Đảng bộ tại Trung Quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được tổ chức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết hợp trực tuyến tới 31.097 điểm cầu trong cả nước với hơn 1,9 triệu đại biểu tham dự. Quy mô lớn, thành phần rộng khắp cùng nội dung chuyên sâu cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của Trung ương trong việc sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống, bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng.
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, làm rõ những nội dung trọng tâm, cốt lõi và điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV thông qua 10 chuyên đề quan trọng. Các chuyên đề đề cập toàn diện những vấn đề mới và kinh nghiệm 40 năm đổi mới; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng; đánh giá việc thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và định hướng giai đoạn 2026-2030.
![]() |
| Đảng ủy tại Trung Quốc tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN) |
Ông Phạm Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, khẳng định Hội nghị toàn quốc lần này hết sức kịp thời, cần thiết và thiết thực, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết để triển khai hiệu quả, đúng định hướng. Theo đồng chí, các chuyên đề do lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt vừa mang tầm chiến lược, vừa cụ thể, rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc vận dụng vào thực tiễn công tác ở từng địa bàn, cơ quan, đơn vị.
Ông nhấn mạnh, qua Hội nghị, Đảng bộ tại Trung Quốc càng nhận thức sâu sắc tầm vóc lịch sử và ý nghĩa chiến lược của Đại hội XIV. Đại hội không chỉ đề ra mục tiêu, phương hướng cho một nhiệm kỳ 5 năm mà còn xác lập tầm nhìn dài hạn, các đột phá về tư duy, mô hình tăng trưởng, phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Từ góc độ đối ngoại, ông Phạm Thanh Bình làm rõ những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác đối ngoại trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; kết hợp chặt chẽ giữa hội nhập phát triển với đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển chung; coi đối ngoại là công cụ bảo vệ lợi ích quốc gia, mở rộng không gian phát triển, đồng thời khẳng định bản sắc và sức mạnh mềm của Việt Nam. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích dân tộc và trách nhiệm toàn cầu, thể hiện vai trò của đối ngoại cùng với quốc phòng và an ninh là những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Thời gian tới, Đảng bộ tại Trung Quốc sẽ triển khai nghiêm túc các yêu cầu của Hội nghị, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào thực tiễn theo đúng tinh thần, định hướng và lộ trình của cấp trên.
Theo ông Nguyễn Duy Phóng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tại Trung Quốc, hiện có hơn 400 đảng viên và trên 30 chi bộ trực thuộc sẵn sàng triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Việc tổ chức quán triệt ngay sau Đại hội thể hiện tinh thần hành động quyết liệt, quyết tâm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên.
Không khí theo dõi Hội nghị tại các điểm cầu của Đảng bộ tại Trung Quốc diễn ra nghiêm túc, tập trung, xen lẫn niềm vui, sự phấn khởi và tự hào trước thành công của Đại hội XIV. Nhiều ý kiến bày tỏ niềm tin vào những định hướng lớn, đột phá mà Đại hội đề ra, đồng thời khẳng định quyết tâm biến tinh thần Nghị quyết thành hành động cụ thể trong công tác đối ngoại và xây dựng Đảng.
Hội nghị đã tạo khí thế thi đua mới trong toàn Đảng bộ tại Trung Quốc, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức và ý chí hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thấm sâu vào thực tiễn, trở thành động lực quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn.
| Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. |
| Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu bài viết của TS. Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương với tiêu đề: "Những điểm mới của Đại hội XIV về phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên mới". |
Tin cùng chủ đề: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đưa Nghị quyết thành hành động: Khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại
Tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế Đại hội XIV vào công tác hằng ngày
Tin bài liên quan
Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ trí thức
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Các tin bài khác
Thu hút nhân tài gắn với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn cần thiết
Lào tặng huân chương cho các tập thể, cá nhân tỉnh Điện Biên
Đưa 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN
Truyền thông Argentina nêu bật tầm vóc sự kiện lịch sử trọng đại của Việt Nam
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




