Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:47 | 03/09/2020 GMT+7

Đáp án chính thức đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 do Bộ GD&ĐT công bố

aa
Đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 chính xác nhất. Cập nhật đáp án đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 trên Thời Đại.
Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020: Nữ sinh An Giang xuất sắc giành điểm 10 Ngữ Văn, đạt 29 điểm xét đại học Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020: Nữ sinh An Giang xuất sắc giành điểm 10 Ngữ Văn, đạt 29 điểm xét đại học
Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Anh Văn: Điểm số đạt nhiều nhất là 3,4 điểm, cả nước có 225 điểm 10 Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Anh Văn: Điểm số đạt nhiều nhất là 3,4 điểm, cả nước có 225 điểm 10

Đáp án chính thức đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2

Cập nhật:

0815 spinner loader animation

Đợt này, các thí sinh sẽ dự thi tại 11 Hội đồng thi của các tỉnh/thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội. Trong đó một số địa phương hội đồng thi chỉ có 1 thí sinh tham dự đã gửi nhờ ở hội đồng khác như Nam Định, Hải Phòng..

Thí sinh dự thi vẫn có 5 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội. Đề thi do Bộ GD-ĐT xây dựng, đảm bảo độ khó dễ tương đương với đề đợt 1.

Theo Bộ GD-ĐT, việc tổ chức chấm thi đợt 2 được Bộ GD-ĐT yêu cầu các hội đồng hoàn thành chậm nhất vào ngày 14/9 và ngày 16/9 công bố kết quả thi.

Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh hoàn thành chậm nhất vào ngày 25/9. Công tác nhận đơn và tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có), xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo, được thực hiện từ ngày 16/9 đến chậm nhất ngày 30/9.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Địa lý: Thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ 6,21% Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Địa lý: Thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ 6,21%
Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Sinh học: 121 thí sinh đạt điểm 10, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Sinh học: 121 thí sinh đạt điểm 10, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gợi ý đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 cập nhật nhanh nhất

Gợi ý đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 cập nhật nhanh nhất

Đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2: Dưới đây là gợi ý đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 cập nhật nhanh nhất trên Thời Đại.
Đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức từ Bộ GD&ĐT

Đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức từ Bộ GD&ĐT

Đáp án môn Ngữ Văn chính thức: Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Cập nhật đáp án Đáp án chính thức đề thi Ngữ Văn trên Thời Đại.
Gợi ý đáp án đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 chính xác nhất

Gợi ý đáp án đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 chính xác nhất

Gợi ý đáp án đề thi môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020, đề thi năm nay nhắc đến tác phẩm "Đất nước" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm được đánh giá là khá quen thuộc. Dù vậy, cũng không dễ để có thể được điểm cao.

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động