Danh sách "hứa thưởng" cho ĐT nữ Việt Nam vô địch SEA Games
Chiến thắng kịch tính 1-0 trước đại kình địch Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 giúp ĐT nữ Việt Nam lên ngôi vô địch trong sự yêu mến của NHM và sự khâm phục của nhiều đối thủ.
Để có được chiếc HCV danh giá, thành tích "vô tiền khoáng hậu" là 6 chức vô địch SEA Games, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã phải trả qua hành trình không ít khó khăn, gian khổ, thiếu thốn trăm bề... và đây là lúc để ông cùng các học trò được tưởng thưởng xứng đáng.
![]() |
ĐT nữ Việt Nam xuất sắc lên ngôi vô địch SEA Games 30 |
Danh sách cá nhân, tổ chức hứa thưởng cho ĐT nữ Việt Nam nhờ thành tích vô địch SEA Games 30 (cập nhật):
Trưởng ban bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng: 3,5 tỷ đồng (2 tỷ đồng từ vòng bảng);
Tổng cục Thể dục thể thao: 1 tỷ đồng;
Doanh nhân Lê Văn Kiểm, Công ty Golf Long Thành: 1 tỷ đồng;
Ủy ban Olympic Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 1 tỷ đồng;
Tập đoàn Hưng Thịnh: 1 tỷ đồng;
Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group): 1 tỷ đồng;
Tập đoàn Vingroup: Mỗi cầu thủ 01 xe máy điện VinFast Klara S (39,9 triệu đồng) và 20 triệu đồng. Riêng HLV Mai Đức Chung được tặng 01 xe VinFast Lux A2.0 phiên bản cao cấp (1,35 tỷ đồng)
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF): 500 triệu đồng;
Tập đoàn Novaland: 500 triệu đồng;
Doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên): 500 triệu đồng;
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): 500 triệu đồng;
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): 500 triệu đồng;
Công ty Dược phẩm Cửu Long: 400 triệu đồng;
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Toà án nhân dân tối cao: 300 triệu đồng;
Công ty Bảo Hưng: 300 triệu đồng;
Doanh nhân Lê Hoài Anh: 200 triệu đồng;
Doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo: 100 triệu đồng;
Công ty Mebipha: 100 triệu đồng;
Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà: 100 triệu đồng
Hy vọng rằng, danh sách này sẽ còn được nối dài hơn nữa và các "mạnh thường quân" sẽ làm đúng như lời hứa để tưởng thưởng xứng đáng cho những cống hiến, hy sinh của các cầu thủ nữ Việt Nam cũng như BHL.
U23 Việt Nam được hứa thưởng 28 tỷ đồng nhưng chỉ nhận về 7 tỷ Tại Giải vô địch U23 châu Á hồi đầu năm ngoái, U23 Việt Nam cũng lập chiến tích lịch sử khi vào tới trận chung kết và giành ngôi Á quân. Khi đó, hàng chục cá nhân, tổ chức hứa thưởng cho các cầu thủ và BHL số tiền lên tới 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thông tin từ VFF, tính đến trưa ngày 31/1, đơn vị này mới chỉ nhận được... khoảng 7 tỷ đồng tiền thưởng nên việc chia tiền thưởng cho U23 Việt Nam gặp trục trặc. Không chỉ ở môn bóng đá, tình trạng "dở khóc dở cười" này còn lần tái diễn với một số môn như điền kinh (Vũ Thị Hương) hay bắn súng (Hoàng Xuân Vinh)... khiến không ít NHM hâm mộ mất dần niềm tin vào những lời hứa thưởng. |
Các tin bài khác

Gợi ý trang phục phù hợp cho bạn khi đi du lịch Singapore

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Hướng dẫn di chuyển tiết kiệm trong dịp lễ đông đúc

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Mẹo chụp ảnh "triệu like" đẹp lung linh trong chuyến đi lễ

9 món quà phù hợp dành tặng người thân khi du lịch Singapore
Đọc nhiều

Cuba mong muốn tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác nhiều lĩnh vực với Đà Nẵng

PGS.TS Nguyễn Xuân Diện: Người gieo mầm tiếng Việt ở Trùng Khánh

Gặp gỡ, giao lưu truyền thông Việt Nam - Trung Quốc

Hoa Kỳ hoãn áp thuế đối ứng là bước đi tích cực
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 diễn ra từ ngày 16 - 17/4

Vùng 5 Hải quân tuyên dương quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu xuất sắc
