Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:23 | 19/01/2023 GMT+7

Đại sứ quán CHDCND Lào tại LB Nga chúc Tết cổ truyền của Việt Nam

aa
Tại cuộc gặp, Đại sứ CHDCND Lào tại LB Nga Vilavanh Yiapoher đã bày tỏ vui mừng chúc Tết các đồng chí Việt Nam, chúc các cán bộ thành công, sức khoẻ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức gặp mặt mừng Xuân Quý Mão Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức gặp mặt mừng Xuân Quý Mão
Không khí đón Tết cổ truyền của Bệnh viện Dã chiến Việt Nam tại Nam Sudan Không khí đón Tết cổ truyền của Bệnh viện Dã chiến Việt Nam tại Nam Sudan
Đại sứ quán CHDCND Lào tại LB Nga chúc Tết cổ truyền của Việt Nam
Đại sứ CHDCND Lào tại LB Nga Vilavanh Yiapoher chúc Tết cổ truyền của Việt Nam.

Trước thềm Tết cổ truyền của nhân dân Việt Nam, ngày 18/1, các cán bộ nhân viên của Đại sứ quán CHDCND Lào tại Liên bang Nga do Đại sứ CHDCND Lào tại LB Nga, bà Vilavanh Yiapoher đã đến Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại LB Nga chúc tết Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi cùng phu nhân và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.

Tại cuộc gặp, Đại sứ CHDCND Lào tại LB Nga Vilavanh Yiapoher đã bày tỏ vui mừng chúc Tết các đồng chí Việt Nam, chúc các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam nhiều sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích mới. Đại sứ Vilavanh Yiapoher cũng khẳng định Lào đánh giá cao mối quan hệ với Việt Nam cũng như mong muốn Đại sứ quán hai nước tại LB Nga sẽ tiếp tục hợp tác chặn chẽ, hiệu quả như trong thời gian vừa qua.

Đại sứ quán CHDCND Lào tại LB Nga chúc Tết cổ truyền của Việt Nam
Đại sứ cùng các nhân viên Đại sứ quán Lào và Việt Nam tại LB Nga chụp ảnh lưu niệm.

Về phần mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi trân trọng cảm ơn lời chúc Tết và tình cảm mà Đại sứ quán Lào tại LB Nga đã dành cho các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga. Đại sứ Đặng Minh Khôi cho rằng Tết cổ truyền của Việt Nam là sự kiện rất đặc biệt khi mọi gia đình đều xum họp, quây quần bên nhau. Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong năm 2022, năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi, anh em giữa hai nước láng giềng đã và đang tiếp tục được các thế hệ kế tiếp nhau vun đắp. Đại sứ Khôi cũng bày tỏ vui mừng về chuyến thăm Lào tốt đẹp mới đây của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và cho biết lãnh đạo Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ song phương mạnh mẽ hơn nữa, kết nối chặt chẽ hơn nữa với Lào về kinh tế.

Đại sứ Khôi mong muốn hai Đại sứ quán tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, với sự tham gia ngày càng nhiều của các sinh viên Lào đang học tập tại LB Nga, đặc biệt là giao lưu giữa các học viên quân sự hai nước, các cán bộ trẻ của hai Đại sứ quán và tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Tết cộng đồng đón xuân Quý Mão Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Tết cộng đồng đón xuân Quý Mão
Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga gói bánh chưng đón Tết Quý Mão Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga gói bánh chưng đón Tết Quý Mão

Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Đồng bào Khmer rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây

Đồng bào Khmer rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây

Đồng bào dân tộc Khmer trên khắp cả nước cũng đang phấn khởi đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.
Tết đầm ấm của bà con người Lào, Campuchia

Tết đầm ấm của bà con người Lào, Campuchia

Thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân Lào, Campuchia tại các tỉnh giáp biên... là những hoạt động ý nghĩa của nhiều địa phương Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May và Chol Chnam Thmay của hai nước bạn. Qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia nói chung và các địa phương nói riêng.
Người những bạn Uzbekistan tìm hiểu phong tục đón Tết cổ truyền Việt Nam

Người những bạn Uzbekistan tìm hiểu phong tục đón Tết cổ truyền Việt Nam

Qua các bài hát, điệu múa và trò chơi dân gian, người dân Uzbekistan có cơ hội tìm hiểu phong tục đón Tết cổ truyền cùng những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động