Dậy sóng quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương
Từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm vào Ukraine tới nay, các quốc gia ở cựu lục địa là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) luôn tỏ ra “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” cùng Mỹ trong việc trừng phạt, gây sức ép tối đa với Moscow. Cho dù những biện pháp trừng phạt này cũng gây thiệt hại không nhỏ cho chính những người tung ra nó, nhất là các quốc gia châu Âu.
Cú đòn trừng phạt nặng ký nhất mà Mỹ và các đồng minh ở châu Âu tung ra là nhắm vào lĩnh vực năng lượng mà cụ thể là dầu mỏ và khí đốt, 2 nguồn thu ngoại tệ chính của Nga. Thế nhưng, đây cũng chính là điều khiến Washington và đồng minh phải trả giá đắt nhất khi giá năng lượng leo thang liên tục đã kéo theo sự tăng giá của hàng loạt mặt hàng khác, đưa họ vào vòng xoáy lạm phát.
Cái giá phải trả của châu Âu xem ra đắt hơn nhiều so với Mỹ bởi phần lớn các quốc gia ở cựu lục địa phải nhập cả dầu mỏ và khí đốt, trong khi người đồng minh ở bên kia bờ Đại Tây Dương dù sao cũng sản xuất được khá nhiều cả dầu mỏ và khí đốt. Tuy nhiên, các quốc gia châu Âu vẫn chấp nhận để sát cánh cùng Washington trong “cuộc chiến không tiếng súng” - cuộc chiến trừng phạt Nga.
![]() |
| Tổng thống Pháp Macron (thứ 2 bên trái) trong một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Biden (Ảnh: AFP). |
Biết rõ việc áp giá trần với khí đốt của Nga sẽ khiến giá của mặt hàng nhiên liệu đầu vào thiết yếu sống còn này sẽ tác động rất tiêu cực tới nỗ lực kéo giảm lạm phát, tránh nguy cơ rơi vào suy thoái kinh tế, song các thành viên EU đang phải tìm cách thuyết phục nhau để có sự đồng thuận. Theo Bộ trưởng Năng lượng Tây Ban Nha Teresa Ribeca, mức giá trần khí đốt mà EU đề xuất sẽ chỉ khiến giá khí đốt tăng cao hơn, cản trở những nỗ lực kiềm chế lạm phát tăng lên mức cao nhất trong hàng thập kỷ.
Nếu như các đồng minh cùng “đồng cam cộng khổ” trong cuộc chiến kinh tế với Nga đi một nhẽ, đằng này Mỹ lại đang được xem thu lợi không ít từ cuộc xung đột ở Ukraine. Mới đây đã có những luồng quan điểm, ý kiến từ cựu lục địa cáo buộc rằng, Washington đã “trục lợi” từ cuộc xung đột quân sự tại quốc gia châu Âu này.
Tạp chí Politico của Mỹ trong số ra mới đây đã đưa một bài viết rất đáng chú ý. Tờ tạp chí chuyên về các vấn đề chính trị này đã dẫn lời các giới chức hàng đầu của châu Âu yêu cầu được giấu tên cáo buộc Mỹ kiếm bộn tiền từ xung đột quân sự diễn ra giữa lòng châu Âu trong khi các quốc gia thành viên EU lại chính là bên chịu hậu quả nặng nề.
“Thực tế, nếu nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo, quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột này (cuộc xung đột quân sự tại Ukraine) là Mỹ vì Washington đang bán nhiều khí đốt hơn với giá cao hơn và họ cũng đang bán nhiều vũ khí hơn” - một quan chức cấp cao giấu tên của EU được bài viết trên tờ Politico trích lời. Cũng theo tờ tạp chí này, những bình luận tương tự đã xuất hiện và nhận được sự ủng hộ cả công khai lẫn kín đáo từ các quan chức, nhà ngoại giao và nhiều bộ trưởng khác ở EU.
