Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
15:45 | 10/04/2022 GMT+7

Danh sách 74 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động

aa
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) công bố danh sách 74 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động bắt đầu từ đầu tháng 4/2022 đến ngày 31/3/2023.
Chính phủ phê duyệt danh sách 74 huyện nghèo, 54 xã đặc biệt khó khăn Chính phủ phê duyệt danh sách 74 huyện nghèo, 54 xã đặc biệt khó khăn
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 353/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Theo dõi hoạt động của tàu cá, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết Nguyên đán Theo dõi hoạt động của tàu cá, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết Nguyên đán
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc theo dõi hoạt động của tàu cá và động viên, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Theo Quyết định 1193/QĐ-BNN-TCTS 2022 về công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động của Bộ NN&PTNT, địa phương nhiều khu neo đậu tránh bão cho tàu cá nhất là TP Hải Phòng với 6 khu (Ngọc Hải, Trân Châu, Bạch Long Vỹ, Vạn Hương, Quán Chánh, Mắt Rồng).

Tiếp đến là Nghệ An với 5 khu neo đậu (Lạch Cờn, Lạch Quèn, Lạch Thơi, Lạch Vạn, Lạch Lò).

Có 4 địa phương có 4 khu neo đậu gồm: Thanh Hóa (Lạch Hới, Lạch Bạng, Lạch Trường, cửa sông Lý); Quảng Nam (An Hòa, Hồng Triều, Cù Lao Chàm, Cửa Đại); Khánh Hòa (Sông tác Hòn Rớ, Vịnh Cam Ranh, Ninh Hải, Đảo Đá Tây) và Bình Thuận (Phú Hải, cửa sông Liên Hương, Phan Rí Cửa, La Gi).

Danh sách 74 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động
Ảnh minh hoạ.

10 địa phương có 3 khu neo đậu gồm: Nam Định (cảng cá Ninh Cơ, cửa sông Ninh Cơ, cửa Hà Lạn); Quảng Bình (Nhật Lệ, Cửa Gianh, Cửa Roon); Phú Yên (Đầm Cù Mông, Vịnh Xuân Đài, Đông Tác); Ninh Thuận (Ninh Chữ, Cà Ná, cửa Sông Cái); Bà Rịa Vũng Tàu (Bình Châu, cửa sông Dịnh, vịnh Bến Đầm); Quãng Ngãi (Đảo Lý Sơn, Tịnh Hòa, Mỹ Á); Bình Định (Đầm Thị Nại, Đầm Đề Gi, Tam Quan); Thái Bình (cửa sông Trà Lý, cửa sông Diêm Hộ, cửa Lân); Quảng Trị (Cửa Tùng, Cửa Việt, Đảo Cồn Cỏ); Cà Mau (Sông Đốc, Rạch Gốc, Cái Đôi Vàm).

5 địa phương có 2 khu neo đậu gồm Quảng Ninh (khu neo đậu Tiến Tới, Cẩm Thủy); Hà Tĩnh (Cửa Nhượng, Cửa Sót); Bến Tre (Bình Đại, Thạnh Phú); Trà Vinh (Định An, Cung Hầu); Kiên Giang (Đảo Hòn Tre, Lình Huỳnh).

Các tỉnh còn lại mỗi địa phương có 1 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2022, gồm Thừa Thiên Huế (khu neo đậu Phú Hải); Đà Nẵng (Âu thuyền Thọ Quang), Ninh Bình (Cửa Sông Đáy), TP.HCM (Cần Giờ), Tiền Giang (Cửa sông Soài Rạp), Sóc Trăng (Kinh Ba); Bạc Liêu (Nhà Mát).

Bộ NN&PTNT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển thông báo danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động trên phạm vi cả nước cho tổ chức, cá nhân liên quan và chủ tàu cá trên địa bàn quản lý theo quy định; thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố phát sinh đối với khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn quản lý để đảm bảo an toàn cho người, tàu cá vào neo đậu tránh trú bão trong năm 2022.

Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu, trước ngày 1/2/2023, UBND các tỉnh, thành phố ven biển tiến hành rà soát, thống kê báo cáo Bộ Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động để Bộ công bố trên phạm vi cả nước theo quy định.

