Đề nghị Luxembourg hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm "đi trước đón đầu" trong các lĩnh vực mới nổi

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 9/12 (theo giờ địa phương), trong chương trình chuyến thăm chính thức Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg.
aa
Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) chia sẻ kinh nghiệm và ký kết hợp tác về Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) chia sẻ kinh nghiệm và ký kết hợp tác về Văn hóa - Du lịch
Thụy Điển - Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển đổi năng lượng Thụy Điển - Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển đổi năng lượng

Đề nghị Luxembourg hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm 'đi trước đón đầu' trong các lĩnh vực mới nổi - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch Phòng Thương mại Luxembourg Carlo Thelen cho biết, Việt Nam đang là đối tác lớn thứ 9 về thương mại ngoài EU của Luxembourg. Những năm gần đây kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng ấn tượng. Việt Nam đang là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN, có tiềm năng phát triển trung tâm sản xuất và chế tạo. Các doanh nghiệp lớn của Luxembourg có mặt ở Việt Nam. "Chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ về quan hệ hai bên", ông Carlo Thelen nói.

Bộ trưởng Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, du lịch Luxembourg Lex Delles đánh giá cao sự phát triển của kinh tế Việt Nam; nhấn mạnh, Chính phủ Luxembourg đang hỗ trợ hết mình, hiệu quả cho các doanh nghiệp nước này phát triển thuận lợi. Bên cạnh đó, Luxembourg phát triển mạnh mẽ lĩnh vực du lịch. Việt Nam cũng đang phát triển mạnh du lịch, do đó, cần có nhu cầu lớn đào tạo về nhân lực du lịch và Luxembourg cùng Việt Nam có thể mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được tham dự sự kiện quan trọng này trong bối cảnh hai nước đang cùng nhau hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Thủ tướng dành thời gian phân tích về 3 nội dung: Các yếu tố nền tảng phát triển của Việt Nam; quan hệ Việt Nam- Luxembourg; những việc cần làm trong thời gian tới để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa, nhất là về thương mại và đầu tư.

Đề nghị Luxembourg hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm 'đi trước đón đầu' trong các lĩnh vực mới nổi - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được tham dự sự kiện quan trọng này trong bối cảnh hai nước đang cùng nhau hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong 50 năm qua, Việt Nam từ một nước trải qua nhiều năm chiến tranh và cấm vận, đã tiến hành mở cửa, đổi mới và hội nhập, đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong khi đó, Luxembourg từ một nước nông nghiệp trở thành một nước phát triển, nhất là về tài chính, ngân hàng.

"Quá trình 50 năm đó cũng vun đắp cho tình hữu nghị 2 nước, chúng ta thông cảm, chia sẻ với nhau hơn và cũng có trách nhiệm với nhau hơn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang xây dựng và phát triển đất nước dựa trên 3 trụ cột: Nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) (đầu tư, kinh doanh theo quy luật thị trường, theo quy luật cung-cầu nhưng có sự can thiệp của Nhà nước khi cần thiết); xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN (mọi người dân, mọi doanh nghiệp hoạt động theo luật pháp và được luật pháp bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình một cách tốt nhất); nền dân chủ XHCN, phát huy tối đa năng lực của tất cả mọi người, tất cả doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam.

Trong đó, xuyên suốt là lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực phát triển, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đủ sức chống chịu với những biến động bên ngoài và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động, thực chất, hiệu quả; lấy nội lực là cơ bản, quyết định lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá.

Việt Nam tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng). Trong quá trình đó, Việt Nam cần sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế trong huy động nguồn lực, hỗ trợ phát triển các thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu, tín dụng... Việt Nam thúc đẩy hợp tác công - tư theo hướng lấy nguồn lực Nhà nước kích hoạt mọi nguồn lực xã hội, đồng thời nhà đầu tư có thể thu hồi vốn, có lãi.

Đề nghị Luxembourg hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm 'đi trước đón đầu' trong các lĩnh vực mới nổi - Ảnh 3.