Nhằm cùng Mỹ trừng phạt vào lĩnh vực năng lượng của Moscow, nhiều thành viên EU dần cắt giảm khi đốt nhập từ Nga và chấp nhận chuyển sang mua khí đốt từ Mỹ với giá cao hơn rất nhiều. Ước tính, các quốc gia châu Âu phải trả giá cao gần gấp 4 lần so với chi phí nhiên liệu tương tự ở Mỹ. Điều này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ các quan chức hàng đầu ở Brussels - nơi đặt trụ sở của cơ quan hành pháp của EU - và nhiều thủ đô của các thành viên liên minh này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng công khai lên tiếng phàn nàn rằng, giá khí đốt cao của Mỹ không “thân thiện”. Tại cuộc họp với Tổng thống Mỹ Joe Biden diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia trung tuần tháng 11/2022, các nhà lãnh EU đã không ngần ngại chỉ trích về việc giá khí đốt mà Mỹ bán cho các đồng minh ở châu với giá quá cao. Tuy nhiên, điều nhận được của châu Âu là sự thờ ơ khi Tổng thống Joe Biden “dường như không quan tâm đến điều này”
Có vị quan chức Mỹ còn như muốn “phủi trách nhiệm” với đồng minh khi lập luận rằng, việc ấn định giá đối với khách hàng mua khí đốt châu Âu phản ánh quyết định của thị trường tư nhân, và không phải kết quả của bất kỳ chính sách hay hành động nào của Chính phủ Mỹ. Thậm chí, vị quan chức này còn nói rằng, sự chênh lệch giữa giá xuất khẩu và giá nhập khẩu không liên quan đến các nhà xuất khẩu khí đốt của Mỹ mà do các công ty trung gian bán lại khí đốt cho EU. Chẳng hạn, công ty châu Âu lớn nhất nắm giữ các hợp đồng khí đốt dài hạn của Mỹ là TotalEnergies của Pháp.
Song những lập luận của phía Mỹ đều không thuyết phục được châu Âu. Cao ủy châu Âu về Thị trường Nội địa Thierry Breton tiếp tục cáo buộc Mỹ bán cho châu Âu khí đốt với giá cao gấp 4 lần khi vận chuyển qua Đại Tây Dương dù Mỹ là đồng minh.
Không chỉ có vậy, châu Âu cũng đang lo ngại Đạo luật giảm lạm phát (IRA) của Tổng thống Joe Biden cho phép tung ra gói giảm thuế khổng lồ sẽ gây ra cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương. Khi các bộ trưởng thương mại của EU thảo luận về phản ứng trước đạo luật này, Bộ trưởng Thương mại Hà Lan Liesje Schreinemacher nói thẳng rằng đạo luật IRA của Mỹ rất đáng lo ngại, tiềm ẩn tác động rất lớn đối với kinh tế châu Âu.
Châu Âu còn tỏ ra không hài lòng về việc cuộc xung đột quân sự ở Ukraine giúp ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ “ăn lên làm ra” khi vừa được dồn thêm ngân sách để cung cấp vũ khí cho Ukraine, vừa thu lợi từ bán vũ khí ra thị trường thế giới. Một nhà ngoại giao EU được tạp chí Politico dẫn lời nói rằng, số tiền Mỹ thu được từ bán vũ khí cùng với việc bán khí đốt có thể là “quá nhiều”. “Thật không tốt khi tạo ấn tượng rằng đồng minh tốt nhất của EU đang thu lợi khổng lồ từ chính những rắc rối của khối này” - nhà ngoại giao EU được yêu cầu giấu tên nói.
Mỹ và châu Âu đang cùng “chung chiến hào” chống Nga và hậu thuẫn Ukraine. Song nếu đụng tới lợi ích sát sườn lại hoàn toàn khác và chính điều này gây ra những cơn sóng gió trong quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương.
| Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia và dự AIPA-43, sáng 22/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Kampong Thom. |
| Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức ra mắt Hệ thống thuyết minh tự động và sản phẩm lưu niệm của bảo tàng. Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11. |
Tin bài liên quan
Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh
Điều hòa Trung Quốc "đắt hàng" tại châu Âu
Châu Âu đối mặt với nắng nóng lịch sử, hơn 1.000 người tử vong
Các tin bài khác
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Đọc nhiều
Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm
Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan
Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