Ngày 8/4, Bộ NN&PTNT phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo toàn quốc để góp ý dự thảo quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, hiện nay, cả nước có 92 cảng cá và 87 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được đầu tư, nâng cấp và đưa vào sử dụng (theo quy hoạch giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ, cả nước phải có 125 cảng cá và 146 khu neo đậu tránh trú bão).

Tuy nhiên, cả nước chỉ có 68 cảng cá và 74 khu neo đậu tránh trú bão đủ điều kiện và được công bố mở theo quy định. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ NN&PTNT chủ trì lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đơn vị tư vấn đã lập dự thảo quy hoạch với 157 cảng cá và 152 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ở 28 tỉnh, thành phố ven biển.

73 tàu cá cùng 700 ngư dân vào âu tàu đảo Song Tử Tây và Sinh Tồn tránh trú bão RAN 73 tàu cá cùng 700 ngư dân vào âu tàu đảo Song Tử Tây và Sinh Tồn tránh trú bão RAN
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão RAI, hai ngày qua, cán bộ chiến sĩ (CBCS) đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã đón 73 lượt tàu cá với gần 700 ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… vào tránh, trú an toàn.
Hàng trăm ngư dân vào âu tàu, làng chài ở quần đảo Trường Sa vào tránh trú ATNĐ Hàng trăm ngư dân vào âu tàu, làng chài ở quần đảo Trường Sa vào tránh trú ATNĐ
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các âu tàu, làng chài ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã đón nhiều tàu thuyền và ngư dân vào tránh, trú.
Bình Yên
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cà Mau kiên quyết xử lý nghiêm tàu đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài

Cà Mau kiên quyết xử lý nghiêm tàu đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài

Chiều 11/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã triển khai Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tàu cá CM 06051 TS, do đưa tàu đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài.
Khắc phục thành công sự cố tàu cá khi đánh bắt hải sản tại quần đảo Trường Sa

Khắc phục thành công sự cố tàu cá khi đánh bắt hải sản tại quần đảo Trường Sa

Trung tâm Dịch vụ Hậu cần – Kỹ thuật đảo Trường Sa vừa khắc phục thành công sự cố tàu cá ngư dân.
Đảo Sơn Ca hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho tàu cá Bình Định

Đảo Sơn Ca hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho tàu cá Bình Định

Chiều 13-2, cán bộ chiến sĩ đảo Sơn Ca, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ lương thực thực phẩm, nước ngọt và nhu yếu phẩm cần thiết cho các ngư dân trên tàu cá BĐ 97938 TS để tàu tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa.

Các tin bài khác

Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Trong giông gió Trường Sa, Trường Sa kì vĩ và gian lao, Cà Nóng chu du Trường Sa và Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa là 4 cuốn sách được tái bản trong tháng 3, nằm trong tuyển tập các ấn phẩm đặc sắc nhất trong tủ sách Biển đảo Việt Nam dành cho lứa tuổi thiếu nhi.
Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình "mát lòng" bà con nơi đảo xa

Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình "mát lòng" bà con nơi đảo xa

Trước tình hình thiếu nước sinh hoạt trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, trong hai ngày 24 và 25/3, tàu chở nước ngọt của Vùng 5 Hải quân đã thực hiện cấp nước miễn phí cho người dân đảo Hòn Chuối. Hoạt động này đã giúp bà con nơi đây vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày hạn hán.
Tiếp bước cha anh, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Tiếp bước cha anh, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Đó là tinh thần của những chiến sĩ mới nhập ngũ mới tại Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân tại buổi tham quan, học tập tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Phú Quốc ngày 23/3.
Lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương

Lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương

Tình yêu quê hương đất nước, tinh thần sẵn sàng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kỷ niệm về những ngày tháng trong quân ngũ, tình đồng đội, đồng chí… đó là những tâm tư, tình cảm người lính Vùng 5 Hải quân gửi gắm qua những bài báo tường gửi đến Hội thi báo tường và bình báo tường chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) diễn ra ngày 22/3/2024 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động