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng khi Luxembourg đã lựa chọn rất đúng hướng đi để "đi trước đón đầu" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với đó, Việt Nam giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Việt Nam nỗ lực bảo đảm các nhà đầu tư có môi trường thông thoáng, thuận lợi, giảm chi phí hành chính, chi phí logistics… Mặt khác, Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, nên nhiều vấn đề không thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều, Thủ tướng phát biểu.

Thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực bằng các biện pháp hợp tác công tư trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước, nhà đầu tư, người dân; thu hút công nghệ cao, công nghệ trong những ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức; kinh nghiệm quản trị tiên tiến phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam nhưng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng khi Luxembourg đã lựa chọn rất đúng hướng đi để "đi trước đón đầu", phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, kết hợp được sức mạnh của thời đại với sức mạnh của dân tộc, như từ một nước nông nghiệp tiến thẳng lên phát triển lĩnh vực dịch vụ, tài chính, ngân hàng và hiện nay đang đi đúng xu thế của thời đại là phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu… Luxembourg có thể chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực này nói riêng và quá trình phát triển đất nước nói chung.

Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam-Luxembourg rất năng động, hiệu quả, quan hệ chính trị-ngoại giao rất tốt đẹp, đang hướng đến tầm cao mới dựa trên sự chia sẻ lợi ích toàn diện, thành quả hợp tác, tình hữu nghị được vun đắp sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đề nghị Luxembourg hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm 'đi trước đón đầu' trong các lĩnh vực mới nổi - Ảnh 4.

Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam-Luxembourg rất năng động, hiệu quả - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về đầu tư, Luxembourg hiện có 58 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 2,6 tỷ USD, đứng thứ 17/141 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ ba của EU tại Việt Nam. Thương mại giữa hai nước đang tăng nhanh.

Việt Nam và Luxembourg mặc dù xa cách về mặt địa lý, nhưng lại có nhiều điểm tương đồng, như có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, đều là cửa ngõ của hai khu vực EU và ASEAN. Các điểm tương đồng chiến lược nêu trên là nền tảng rất quan trọng, tạo thêm động lực và niềm tin cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) khi đi vào triển khai, hứa hẹn sẽ tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp hai nước để trao đổi thương mại và đầu tư.

Ghi nhận các ý kiến đề xuất của các đại biểu, Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, thách thức để tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư của hai nước phát triển sâu rộng, tăng cường tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, đem lại lợi ích thiết thực cho hai bên. Thủ tướng mong các nhà đầu tư hai nước tìm hiểu thị trường, hỗ trợ nhau, chia sẻ kinh nghiệm, tạo thuận lợi cho nhau phát triển. Trong quá trình hợp tác sẽ có phát sinh vấn đề thì cần thiện chí hợp tác để tháo gỡ.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức hai bên đã chứng lễ ký kết và trao các văn bản thoả thuận hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai bên.

Việt Nam-Lào chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng Việt Nam-Lào chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên cùng nhau phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tham mưu với hai Đảng, hai Nhà nước.
Na Uy chia sẻ kinh nghiệm cùng Việt Nam khai mở tiềm năng điện gió Na Uy chia sẻ kinh nghiệm cùng Việt Nam khai mở tiềm năng điện gió
Nhằm khai mở tiềm năng điện gió tại Việt Nam, Na Uy đã có nhiều đóng góp tích cực tại Hội nghị Năng lượng Gió Việt Nam (Vietnam Wind Power) 2022 (VWP22) được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1-2/12.
Theo Hà Văn/Báo Điện tử Chính phủ
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình và xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên, đó là những con số biết nói về sự đóng góp thực chất của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển toàn cầu tại Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Sáng 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Việt Nam - Bỉ chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ di sản và phát triển công nghiệp văn hóa

Việt Nam - Bỉ chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ di sản và phát triển công nghiệp văn hóa

Từ ngày 15-19/9, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Việt Nam làm việc tại Bỉ, tập trung trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch, đồng thời tìm hiểu các cơ chế hỗ trợ công nghiệp văn hóa và cộng đồng người Việt Nam tại sở tại.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...