Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
17:10 | 25/02/2022 GMT+7

Đảm bảo an ninh ở mức cao nhất tại SEA Games 31

aa
Bộ Công an đề ra mục tiêu, yêu cầu cao nhất trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) SEA Games 31, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, dù nhỏ nhất.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31 Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31
Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
"Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" - Khẩu hiệu chính thức của SEA Games 31
Đại dịch COVID-19 buộc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) phải dời từ tháng 11/2021 tới tháng 5/2022.

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Tiểu ban ANTT SEA Games 31 tổ chức phiên họp thứ hai nhằm rà soát, đánh giá toàn diện các mặt công tác đã triển khai và xác định các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến khi tổ chức đại hội. Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT SEA Games 31 chủ trì phiên họp.

Thời gian qua, Tiểu ban ANTT đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong cả nước, trọng tâm là công an 12 địa phương diễn ra các môn thi đấu của SEA Games 31 rà soát, điều chỉnh, triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn đại hội phù hợp với phương án điều chỉnh của Ban Tổ chức về việc tổ chức SEA Games 31 vào tháng 5 tới và không tổ chức ASEAN Para Games 11.

Tiểu ban đã chủ động rà soát nhân sự, tham mưu, kiến nghị Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 và Tổ giúp việc Tiểu ban ANTT; thường xuyên phối hợp với các tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội, Trung tâm Điều hành SEA Games 31 để nắm thông tin, tình hình liên quan đến việc tổ chức SEA Games 31; kịp thời thông báo, hướng dẫn, đôn đốc công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác bảo đảm ANTT phục vụ chuẩn bị, tổ chức các hoạt động của đại hội.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT SEA Games 31 chủ trì phiên họp
Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT SEA Games 31 chủ trì phiên họp

Bên cạnh đó, công an 12 địa phương tổ chức các môn thi đấu (Hà Nội, Nam Định, Hòa Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ) đã bám sát tiến độ công tác chuẩn bị đại hội tại địa phương; tổ chức khảo sát các điều kiện về an ninh, an toàn các địa điểm tập luyện, thi đấu, lưu trú của các đoàn huấn luyện viên, vận động viên, quan chức thể thao…

Các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương chủ động nắm tình hình liên quan đến SEA Games 31; kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổ chức SEA Games 31.

Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ giúp việc Tiểu ban ANTT khẳng định, đến thời điểm này, công tác triển khai, bám sát với quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội cơ bản đảm bảo tiến độ các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an đề ra mục tiêu, yêu cầu cao nhất trong bảo đảm ANTT SEA Games 31. Trong đó, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các địa điểm thi đấu, nơi lưu trú của vận động viên, quan chức thể thao; bảo đảm ANTT từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình chuẩn bị, diễn ra Đại hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về ANTT trên phạm vi cả nước, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất.

Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, các thành viên Tiểu ban và công an các địa phương bám sát kế hoạch của Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên rà soát theo sát tình hình, lịch trình thời gian và các công việc chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 để chủ động triển khai công tác bảo đảm ANTT.

Tăng cường công tác nắm tình hình; bảo đảm an ninh mạng; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại của các vận động viên, quan chức thể thao các nước, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong thời gian diễn ra đại hội. Chủ động nắm, phát hiện, xác minh, điều tra các vụ án cá độ liên quan đến hoạt động thi đấu trong khuôn khổ chương trình thi đấu của SEA Games 31.

Tiếp tục xây dựng phương án tổ chức và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn trong thời gian diễn ra SEA Games 31, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến các hoạt động của đại hội; trực tiếp thực hiện đón dẫn các đoàn vận động viên, quan chức thể thao từ Hà Nội đi các địa phương thi đấu và ngược lại.

Xây dựng phương án cụ thể bảo đảm y tế và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho lực lượng công an tham gia bảo vệ SEA Games 31.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông công an nhân dân, công an các địa phương chủ động thông tin, tuyên truyền về công tác bảo đảm ANTT SEA GAMES 31 của lực lượng công an trước, trong và ngay sau đại hội.

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31 Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31
Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
"Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" - Khẩu hiệu chính thức của SEA Games 31
Đại dịch COVID-19 buộc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) phải dời từ tháng 11/2021 tới tháng 5/2022.
Bổ sung kinh phí chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 Bổ sung kinh phí chuẩn bị tổ chức SEA Games 31
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 2261/QĐ-TTg bổ sung 301 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách Trung ương năm 2021 để thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên cần thiết chuẩn bị cho SEA Games 31.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sĩ quan "mũ nồi xanh" Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá cao

Sĩ quan "mũ nồi xanh" Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá cao

Đại diện Liên hợp quốc mong muốn Bộ Công an tiếp tục cử các cán bộ có trình độ chuyên môn cao, phù hợp các tiêu chí tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, đặc biệt là các sĩ quan nữ.
Biến động thị trường vàng: Bộ Công an đã có báo cáo

Biến động thị trường vàng: Bộ Công an đã có báo cáo

Ngay từ đầu năm, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an địa phương triển khai các biện pháp đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới.
JICA triển khai Dự án mới trong 5 năm tại Việt Nam

JICA triển khai Dự án mới trong 5 năm tại Việt Nam

Mới đây, Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an tổ chức Lễ khởi động Dự án Hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam”.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động