BIDV lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng 14%, tăng vốn lên hơn 70 nghìn tỷ đồng
Hình minh họa.
Sáng 27/4, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 với nhiều nội dung quan trọng dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận bao gồm Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và tăng vốn điều lệ,..
Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14%, chưa có kế hoạch lợi nhuận
Năm nay, Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngân hàng trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu dư nợ tín dụng theo giới hạn NHNN giao, dự kiến tăng 14,04%. Ước tính với tỷ lệ tăng trưởng trên, dư nợ tín dụng của BIDV đến cuối năm 2024 có thể đạt 1,99 triệu tỷ đồng.
Huy động vốn được điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản và hiệu quả. Lợi nhuận trước thuế sẽ theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong khi nợ xấu được kiểm soát dưới 1,4%.
Lãnh đạo BIDV cho biết, những chỉ tiêu chưa có số liệu chi tiết sẽ được ngân hàng cập nhật dựa trên cơ sở phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nâng vốn lên hơn 70,6 nghìn tỷ đồng
Cũng tại đại hội, HĐQT BIDV sẽ trình đại hội kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 23,9%, lên 70.624 tỷ đồng thông qua hai cấu phần tăng vốn từ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.
Cụ thể, về phương án trả cổ tức 2022, BIDV dự kiến sẽ phát hành thêm gần 1,2 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 21% số cổ phiếu đang lưu hành vào cuối năm 2023.
Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 - 2025. HĐQT sẽ quyết định thời gian cụ thể sau khi có được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
Về phương án phát hành riêng lẻ, BIDV dự kiến sẽ chào bán 164,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,89%. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính hoặc cổ đông hiện hữu của ngân hàng. Số lượng nhà đầu tư được chào bán là dưới 100, đồng thời đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.
Giá chào bán sẽ được xác định theo nguyên tắc thị trường, được cơ quan nhà nước phê duyệt. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế giao dịch trong 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian dự kiến thực hiện chào bán sẽ là trong năm 2024 - 2025.
Ngân hàng cho biết, toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh, đầu tư vào cơ sở vật chất, công nghệ, phát triển sản phẩm mới, ngân hàng số, chuyển đổi hoạt động…
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại của BIDV là 15.491 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến trình cổ đông kế hoạch dành 12.347 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Sau khi chia cổ tức, lợi nhuận còn lại của ngân hàng trong năm 2023 là 3.144 tỷ đồng.
|
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong 8 đơn vị đầu tiên triển khai dịch vụ rút tiền qua ATM liên thông giữa các ngân hàng bằng mã VietQR mà không cần thẻ vật lý (tên dịch vụ VietQRCash).
|
|
Duy nhất trong tháng 8/2023, BIDV triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất năm dành cho khách hàng mở tài khoản số đẹp, phí 0 đồng cho các tài khoản chọn từ 2 đến 4 chữ số, giảm giá cực sốc cho các tài khoản chọn 5 đến 7 chữ số, áp dụng cho cả kênh quầy và kênh online.
|
Tin bài liên quan
MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa
Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng cao nhưng bền vững, ổn định và phát triển
HDBank thúc đẩy tài chính trọn đời bằng hệ sinh thái tài chính số toàn diện
Các tin bài khác
VPBank là ngân hàng duy nhất nhận hai giải thưởng tại VLCA 2025
Chiến lược mở rộng hệ sinh thái đa tầng của MB
SeABank ra mắt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh
MB ký kết thành công hợp đồng khoản vay hợp vốn xanh đầu tiên trị giá 500 triệu USD
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






