Hà Nội đánh giá cao vai trò tiên phong và những sáng kiến trong hợp tác liên địa phương do Thủ đô Tokyo khởi xướng mà gần đây nhất là Hội nghị G-nets 2024. Thành phố Hà Nội đã cử đoàn tham dự và thu nhận nhiều sáng kiến trong phát triển bền vững địa phương từ nhiều góc độ và lĩnh vực như công nghệ, hạ tầng, văn hóa.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo (Nhật Bản), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) từ ngày 15-18/10, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiến hành các cuộc hội kiến với Thống đốc Tokyo Koike Yuriko và Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) Ishiguro Norihiko.
Tăng cường hợp tác 2 thành phố
Trong cuộc gặp, Thống đốc Koike Yuriko đã gửi lời chào mừng đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đến thăm và làm việc tại Tokyo. Thống đốc Tokyo bày tỏ sự chia sẻ với những thiệt hại mà cơn bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) gây ra với Hà Nội và các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Thống đốc Tokyo bày tỏ mong muốn và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về thông tin và xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, thảm họa.
Trong lời đáp từ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh bày tỏ cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, các tổ chức phi chính phủ đã hỗ trợ Việt Nam khắc phục thiệt hại của cơn bão số 3. Theo Chủ tịch Trần Sỹ Thanh, năm 2013, thành phố Hà Nội và thành phố Tokyo đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chính thức đầu tiên. Trên cơ sở đó, thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn công tác bao gồm cả đoàn cấp cao và chuyên môn sang thăm, làm việc và chia sẻ kinh nghiệm phát triển địa phương với Thủ đô Tokyo.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh (trái) làm việc với Thống dốc Tokyo Koike Yuriko.
(Ảnh: Xuân Giao/PV TTXVN tại Nhật Bản).
Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cho biết thành phố Hà Nội đang tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển nhằm kiến tạo và phân bổ không gian phát triển cho thủ đô Hà Nội thời gian tới. Đây sẽ là những cơ sở pháp lý quan trọng sẽ tạo ra những cơ chế, chính sách vượt trội để Hà Nội phát huy lợi thế, phát triển nhanh và bền vững với tầm vóc và vị thế mới.
Chủ tịch Trần Sỹ Thanh bày tỏ hy vọng trong quá trình đó có thể kết nối, chia sẻ kinh nghiệm với các thành phố phát triển như Thủ đô Tokyo, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Thống đốc Tokyo đã thể hiện sự nhất trí với Chủ tịch Trần Sỹ Thanh về việc tăng cường hợp tác giữa hai thủ đô trên nhiều lĩnh vực. Bà Koike còn đề nghị lãnh đạo Hà Nội giới thiệu và mời các start-up trẻ Hà Nội tham gia để chia sẻ kinh nghiệm về phát triển đô thị theo hướng bền vững.
Hà Nội mời gọi các nhà đầu tư
Cùng ngày 16/10, ông Ishiguro Norihiko - Chủ tịch JETRO - đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh dẫn đầu. Chủ tịch JETRO gửi lời chào nồng nhiệt đến đoàn công tác của thủ đô Hà Nội, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ đối với những thiệt hại mà Việt Nam đã gánh chịu trong cơn bão số 3.
Chủ tịch JETRO cho biết đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam, các doanh nghiệp tư nhân đã tăng đều theo từng năm, theo thống kê đến thời điểm hiện nay đạt trị giá là 12,5 tỷ USD. Theo ông Ishiguro Norihiko, vào những năm 2000, đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam chủ yếu tập trung vào các ngành liên quan đến chế tạo, sản xuất nhưng từ năm 2010 hoạt động đầu tư đã mở rộng sang các ngành bán lẻ, thương mại. Trên cơ sở hai chính phủ đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác tập trung vào chuyển đổi kỹ thuật số và chuyển đổi xanh, Chủ tịch JETRO cho biết tổ chức này hiện nay tập trung nhiều vào phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đã mở ra một diễn đàn có tên là J-BRIDGE, trong đó có 2.600 doanh nghiệp.
Đề cập đến cơ sở dữ liệu, JETRO đã có sự kết nối với các cơ sở dữ liệu của 300 doanh nghiệp start-up của Việt Nam. Trong vòng 3 năm JETRO tiến hành hàng trăm buổi trao đổi kinh nghiệm từ quy mô nhỏ cho đến trung và lớn. Trong tháng 10/2024, tại Hòa Lạc (Hà Nội, Việt Nam), JETRO đã tổ chức một sự kiện, trong đó có 6 doanh nghiệp lớn tham dự để bàn đường hướng cũng như các hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo này.
