Đèn sáng, thôn vui
| Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa Nếp than mang ấm no về Tà Lao |
Ánh sáng gọi người ra ngõ
Công việc tự do khiến chị Vũ Khánh Huyền, người dân thôn Tân Tiến thường xuyên phải đi sớm, về muộn. Những hôm con học thêm để chuẩn bị vào lớp 10, hành trình đưa đón của chị kéo dài đến tận buổi tối.
Điều khiến chị e ngại nhất trước đây là những đoạn đường nhiều khúc cua nhưng thiếu ánh sáng. Ban đêm, tầm nhìn hạn chế, trong khi người dân đi cả xe máy lẫn xe đạp nên việc quan sát, tránh nhau càng khó. “Chuyện ngã xe khi đi lại trên những đoạn đường tối trước đây cũng có thể nói là thường xuyên”, chị Huyền kể.
![]() |
| Chị Vũ Khánh Huyền, người dân thôn Tân Tiến. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Từ khi những cột đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt, thay đổi đầu tiên chị cảm nhận được là những chuyến đi bớt khó khăn. Việc đưa đón con vào buổi tối cũng thuận tiện hơn.
Nhưng ánh sáng còn làm thay đổi một thói quen khác của người dân. Trước đây, khi trời tối, nhất là những hôm mưa, nhiều người hầu như không muốn bước ra đường. Chị Huyền nói vui, khi ấy thường là “nhà ai thì về nhà đấy, đóng cửa”. Trẻ em ít ra ngoài chơi, người lớn cũng ngại sang thăm hỏi nhau.
Có đèn, khoảng thời gian sinh hoạt của thôn được kéo dài thêm. Trẻ em có thể ra ngoài chơi cùng nhau, không còn quá lo đường tối hay rắn rết; người lớn cũng sang nhà nhau trò chuyện nhiều hơn.
![]() |
| Đèn năng lượng mặt trời được lắp dọc hai bên đường thôn. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ánh sáng giữ bình yên
Anh Lục Xuân Giang, Trưởng thôn Tân Tiến, nhấn mạnh giá trị của hệ thống chiếu sáng đối với an ninh khu dân cư. Anh gọi những cột đèn này là “đèn an ninh của thôn”. Theo anh, khi các tuyến đường được chiếu sáng vào ban đêm, việc quan sát và nắm tình hình địa bàn thuận lợi hơn; ánh sáng cũng góp phần hạn chế những khoảng tối có thể tạo điều kiện cho các hành vi gây mất an ninh, trật tự.
![]() |
| Anh Lục Xuân Giang, Trưởng thôn Tân Tiến. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tuyến đèn tại khu vực anh Giang sinh sống dài khoảng 1,6 km, gồm 60 cột chạy từ đầu đến cuối khu vực thôn. Hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời và vận hành tự động: khi trời tối đèn bật, đến sáng tự tắt.
Ngay từ khi biết địa phương được hỗ trợ hệ thống đèn, theo anh Giang, người dân đã phấn khởi và sẵn sàng góp công trong quá trình thực hiện. Sau khi công trình hoàn thành, Ban quản lý thôn tiếp nhận hệ thống, đồng thời thành lập tổ tự quản với sự tham gia của người dân để cùng bảo vệ, theo dõi hoạt động của các cột đèn. Sau khoảng 6-7 tháng đưa vào sử dụng, đến nay, hệ thống vẫn hoạt động ổn định, chưa phát sinh sự cố đáng kể.
![]() |
| Hệ thống đèn năng lượng mặt trời do địa phương tự quản lý. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Với anh Giang, công trình càng thiết thực thì trách nhiệm gìn giữ càng cần được chia sẻ. Khi có hỏng hóc nhỏ, thôn sẽ cùng bàn bạc, huy động đóng góp và phân công sửa chữa.
Sau khi ba thôn hợp nhất thành thôn Tân Tiến mới với 227 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu, quy mô dân cư gấp khoảng ba lần trước đây, một số khu vực hiện vẫn chưa có điện chiếu sáng. Anh Giang và người dân mong những tuyến đèn sẽ tiếp tục được nối dài, để ánh sáng không chỉ dừng ở những con đường đã có mà đến thêm những nơi đang cần.
| Theo thông tin do tổ chức Plan International cung cấp, Tân Tiến là một trong số những địa phương hưởng lợi từ hoạt động hỗ trợ đèn năng lượng mặt trời. Chương trình đã lắp đặt tổng cộng 290 cột đèn, chiếu sáng khoảng 8,7 km đường, mang lại lợi ích cho khoảng 10.000 người tại 6 xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đây là một hạng mục thuộc Chương trình “Trẻ em gái, phụ nữ trẻ và thanh niên Việt Nam là nhân tố tích cực của sự thay đổi trong việc hiện thực hóa quyền của họ đối với tương lai xanh và bền vững”, triển khai giai đoạn 2024-2026 với tổng kinh phí 22,6 tỷ đồng. Chương trình còn hỗ trợ nhiều công trình khác gồm: phòng tham vấn, phòng y tế học đường, trang thiết bị cho học sinh bán trú, mái che sân trường, công trình cấp nước, kè chống sạt lở, biển cảnh báo thiên tai và phòng thực hành STEAM... |
Plan International Việt Nam vừa cam kết gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 350 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học Phúc Than và Trường Mầm non Phúc Than, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, sau trận lũ ống gây thiệt hại nghiêm trọng. |
Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục tiêu của chương trình là tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng dân tộc thiểu số và dễ bị tổn thương trước những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, thiên tai và các cú sốc kinh tế - xã hội. |
Tin bài khác
200 học sinh thành phố Huế nhận học bổng từ tổ chức Children of Vietnam








