Trang chủ Chính trị - Xã hội
05:08 | 15/12/2015 GMT+7

Đại tướng Phùng Quang Thanh: Việt Nam ghi nhớ sự giúp đỡ của Trung Quốc

aa
Lễ đón và gặp gỡ đoàn cựu chiến binh Trung Quốc từng sang giúp đỡ Việt Nam trong thời gian chiến tranh chống Pháp, Mỹ được Bộ Quốc phòng tổ chức ngay tại phòng họp của Quân ủy T.Ư trong chiều 14/12. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phùng Quang Thanh trực tiếp trò chuyện với các thành viên đoàn cựu chiến binh Trung Quốc.

dai tuong phung quang thanh viet nam ghi nho su giup do cua trung quoc

​Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tặng sách ảnh quốc phòng Việt Nam cho cựu chiến binh Trung Quốc

Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, nhân dân Việt Nam trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc trong giai đoạn trải qua cuộc chiến tranh với đế quốc Pháp và Mỹ.

Trong chiến tranh chống Pháp, Việt Nam được đón nhiều đoàn chuyên gia cố vấn quân sự của Trung Quốc, còn trong kháng chiến chống Mỹ, Trung Quốc giúp Việt Nam về khí tài quân sự, các phương tiện chiến đấu; cử quân nhân trực tiếp chiến đấu, công binh làm đường hầm trú ẩn cho máy bay. Trong đó, nhiều tập thể, cá nhân lập chiến công xuất sắc. Nhưng cũng có nhiều người hy sinh và bị thương trong thời gian giúp đỡ Việt Nam.

Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng nhấn mạnh, trong cuộc cách mạng của nhân dân Trung Quốc, Việt Nam từng cử gần 2.000 chiến sĩ tham gia hỗ trợ. Điều này khẳng định, Trung Quốc và Việt Nam luôn kề vai sát cánh giúp đỡ nhau trong công cuộc giải phóng và thống nhất đất nước.

Theo đại tướng, Việt Nam có chủ trương mời các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ trong thời gian chiến tranh, trở lại thăm Việt Nam, để được nhìn thấy đất nước Việt Nam ngày nay độc lập, thống nhất, thành quả của sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam, trong đó có phần đóng góp của các cựu chiến binh Trung Quốc.

Đoàn cựu chiến binh Trung Quốc trở lại thăm Việt Nam lần này có gần 20 thành viên, do ông Hoàng Bá Thu làm Trưởng đoàn.

Chia sẻ tại cuộc gặp với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, ông Hoàng Bá Thu cho biết, qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp, Mỹ có khoảng 320 cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc sang giúp đỡ Việt Nam. Nhiều người trong số đó đang có mong muốn quay trở lại nơi họ từng làm việc, chiến đấu giúp đỡ nhân dân Việt Nam.

“Chúng tôi chỉ là người lính bình thường nhưng vinh dự được Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đón tiếp, điều này cho thấy tình hữu nghị giữa hai nước có nền tảng tốt đẹp và Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ này. Chúng tôi rất cám ơn”, ông Thu tỏ niềm cảm kích.

Cá nhân ông Thu từng sang Việt Nam giúp đỡ xây dựng tuyến đường Quốc lộ 32 từ Hà Nội đến Nghĩa Lộ (Yên Bái), tham gia xây dựng sân bay Yên Bái từ năm 1969. Giai đoạn đó, ông Thu từng chứng kiến sân bay Yên Bái bị không kích, có nhiều đồng đội hy sinh.

Trong thời gian miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa, ông Hoàng Bá Thu là cầu nối giữa doanh nghiệp hai nước. Trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Thu có công lớn giới thiệu giống lúa tạp giao của Trung Quốc để đưa về Việt Nam.

Còn sau giai đoạn 1975, ông Thu từng trực tiếp dẫn nhiều đoàn khách Trung Quốc quay trở lại thăm quan, du lịch tại Việt Nam. Ngoài ra, cựu chiến binh này từng dành ra 10 năm sưu tầm tài liệu, hiện vật lịch sử và là tác giả của nhiều cuốn sách viết về quan hệ hữu nghị Trung - Việt.

Cũng tại cuộc gặp, ông Hoàng Bá Thu đã tặng đại tướng Phùng Quang Thanh những cuốn sách ông viết về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc.

Trực tiếp tặng đoàn cựu chiến binh Trung Quốc biểu trưng của quân đội nhân dân Việt Nam và cuốn sách ảnh giới thiệu các hình ảnh quốc phòng Việt Nam trong năm 2014, đại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ mong muốn, sẽ có nhiều dịp được đón tiếp các đoàn cựu chiến binh Trung Quốc trở lại thăm Việt Nam.

Theo Thanh Niên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động