Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
12:15 | 13/09/2018 GMT+7

Đề xuất cấm người dân mang chó, mèo vào phố đi bộ Hồ Gươm: Người đồng tình, người cho rằng chưa hợp lý

aa
Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, trước thực trạng thú nuôi vẫn được thả rông trong phố đi bộ Hồ Gươm, thời gian tới đơn vị này sẽ đề xuất cấm không cho người dân mang thú nuôi vào khu vực này.

Đề xuất cấm du khách đưa thú nuôi vào phố đi bộ

Phát biểu này được ông Đinh Hồng Phong, Phó chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm đưa ra tại cuộc họp thành ủy vào ngày 11/9.

de xuat cam nguoi dan mang cho meo vao pho di bo ho guom nguoi dong tinh nguoi cho rang chua hop ly

Ảnh minh họa.

Theo ông Phong, hiện phố đi bộ Hồ Gươm vẫn còn tồn tại nhiều bất cập trong đó có việc thú nuôi thả rông gây nguy hiểm cho du khách, tình trạng ùn tắc giao thông, bán hàng rong, biểu diễn văn nghệ tự phát, xin tiền của du khách, tình trạng ô nhiễm âm thanh và các vấn đề về vệ sinh môi trường.

Về việc thú nuôi thả rông, ông Phong thừa nhận hầu hết thú nuôi xuất hiện trong phố đi bộ đều không rọ mõm, gây bức xúc cho du khách trong thời gian dài. Quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc xử lý, tuyên truyền cho người dân nhưng không hiệu quả.

Trước thực trạng này, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết sắp tới sẽ đề xuất cấm tuyệt đối việc du khách mang thú nuôi vào phố đi bộ.

Ông Phong khẳng định, việc cấm mang thú nuôi vào phố đi bộ hiện đang là đề xuất của quận, chưa đưa vào thực hiện, quận Hoàn Kiếm không thể tự ý ban hành lệnh cấm. Nhưng trong một không gian có chủ quyền, quận vẫn có thể đưa ra các chế tài để ngăn chặn việc mang thú nuôi vào phố đi bộ.

Nhiều người đồng tình, cũng có người cho rằng đề xuất chưa hợp lý

Chia sẻ với chúng tôi, anh Ngô Văn Cường (25 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho rằng, việc cấm mang thú nuôi vào phố đi bộ là hoàn toàn hợp lý. Anh Cường lý giải, Phố đi bộ Hồ Gươm là không gian vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật của thành phố. Chính vì vậy, việc đưa chó, mèo, nhất là chó không rọ mõm sẽ làm mất an toàn cho những người dạo bộ, vui chơi ở phố đi bộ, đối với trẻ em thì càng nguy hiểm.

de xuat cam nguoi dan mang cho meo vao pho di bo ho guom nguoi dong tinh nguoi cho rang chua hop ly

Nhiều người cho rằng, phố đi bộ Hồ Gươm là không gian vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật của thành phố. Chính vì vậy, việc đưa chó, mèo, nhất là chó không rọ mõm sẽ làm mất an toàn cho những người dạo bộ.

Ngoài ra, theo anh Cường, 2 năm thí điểm phố đi bộ Hồ Gươm, vẫn có tình trạng chó dữ không rọ mõm được thả rông, đe dọa đến những du khách đi bộ khiến nhiều người hoảng sợ, chính vì vậy, việc cấm chó ở phố đi bộ là cần thiết.

Bên cạnh đó, việc chó phóng uế bừa bãi cũng làm mất mỹ quan không gian đi bộ Hồ Gươm, nên anh Cường càng mong muốn đề xuất cấm chó mèo ở phố đi bộ được thực hiện sớm.

Cũng cũng quan điểm với anh Cường, anh Hoàng Xuân Trường (27 tuổi, ngụ tại Thanh Xuân) chia sẻ: "Đối với những loài thú nuôi hung dữ, có khả năng cắn người thì nên cấm tuyệt đối, còn lại những loài hiền lành như mèo thì có thể cân nhắc. Chó mèo cũng là bạn thân thiết với con người, vậy nên, nếu là chó to, hung dữ và có khả năng cắn người thì chúng ta nên cấm tuyệt đối, còn với những loài nhỏ nhắn, bản tính hiền lành có thể cân nhắc không nên cấm".

Trong khi đó, chị Minh Nhân (23 tuổi, hiện đang làm tại Hà Nội), lại cho rằng đề xuất này chưa thực sự hợp lý, bởi theo chị những người mang thú nuôi vào phố đi bộ đa phần đều khá ý thức. Bên cạnh đó, sau đợt yêu cầu chủ nhân phải rọ mõm cho chó mèo thì nhiều người dân cũng đã chấp hành.

"Theo như ý kiến cá nhân của mình, thực ra phố đi bộ có tụi chó mèo mới vui, thấy gần gũi, cấm rồi thì phố đi bộ như thiếu đi thứ gì đó. Nhiều nhóm bạn có chung sở thích nuôi chó, các bạn ấy thi thoảng lại off hội nuôi chó mèo, nhìn rất đáng yêu, quan trọng là mọi người cần có ý thức rọ mõm thú nuôi mỗi khi dắt ra đường, hoặc dạo chơi nơi công cộng", chị Nhân chia sẻ.

"Mình là một người yêu động vật và có nuôi chó nhỏ. Mỗi lần dắt chó đi dạo đều có ý thức rọ mõm cho nó. Ngoài ra, việc đi vệ sinh của nó mình cũng chăm chú dọn dẹp cẩn thận. Đi đâu mình cũng muốn đưa nó đi cùng, vậy nên, mong rằng sẽ có những quy định cụ thể để người dân có thể vẫn được dắt chó mèo đi dạo mà vẫn có thể đảm bảo an toàn cho mọi người ở phố đi bộ. Chứ không hẳn là cấm hoàn toàn", bạn Linh Vân (19 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) cho hay.

Ngọc Thắng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 02/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết tại Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/3.
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, ngày 23/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết chủ đạo là có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng.
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng

Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác gây giảm tầm nhìn, sau đó trưa chiều trời hửng nắng, thời tiết khá dễ chịu.

Đọc nhiều

Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị

Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị

Cụ thể hóa chỉ đạo và yêu cầu của Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) đang triển khai cách tiếp cận "đồng hành - đồng kiến tạo" trong hợp tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Các làm này giúp nguồn lực quốc tế gắn sát với nhu cầu và ưu tiên phát triển, đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác theo hướng thực chất và bền vững.
Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương

Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương

Ngày 9/4/2026, tại cuộc họp giữa ASEAN và Nhóm các nước Mỹ Latinh và Caribe (GRULAC) diễn ra ở Áo, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và tăng cường phối hợp giữa các nước đang phát triển.
Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Ngày 08/4 tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội

Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội

Ngày 08/4 tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức Lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các dân tộc Lào.
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

An Giang, Lâm Đồng và Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ các giải pháp theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), từ siết quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc đến xử lý vi phạm, nhằm sớm gỡ "thẻ vàng" IUU và phát triển nghề cá bền vững.
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường

Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường

Sáng 3/4, tỉnh Điện Biên đồng loạt phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường trên toàn tỉnh, mở đầu chiến dịch mở rộng vùng cây trồng chủ lực tại khu vực miền núi, biên giới.
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng

Ngày 02/04, tàu hộ vệ Asahi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong thời gian 4 ngày (từ ngày 02-05/04/2026).
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động