Chủ tịch JETRO Ishiguro Norihiko bắt tay chào đón Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh (Ảnh: Phạm Tuân/PV TTXVN tại Nhật Bản).
Liên quan đến khu công nghiệp Thăng Long đang hướng tới hình mẫu khu công nghiệp thông minh. JETRO cũng đang hợp tác với nhiều hình thức, trong đó có cả hình thức hỗ trợ về kinh phí, đặc biệt là trong lĩnh vực giảm thải CO2.
Chủ tịch JETRO đánh giá cao nỗ lực của thành phố Hà Nội trong nhiều năm qua, kể cả mặt đào tạo nhân sự cũng như là nghiên cứu và phát triển, để đạt được vị trí đứng đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo của các tỉnh, thành của Việt Nam trong năm 2024. Chủ tịch Ishiguro Norihiko bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, JETRO cũng như các doanh nghiệp thành viên của JETRO có thể kết hợp với thành phố Hà Nội để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
Chủ tịch Trần Sỹ Thanh bày tỏ sự nhất trí với những đường hướng hợp tác mà Chủ tịch JETRO vừa đề xuất. Phát triển đô thị thông minh theo hướng xanh và bền vững trên cơ sở đổi mới sáng tạo là định hướng mà Hà Nội đang thúc đẩy. Chủ tịch Trần Sỹ Thanh đánh giá cao những đóng góp thiết thực, hiệu quả của JETRO trong thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và hợp tác kinh tế giữa Hà Nội với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Thành phố Hà Nội đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam - những nhà đầu tư nghiêm túc, uy tín, trách nhiệm, kinh doanh có hiệu quả, chú trọng bảo vệ môi trường, quan tâm, chăm lo đời sống người lao động.
Chủ tịch Trần Sỹ Thanh đề nghị JETRO xem xét tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai các hoạt động quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, tiềm năng, cơ hội hợp tác, ưu đãi đầu tư của Hà Nội đến các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư nhiều hơn vào Hà Nội, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo gắn với đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ cao, xanh, sạch.
Chủ tịch đề nghị JETRO hỗ trợ đào tạo nhân lực; trao đổi kinh nghiệm quản trị; xây dựng, hoàn thiện thể chế; kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản tham gia phát triển, nhân rộng mô hình “lãnh đạo công, quản trị tư” tại các khu công nghiệp.
Chủ tịch Trần Sỹ Thanh bày tỏ mong muốn JETRO sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của thành phố Hà Nội để tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư hiệu quả và thực chất trong thời gian tới; lấy cốt lõi từ nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp hai phía, làm sao cho các hoạt động đang làm trở nên sâu sắc hơn, mở ra nhiều hoạt động có tính bài bản và hiệu quả hơn.
Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác Nhật Bản, ngày 17/10, tại trụ sở chính quyền tỉnh Kanagawa, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh đã có cuộc hội kiến với Thống đốc tỉnh Kanagawa, ông Kuroiwa Yuji, ký kết Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với Chính quyền tỉnh Kanagawa.
Tại cuộc gặp, Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết chính quyền tỉnh Kanagawa luôn kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh ủng hộ đầu tư vào Việt Nam và hiện nay có 27 doanh nghiệp Kanagawa đang hoạt động tại Việt Nam.
Theo kế hoạch, Lễ hội Kanagawa sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 16 - 17/11 và Thống đốc Kuroiwa Yuji hy vọng đây sẽ là cơ hội để hai địa phương xúc tiến thêm những hoạt động hợp tác. Thống đốc Kuroiwa Yuji bày tỏ vui mừng trước việc Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác được ký kết trong bối cảnh tốt đẹp này. Ông bày tỏ hy vọng đây sẽ là cơ sở để quan hệ hai bên phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, việc tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) 2026 góp phần khẳng định sức hấp dẫn của Thủ đô, đồng thời tạo thêm động lực để Hà Nội phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, di sản và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.
Với thông điệp “Thăng Long - Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”, Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 mở đầu chuỗi hoạt động tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, tăng cường kết nối giữa các địa phương và đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống.
Với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI năm 2026 kết nối di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội với tri thức khoa học, công nghệ, mở rộng trải nghiệm đọc và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Đổi mới phương thức vận động nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội là những kinh nghiệm của Hà Nội được chia sẻ với cán bộ Thủ đô Viêng Chăn (Lào).
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...