Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
13:40 | 04/12/2020 GMT+7

70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan: hàng trăm cựu lưu học sinh vun đắp tình hữu nghị

aa
Sáng ngày 4/12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi Gặp mặt nhân dịp kỉ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ba Lan.

Kỷ niệm 93 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan: khẳng định quan hệ Thái - Việt vượt đại dịch Kỷ niệm 93 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan: khẳng định quan hệ Thái - Việt vượt đại dịch

Chiều 3/12, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 ...

Điện mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Cuba Điện mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Cuba

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Cuba, các lãnh đạo Việt Nam đã ...

Tham dự Lễ kỉ niệm có: ngài Wojciech Gerwel - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội...

70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan:  hồi tưởng về quá khứ và tiến tới tương lai

Đông đảo đại biểu tham dự buổi gặp mặt nhân dịp kỉ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ba Lan. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu chào mừng buổi lễ, TS.KTS. Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Ba Lan cho biết: Hiện nay, cộng đồng người Việt tại Ba Lan có khoảng 40-50.000 người. Đây là một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất ở Châu Âu. Với truyền thống cần cù chịu khó, năng động sáng tạo, cộng đồng đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và các hoạt động xã hội của Ba Lan. Sân vận động 10 năm và Trung tâm thương mại Việt Nam tại Vac-sa-va đã và đang là hội quán và biểu tượng của người Việt ở Ba Lan.

Từ năm 2000 cho đến nay, quan hệ giữa hai nước có những bước tiến mới. Ba Lan đã viện trợ Việt Nam khoảng 250 triệu Euro cho đầu tư phát triển. Có thể nói: 70 năm qua, mặc dù cũng có lúc thăng trầm, nhưng mối quan hệ và tình hữu nghị giữa hai đất nước và hai dân tộc vẫn thuỷ chung, son sắt và ngày càng bền chặt.

70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan:  hồi tưởng về quá khứ và tiến tới tương lai
TS.KTS. Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Ba Lan phát biểu tại buổi gặp mặt.

“Chúng ta không thể nào quên được những kí ức về những năm tháng sống và học tập ở Ba Lan. Ra đi trong lúc đất nước còn đang trong khói lửa của chiến tranh; khi đến Ba Lan, đất nước anh em, thanh bình và tươi đẹp, và được chào đón như những người con từ tiền tuyến trở về. Trong suốt thời kì học tập ở Ba Lan chúng ta luôn được sống trong hương yêu, đùm bọc, sẻ chia của mọi người. Ba Lan thực sự là người mẹ hiền và mãi mãi là Tổ quốc thứ hai trong trái tim chúng ta”, Chủ tịch Hội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh.

Thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan, ông Nguyễn Thế Thảo cũng khẳng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình để góp phần đắc lực vào việc vun đắp cho tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc ngày càng bền chặt và phát triển hơn.

70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan:  hồi tưởng về quá khứ và tiến tới tương lai
TS.KTS. Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Ba Lan tặng quà kỉ niệm cho Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam. (Ảnh: TV)

Chia sẻ tại đây, ngài Wojciech Gerwel - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Ba Lan tại Việt Nam nói: ông rất xúc động sau khi xem bộ phim mà Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan trình chiếu. Theo Đại sứ nhờ sự kiện tuyệt vời này, hai nước có dịp hồi tưởng về quá khứ và tác động của nó tới hiện tại và tương lai. Đại sứ cho biết trong vòng 30 năm – kể từ những năm 1950 đến cuối những năm 1980 - hơn 4.000 sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp đại học ở Ba Lan và nhiều người trong số đó có mặt ở đây ngày hôm nay. Nhiều người là tấm gương cho các thế hệ sau này và góp phần xây dựng lịch sử chung của hai nước.

70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan:  hồi tưởng về quá khứ và tiến tới tương lai

Hiện trong năm học 2019/2020 có 525 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Ba Lan và Đại sứ hy vọng, con số này sẽ cao hơn nữa trong những năm tới.

Đại sứ Wojciech Gerwel cũng thông báo, cuốn "Bieguni" của Olga Tokarczuk, nhà văn Ba Lan đoạt giải Nobel năm 2018 đã được chuyển thể sang tiếng Việt sẽ được ra mắt tại Việt Nam trong thời gian tới.

70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan:  hồi tưởng về quá khứ và tiến tới tương lai
Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam chụp ảnh cùng với các cựu du học sinh Việt Nam tại Ba Lan. (Ảnh: Tuấn Việt)

Đại sứ Wojciech Gerwel cũng gửi lời cảm ơn Việt Nam vì những nghĩa cử cao đẹp cung cấp trang thiết bị y tế cho Ba Lan trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19. "Ở Ba Lan, chúng tôi sẽ không bao giờ quên những nghĩa cử cao đẹp của tình bạn. Tôi xin chúc quý vị và và bản thân tôi để chúng ta sẽ tiếp tục vun đắp tình bạn của chúng ta và cùng kỷ niệm những lễ kỷ niệm tiếp theo thật mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng", Đại sứ nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tổ chức Hội nghị Ban chấp hành. Các đại biểu cho rằng: trong một thời gian ngắn từ 25/9 tới nay, trong điều kiện hết sức khó khăn, dịch bệnh, bão lũ miền Trung nhưng Hội, các chi hội, các hội thành viên vẫn cố gắng nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động tích cực, nhất là các hoạt động nhân sự kiện 70 năm và các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, động viên hội viên vượt lên khỏi khăn bão lũ...

70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan:  hồi tưởng về quá khứ và tiến tới tương lai
Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tặng bằng khen và kỉ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội.

Về chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2021, BCH cũng đã thống nhất cao với dự thảo nhất là tư tưởng chủ đạo và cũng là mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong thời kì tới, đó là: Đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo...Đây chính là nhân tố quan trọng góp phần phát triển bền vững mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời kì mới.

70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan:  hồi tưởng về quá khứ và tiến tới tương lai

Nhâ dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan đã trao bằng khen cho những cá nhân có thành tích trong việc phát triển quan hệ nhân dân giữa hai nước Việt Nam- Ba Lan cũng như trong công tác Hội.

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức Lễ kỉ niệm 45 năm ngày quốc khánh CHDCND Lào Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức Lễ kỉ niệm 45 năm ngày quốc khánh CHDCND Lào

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình để không ngừng ...

60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba: đối tác quan trọng, tin cậy của nhau 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba: đối tác quan trọng, tin cậy của nhau

Phát biểu tại Lễ mít tinh Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, Uỷ viên Bộ Chính trị, ...

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động