Kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động BSR trước thềm Đại hội XIV của Đảng

PV

PV

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cán bộ, đảng viên, kỹ sư và người lao động Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) bày tỏ niềm tin, kỳ vọng sâu sắc vào những quyết sách chiến lược mang tầm thời đại của Đại hội. Từ hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh năng lượng đến xây dựng Đảng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ… các ý kiến thể hiện rõ trách nhiệm chính trị, khát vọng cống hiến và quyết tâm đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
aa
BSR chủ động vượt “bão” năm 2026
BSR chung tay chăm lo sức khỏe, đời sống người dân vùng Dự án NCMR NMLD Dung Quất

Đồng chí Lê Xuân Trung - Phó Trưởng ban Bảo dưỡng Sửa chữa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh BSR

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, giữa dòng chảy phát triển mạnh mẽ của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, tôi đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa định hướng chiến lược cho tương lai đất nước, như một “la bàn” dẫn lối cho hành trình tự cường, tự tin và phát triển bền vững.

Kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động BSR trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ xác định đúng “đột phá của đột phá”, đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, hiện đại; xây dựng bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, vừa nhanh, vừa chuẩn. Khi thể chế thông suốt, các nguồn lực xã hội sẽ được khơi thông mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trong đó khoa học công nghệ và chuyển đổi số giữ vai trò trung tâm. Trên nền tảng đó, lĩnh vực năng lượng, huyết mạch của nền kinh tế hiện đại cần tiếp tục được ưu tiên đầu tư, tạo động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, tôi kỳ vọng những nhà máy trọng điểm như Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu với năng lực cạnh tranh ngày càng cao. Điều này gắn liền với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, như hệ thống trí tuệ nhân tạo giám sát phao nhập dầu; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, chế tạo các chi tiết cơ khí chính xác phục vụ ngành công nghiệp lọc hóa dầu trong nước. Qua đó, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng sức cạnh tranh về giá thành, giảm chi phí mua sắm phụ tùng từ nước ngoài, chủ động thời gian cung ứng vật tư, thiết bị có yêu cầu kỹ thuật cao, góp phần tối ưu công tác bảo dưỡng và vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Bí thư Đoàn Thanh niên BSR

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên, đặt nhiều kỳ vọng vào sự kiện chính trị quan trọng này.

Kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động BSR trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Thế hệ trẻ BSR kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, định hướng chiến lược đúng đắn, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gắn với chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững. Đoàn viên, thanh niên mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; tạo điều kiện để thanh niên tham gia các dự án trọng điểm, hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên BSR, tôi tin tưởng rằng những quyết sách quan trọng được thông qua tại Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thế hệ trẻ Petrovietnam nói chung và BSR nói riêng tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn và đất nước.

Kỹ sư Đinh Văn Nhân - Trung tâm Đổi mới Sáng tạo BSR

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tôi kỳ vọng các định hướng chiến lược của Việt Nam sẽ tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để lĩnh vực công nghiệp và năng lượng chuyển dịch theo hướng xanh hơn, hiện đại hơn và dựa trên tri thức. Quá trình hoạch định phát triển quốc gia cần ưu tiên thúc đẩy các xu thế quan trọng như chuyển đổi số trong sản xuất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị - vận hành, phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải carbon, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và mở rộng nghiên cứu vật liệu mới, công nghệ mới.

Kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động BSR trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Đây là những trụ cột quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh năng lượng và tăng khả năng thích ứng trước các biến động toàn cầu. Tôi kỳ vọng nền kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, dựa nhiều hơn vào KHCN, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp giá trị cao; đời sống nhân dân được nâng lên thông qua việc tạo thêm nhiều việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn và hạ tầng xã hội ngày càng hoàn thiện.

Việt Nam sẽ từng bước khẳng định vị thế là quốc gia năng lượng hiện đại, chủ động về an ninh năng lượng, có năng lực cạnh tranh công nghệ và vai trò ngày càng rõ nét trong các chuỗi giá trị khu vực.

Từ vị trí phụ trách công nghệ tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo BSR, tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy các chương trình đổi mới công nghệ và chuyển đổi xanh trong hoạt động của nhà máy. Bên cạnh việc triển khai các sáng kiến trọng điểm, đưa trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn vào các quy trình then chốt, Trung tâm sẽ tập trung nghiên cứu, thử nghiệm và từng bước thương mại hóa các dòng sản phẩm nhiên liệu xanh, thân thiện với môi trường như xăng sinh học E10, nhiên liệu hàng không bền vững SAF, diesel sinh học BioDO, SMFO cho hàng hải và các giải pháp tái tạo carbon thấp. Song song với đó là định hướng mở rộng sang hóa dầu và vật liệu mới, phát triển các dịch vụ công nghệ cao như in 3D kim loại - polymer, giải pháp chẩn đoán và bảo trì thông minh, góp phần nâng cao chất lượng bảo dưỡng và giảm phụ thuộc vào vật tư nhập khẩu.

Kỹ sư Đỗ Hồng Quang - Ban Vận hành Sản xuất

Là một đảng viên, tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tạo ra những đột phá mạnh mẽ về thể chế, quản trị và khoa học - công nghệ, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp hóa hiện đại cần tiếp tục được xác định là động lực trung tâm nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững và nâng cao vị thế quốc gia.

Kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động BSR trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Tôi mong muốn nền kinh tế tăng trưởng nhanh, xanh và số hóa; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; và Việt Nam sớm trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại, tự chủ, hội nhập sâu rộng. Đây không chỉ là khát vọng của Đảng mà còn là mong muốn chung của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động.

Với cương vị Phó Trưởng phòng chưng cất dầu thô tại BSR, tôi cam kết cùng tập thể người lao động vận hành nhà máy an toàn, ổn định, tối ưu hóa sản xuất và nâng cao hiệu suất thiết bị. Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm các quy trình an toàn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, đào tạo đội ngũ làm chủ công nghệ, đẩy mạnh các sáng kiến cải tiến và chuyển đổi số. Trong 5 năm tới, mục tiêu là duy trì công suất tối ưu, giảm chi phí năng lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần giữ vững vị thế của BSR là nhà máy lọc hóa dầu hàng đầu Việt Nam.

Với tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, tôi quyết tâm cùng tập thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đóng góp trí tuệ và sức lực xây dựng BSR ngày càng vững mạnh, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường.

Đồng chí Trần Nam Việt - Trưởng ca PCCC Team D, Ban ATMT

Trong niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội XIV mang theo kỳ vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về một tương lai phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng. Đại hội không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng, mà còn là nơi hội tụ trí tuệ, ý chí và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được, đồng thời xác định những định hướng chiến lược mang tầm nhìn dài hạn, tạo nền tảng vững chắc để đưa đất nước vững bước đi lên.

Kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động BSR trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Với tư cách là một đảng viên đang công tác tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, bản thân luôn ý thức sâu sắc rằng mỗi bước phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển chung của ngành năng lượng và của đất nước. Trên cương vị được giao, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát thiết kế, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong toàn bộ quá trình thi công, lắp đặt và chạy thử các hạng mục thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; góp phần sớm đưa dự án vào vận hành an toàn, hiệu quả. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là cam kết chính trị, là hành động cụ thể của người đảng viên trong việc hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội XIV đề ra, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, của ngành và của đất nước.

Đồng chí Huỳnh Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, Văn phòng Đảng ủy BSR

Là đảng viên có 25 năm tuổi Đảng, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ là Đại hội của đổi mới, bứt phá và phát triển, đề ra những quyết sách chính trị mang tầm thời đại, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”, vì mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.

Kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động BSR trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Là cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ thông qua những định hướng lớn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp và năng lượng Việt Nam nói chung, ngành lọc hóa dầu nói riêng. Người lao động BSR mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm đến ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Trên cương vị công tác tại Văn phòng Đảng ủy Công ty, trực tiếp tham mưu công tác xây dựng Đảng, trước yêu cầu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, tôi kỳ vọng Đảng ta tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; qua đó nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình phát triển.

“BSR hoàn thành vượt mức kế hoạch 2025, bù đắp những thiệt hại mà đất nước đối mặt do mưa lũ” “BSR hoàn thành vượt mức kế hoạch 2025, bù đắp những thiệt hại mà đất nước đối mặt do mưa lũ”
Tăng cường văn hóa an toàn tại BSR: Cam kết tuân thủ quy trình và thực thi kỷ luật Tăng cường văn hóa an toàn tại BSR: Cam kết tuân thủ quy trình và thực thi kỷ luật
PV
Nguồn:

Tin bài khác

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Hà Nội, ngày 07/09/2026 – Với gần 150.000 tỷ đồng thực nộp ngân sách trong năm 2025, Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) đứng đầu bảng xếp hạng 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam do CafeF công bố. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân vượt các tập đoàn Nhà nước hàng đầu để giữ vị trí số 1 về đóng góp ngân sách, đánh dấu bước phát triển đột phá của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của đất nước.
EVNGENCO1 tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

EVNGENCO1 tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026

Sáng ngày 04/9/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9/2026 dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 8 tháng đầu năm; đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, đẩy nhanh tiến độ các dự án và chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.
Ba ngày, hai cuộc ghép gan đặc biệt tại Vinmec: Cha cứu con, con lại cứu cha

Ba ngày, hai cuộc ghép gan đặc biệt tại Vinmec: Cha cứu con, con lại cứu cha

Trong ba ngày, các bác sĩ Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội) liên tiếp thực hiện hai ca ghép gan từ người hiến sống: một người cha hiến gan cứu con sau ba lần hôn mê gan và ở một gia đình khác, người con hiến gan cứu bố bị suy gan cấp. Phía sau hai ca phẫu thuật là cuộc chạy đua với thời gian và những thách thức kỹ thuật đặc biệt.
Văn hóa đổi mới – động lực để EVNNPC thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên mới

Văn hóa đổi mới – động lực để EVNNPC thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên mới

Khoa học công nghệ đang mở ra những phương thức vận hành, quản trị và phục vụ khách hàng ngày càng hiện đại. Với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), quá trình đó không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ mới, mà còn là sự chuyển động trong tư duy, cách làm và tinh thần sẵn sàng thay đổi của mỗi cán bộ nhân viên (CBNV). Khi đổi mới dần trở thành một thói quen trong công việc, đó cũng là lúc một nét văn hóa mới được hình thành và lan tỏa trong toàn Tổng công ty.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...