Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:02 | 02/08/2018 GMT+7

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Tank Biathlon 2018 - Xe tăng T-72B3 bị "đốt đít" và gặp sự cố

aa
Tại giả đua xe tăng Tank Biathlon 2018, tính cạnh tranh là cực kỳ cao và thậm chí khốc liệt. Người ta tranh đua với nhau từng giây, từng phút để về đích trước.

Bởi vậy, có nhiều trường hợp sự khốc liệt đã được đẩy đến đỉnh điểm do kíp lái đã "đốt đít" chiếc xe tăng của mình để chạy nhanh nhất có thể và sự cố đã xảy ra. Tuy nhiên, các sự cố này thường chỉ xảy ra với bộ phận hành động.

Trong giải đua Tank Biathlon năm 2016, chiếc Type-96B của đội tuyển Trung Quốc đã tung cả bánh chịu nặng khi đang chạy. Còn một chiếc xe tăng T-72B3 toác cả giáp trước (nơi cố định bánh dẫn hướng) khi đâm vào trụ bê tông.

Đặc biệt năm nay, lại có 1 chiếc T-72B3 do đội Tajikistan điều khiển đã bị đứt tung băng xích.

dai ta nguyen khac nguyet tank biathlon 2018 xe tang t 72b3 bi dot dit va gap su co

dai ta nguyen khac nguyet tank biathlon 2018 xe tang t 72b3 bi dot dit va gap su co

Vào cua quá cấp, xe tăng T-72B3 của đội Tajikistan đã bị đứt xích.

Những yêu cầu cơ bản đối với dải xích xe tăng

Là một bộ phận mà điều kiện làm việc rất khắc nghiệt, trực tiếp va đập với mặt đường và các bộ phận khác, lại chịu sự tác động của rất nhiều thứ lực và các tác nhân nên ngoài nên quá trình thiết kế, chế tạo mỗi mảnh xích cũng như cả dải xích xe tăng có những yêu cầu rất cao. Cụ thể là:

- Phải đảm bảo tính cơ động, khả năng thông qua và quay vòng cao. Nghĩa là: mảnh xích có trọng lượng và hình dạng thích hợp, có lực cản chuyển động nhỏ nhưng lực kéo bám đủ lớn.

Ngoài ra, các mảnh xích trong dải xích phải liên kết với nhau chắc chắn, linh hoạt và bền vững... Để đảm bảo yêu cầu này, ngoài mảnh xích thì các chốt xích - chi tiết liên kết các mảnh xích thành dải xích có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

- Có độ bền và bền mòn cao, đủ sức chịu đựng những tác động từ mặt đường xấu cũng như lực kéo của động cơ.

- Có khả năng bảo vệ khỏi sự hủy diệt của đối phương. Là phương tiện chiến đấu việc đối mặt với hỏa lực đối phương là đương nhiên. Những loại vũ khí trực tiếp thường phá hủy dải xích là mìn chống tăng, tên lửa- súng phóng lựu chống tăng v.v...

- Đảm bảo trọng lượng nhỏ, kết cấu đơn giản, thuận tiện cho sửa chữa, bảo dưỡng. Cụ thể hóa đối với yêu cầu này là tự kíp xe không cần đến sự hỗ trợ của thợ sửa chữa phải đủ khả năng bảo dưỡng, thay thế các mảnh xích khi cần thiết trong thời gian ngắn nhất, kể cả trong điều kiện đang chiến đấu khẩn trương, ác liệt.

Đáp ứng các yêu cầu trên, mắt xích, chốt xích xe tăng thường được chế tạo bằng thép chất lượng cao và thường xuyên được cải tiến nhằm nâng cao độ bền và tuổi thọ.

Là phiên bản vào loại hiện đại của xe tăng T-72, các xe tăng T-72B3 phục vụ cho thi đấu tại Giải đua xe tăng Tank Biathlon 2018 được lắp những dải xích vào loại tốt nhất mà nước Nga có thể chế tạo hiện nay.

dai ta nguyen khac nguyet tank biathlon 2018 xe tang t 72b3 bi dot dit va gap su co

Xe tăng T-72B3 của Nga là phương tiện được nhiều đội lựa chọn để dự thi tại Tank Biathlon 2018.

Bị "đốt đít" chạy đua với thời gian, vững chắc như xích xe tăng cũng đứt

Tuy có kết cấu vô cùng vững chắc, độ bền cao song một dải xích của chiếc T-72B3 do đội đua Tajikistan điều khiển đã đứt tung gây ra sự ngạc nhiên lớn cho mọi người với câu hỏi: "Một bộ phận có kết cấu vững chức như vậy tại sao có thể đứt tung ra được?".

Để lý giải nguyên nhân sự đứt gãy này, trước hết ta hãy điểm mặt những lực cơ bản tác động lên dải xích xe tăng khi nó vận động trên đường.

Đó là trong lực của xe, lực kéo của động cơ thông qua bánh chủ động truyền qua dải xích kéo xe về phía trước, lực ma sát với mặt đường, lực kéo bám, phản lực của mặt đường. Khi vào cua, xích còn chịu tác động từ lực ly tâm đẩy thân xe ra phía ngoài cua.

