Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:18 | 23/01/2021 GMT+7

Đại sứ Wojciech Gerwel: Tôi rất yêu thích văn hóa đoàn tụ gia đình dịp tết của Việt Nam

aa
Ngày 23/01, tại Bắc Ninh, Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Du xuân Hữu nghị.
70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan: hàng trăm cựu lưu học sinh vun đắp tình hữu nghị 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan: hàng trăm cựu lưu học sinh vun đắp tình hữu nghị
Sáng ngày 4/12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi Gặp mặt nhân dịp kỉ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ba Lan.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam-Ba Lan lần IV: Ông Nguyễn Thế Thảo giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam-Ba Lan lần IV: Ông Nguyễn Thế Thảo giữ chức vụ Chủ tịch Hội
Sáng 25/9, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Ba Lan đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới với 62 thành viên. Ông Nguyễn Thế Thảo, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội được Đại hội tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội khóa IV.

Tham dự có, ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị); ông Wojciech Gerwel - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam; ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo một số sở, ngành của Bắc Ninh, một số thành viên của Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan.

Tại Bắc Ninh, đoàn đã đi thăm Đền Đô, chùa Phật Tích.

Đại sứ Wojciech Gerwel: Tôi rất yêu thích văn hóa đoàn tụ gia đình dịp tết của Việt Nam
Đoàn dâng hương tại Đền Đô.
Đại sứ Wojciech Gerwel: Tôi rất yêu thích văn hóa đoàn tụ gia đình dịp tết của Việt Nam
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền Đô.
Đại sứ Wojciech Gerwel: Tôi rất yêu thích văn hóa đoàn tụ gia đình dịp tết của Việt Nam
Đoàn tham quan, nghe giới thiệu về ngôi chùa nghìn tuổi Kinh Bắc mang đậm dấu ấn thời Lý.
Đại sứ Wojciech Gerwel: Tôi rất yêu thích văn hóa đoàn tụ gia đình dịp tết của Việt Nam
Đại sứ Wojciech Gerwel và Phó Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Văn Doanh dâng hương tại tiền sảnh chùa Phật Tích.
Đại sứ Wojciech Gerwel: Tôi rất yêu thích văn hóa đoàn tụ gia đình dịp tết của Việt Nam
Đoàn thăm bảo vật của chùa Phật Tích - pho tượng cổ A Di Đà bằng đá xanh.

Tại buổi tiếp tại UBND tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đã giới thiệu khái quát những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Bắc Ninh là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, mạnh với nhiều chỉ tiêu đứng tốp đầu cả nước. Hiện tỉnh thu hút gần 1.700 doanh nghiệp FDI với nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, Bắc Ninh còn là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, với gần 2.000 di tích lịch sử, trong đó có hơn 200 di tích lịch sử Quốc gia, 13 bảo vật Quốc gia và 4 di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh mong muốn, thông qua buổi làm việc này, ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền và Đoàn công tác của Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam sẽ tích cực quảng bá hình ảnh, con người Bắc Ninh đến với Ba Lan. Đồng thời, là cầu nối gắn kết, giới thiệu các doanh nghiệp của Ba Lan, nhất là các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo về tìm hiểu đầu tư tại Bắc Ninh. Qua đó, tăng cường mối quan hệ giữa Ba Lan - Việt Nam nói chung và với tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

Đại sứ Wojciech Gerwel: Tôi rất yêu thích văn hóa đoàn tụ gia đình dịp tết của Việt Nam
Ông Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp đoàn. Ảnh: Tuấn Việt.

Thay mặt đoàn công tác, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Wojciech Gerwel cám ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh, đồng thời, nhấn mạnh, Bắc Ninh là tỉnh có nhiều tiềm năng thu hút đầu tư, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, sẽ có nhiều doanh nghiệp của Ba Lan đến đầu tư tại Bắc Ninh. Đại sứ quán Ba Lan sẽ là cầu nối giới thiệu văn hóa, con người, các di tích, lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Ninh tới đất nước và người dân Ba Lan, tiếp tục xúc tiến hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Ba Lan và Bắc Ninh. Nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Wojciech Gerwel chúc các đồng chí lãnh đạo sức khỏe, tỉnh Bắc Ninh phát triển dồi dào.

Đại sứ Ba Lan Wojciech Gerwel chia sẻ: "Nhiều năm công tác tại Việt Nam tôi đã cảm nhận được những tình cảm chân thành, đáng quý của người Việt. Tôi đã có 9 lần ăn Tết ở Việt Nam và rất vui mừng khi trở thành đoàn khách nước ngoài đầu tiên năm 2021 tới thăm tỉnh Bắc Ninh. Tết Việt Nam để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Dịp tết ở Việt Nam là dịp để mọi người trở về với gia đình. Đây là điểm tôi rất yêu thích ở văn hóa Việt Nam, bởi với người Ba Lan, gia đình luôn là điều quan trọng nhất".

Đại sứ Wojciech Gerwel: Tôi rất yêu thích văn hóa đoàn tụ gia đình dịp tết của Việt Nam
Đại sứ Wojciech Gerwel: Tôi rất yêu thích văn hóa đoàn tụ gia đình dịp tết của Việt Nam
Thay mặt UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Vương Quốc Tuấn đã tặng quà kỷ niệm cho Đại sứ Wojciech Gerwel.
Đại sứ Wojciech Gerwel: Tôi rất yêu thích văn hóa đoàn tụ gia đình dịp tết của Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị nhận quà của Đại sứ Ba Lan. Ảnh: Tuấn Việt.

"Lần thứ hai tôi quay lại Bắc Ninh đã thấy sự phát triển rõ rệt tại thành phố. Tôi nghĩ rằng sự phát triển mạnh mẽ của Ba Lan cũng như Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng là cơ hội hợp tác giữa hai đất nước. Hiện nay chưa có doanh nghiệp Ba Lan tại Bắc Ninh nhưng tôi tin chắc rằng tương lai sẽ có nhiều công ty Ba Lan về đây hoạt động. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện để phát triển mối quan hệ, hợp tác với Bắc Ninh. Bên cạnh đó, tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa các sinh viên Bắc Ninh sẽ sang học tập tại Ba Lan", Đại sứ nhấn mạnh.

Đại sứ Wojciech Gerwel: Tôi rất yêu thích văn hóa đoàn tụ gia đình dịp tết của Việt Nam
Ảnh: Tuấn Việt.

Đoàn cũng tham quan tượng đài Lý Thái Tổ và Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, dự tiệc và thưởng thức chương trình dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Ẩm thực Việt chinh phục Ba Lan Ẩm thực Việt chinh phục Ba Lan
Nằm ở trung tâm thủ đô Warsaw, Ba Lan, nhà hàng Pho Lovers đã tạo dấu ấn với giới sành ăn tìm kiếm các món ngon của Việt Nam và châu Á.
Tổng thống Ba Lan đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Ba Lan Tổng thống Ba Lan đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Ba Lan
Ngày 15/9, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Hùng đã trình Ủy nhiệm thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Các tin bài khác

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động