Nhìn chung, độ bền của dải xích xe tăng đã được tính toán đủ sức chịu đựng tác động của các lực trên và thực tế sử dụng nhiều năm nay đã chứng tỏ điều đó.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mà ngoại lực tác động quá lớn vượt quá ngưỡng chịu đựng của kim loại và gây ra đứt gãy. Đó chính là trường hợp của đội đua Tajikistan ngày hôm kia.

Bắn trượt cả 5 bia, xe tăng T-72B3 của đội Tajikistan bị đứt xích ở Tank Biathlon 2018

Những ai theo dõi tình huống này sẽ thấy chiếc T-72B3 do đội Tajikistan điều khiển đã vào cua với một vận tốc khá lớn - ước chừng 55-60 km/h, vòng cua lại rất gấp (bán kính nhỏ).

Lúc này, lực ly tâm được tính theo công thức F= mv2/r- (trong đó: m là khối lượng xe, v là vận tốc xe, r là bán kính của vòng cua) đạt trị số khá lớn có xu hướng đẩy thân xe ra phía ngoài cua.

Kết cục của hầu hết các tình huống như thế này là xe tăng sẽ bị lật ra phía ngoài.

Tuy nhiên, đối với trường hợp đội đua Tajikistan có thể là do xích xe đã bị chùng trong quá trình vận động, lực ly tâm đẩy thân xe ra ngoài trong khi dải xích do trọng lực vẫn bám sát mặt đường nên sẽ làm bánh chịu nặng trèo lên hàng vú xích làm băng xích căng hết cỡ - theo thuật ngữ kỹ thuật của lính xe tăng đây là hiện tượng "trật xích".

Nếu vận tốc xe lúc đó không quá lớn xe sẽ bị dừng lại. Tuy nhiên, có lẽ do vận tốc xe lúc đó quá lớn đã tạo một quán tính rất lớn tiếp tục kéo xe về phía trước. Dải xích đã bị căng hết cỡ vượt ngưỡng chịu đựng của kim loại và một điểm yếu nhất của nó- nơi ứng suất tập trung cao nhất đã bị đứt ra.

Sau đó, kíp xe dự bị của đội Tajikistan đã vào thay thế và hoàn thành phần đua.

Tuy nhiên, qua sự cố này cũng cho thấy tính cạnh tranh của cuộc đua là vô cùng khốc liệt, đòi hỏi sự cố gắng cao nhất của mỗi tuyển thủ cũng như của toàn đội.

Xe tăng T-72B3 tại Tank Biathlon 2018

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2026

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2026

Từ tháng 3/2026, nhiều quy định mới bắt đầu áp dụng: cấp mã định danh bất động sản; xóa đăng ký thường trú, tạm trú thực hiện trực tuyến; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ tới 150 triệu đồng...
Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay ngày 05/10/1961 về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài (Kế hoạch).
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Đọc nhiều

CMG phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026

CMG phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026

Rằm tháng Giêng – Tết Nguyên tiêu – là thời khắc trăng tròn, hoa nở, người người sum họp. Vào lúc 20h ngày 3/3 (giờ Bắc Kinh), Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026 trong không khí rộn ràng, vui tươi, làm nổi bật cảm giác hài hòa, ấm áp và đoàn viên.
Tan-Viet Group Poland: Đưa thương hiệu Việt đến 115 quốc gia

Tan-Viet Group Poland: Đưa thương hiệu Việt đến 115 quốc gia

Từ sự hiện diện trên những kệ hàng siêu thị tại Ba Lan vào đầu thập niên 1990 đến mạng lưới phân phối trải rộng hơn 115 quốc gia hiện nay, hành trình của Tan-Viet Group Poland và doanh nhân Việt kiều Tào Ngọc Tú không chỉ là câu chuyện thành công trong lĩnh vực thực phẩm. Đó còn là biểu tượng cho tầm vóc, bản lĩnh và khát vọng vươn xa của thương hiệu Việt – khi sản phẩm Việt đủ năng lực bước vào dòng chảy chính của thị trường quốc tế, cạnh tranh sòng phẳng và khẳng định giá trị trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
“Người đại biểu của dân phải nói đi đôi với làm” - Cam kết hành động từ thực tiễn của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI

“Người đại biểu của dân phải nói đi đôi với làm” - Cam kết hành động từ thực tiễn của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong tiến trình chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, chương trình hành động của ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương - thể hiện rõ một cách tiếp cận nhất quán: lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy trách nhiệm đại biểu làm chuẩn mực hành động và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo uy tín chính trị.
Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria trong giai đoạn mới

Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria trong giai đoạn mới

Ngày 2/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 148 năm Quốc khánh Cộng hòa Bulgaria (3/3/1878 - 3/3/2026) và 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bulgaria (1950 - 2026). Sự kiện là dịp nhìn lại những kết quả hợp tác nổi bật, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và thương mại, đồng thời khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria trong giai đoạn mới.
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Từ ngày 1 - 3/3, Đoàn công tác Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm làm Trưởng đoàn, đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại khu vực Cụm Ba Kè.
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Những chuyến biển “xuyên” Tết Bính Ngọ 2026 mang về sản lượng cá ngừ khả quan cho ngư dân Khánh Hòa. Song song với tín hiệu tích cực về sản lượng và giá bán, địa phương tăng cường kiểm soát đội tàu, giám sát hành trình, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc, hướng đến nghề cá có trách nhiệm và bền vững.
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

Ngày 2/3, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Phiên bản di động