Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
16:29 | 19/05/2021 GMT+7

Đại sứ Lào tại Việt Nam: "Sự giúp đỡ của Việt Nam trong đại dịch không gì có thể sánh bằng"

aa
Chiều 19/5, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hội Trần Văn Túy làm trưởng đoàn đã tới Đại sứ quán Lào tại Việt Nam trao hơn 600 triệu đồng và vật tư y tế nhằm chia sẻ, hỗ trợ nhân dân Lào ngăn chặn đại dịch COVID-19.
Nghệ sĩ Đại Nghĩa, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng 15 tấn gạo hỗ trợ người dân Campuchia Nghệ sĩ Đại Nghĩa, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng 15 tấn gạo hỗ trợ người dân Campuchia
Hải Dương trao tặng 500 triệu đồng cho nhân dân Lào chống COVID-19 Hải Dương trao tặng 500 triệu đồng cho nhân dân Lào chống COVID-19

Tại buổi trao tặng, ông Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào cho biết luôn quan tâm và theo sát diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Lào trong thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn và nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ và nhân dân Lào. "Việt Nam và Lào luôn gắn bó như anh em một nhà, dù có khó khăn, hoạn nạn vẫn luôn ở bên, giúp đỡ lẫn nhau" - ông Trần Văn Túy nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào cũng bày tỏ sự tin tưởng, với những biện pháp quyết liệt và hiệu quả của Đảng và Chính phủ cùng với sự đồng lòng của người dân và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Việt Nam, Lào sẽ sớm kiểm soát thành công đại dịch, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế đất nước.

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào trao tặng hơn 800 triệu hỗ trợ nhân dân Lào chống COVID-19
Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trao tặng hơn 600 triệu đồng và 225.000 khẩu trang cho Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhằm hỗ trợ nhân dân Lào ứng phó dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Lào, để bày tỏ tình đoàn kết, tương thân tương ái với nhân dân Lào anh em, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã phát động đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Lào chống dịch trên toàn quốc từ ngày 6 - 14/5/2021.

Hưởng ứng đợt quyên góp, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tại nhiều địa phương đã nhanh chóng quyên góp và ủng hộ như Đồng Nai, Quảng Trị... Cụ thể, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đồng Nai: 20.000 khẩu trang y tế, ủng hộ nhân dân tỉnh Champasak; đã trao cho Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/5/2021. Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Quảng Trị quyên góp ủng hộ nhân dân 2 tỉnh kết nghĩa (Savanakhet; Salavan): 200 chai nước rửa tay và 39.050 khẩu trang y tế kháng khuẩn; đã trao cho bạn tại Cửa khẩu La Lay, Quảng Trị ngày 18/5/2021.

Sau 9 ngày phát động, tổng số tiền Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thu được là 605.550.000 đồng. Trong đó, tỉnh Hải Dương ủng hộ 500.000.000 đồng; Hội hữu nghị Việt Nam – Lào các tỉnh, Chi hội thuộc Trung ương Hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội và một số tỉnh Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào là 105.550.000 đồng.

Tổng số khẩu trang quyên góp được là 225.000 (trị giá 210.000.000 đồng), trong đó Công ty CP Nam Thuận Nghệ An ủng hộ 200.000 khẩu trang vải ba lớp kháng khuẩn, kháng giọt bắn và Công ty CP Kết nối Việt - Lào ủng hộ 25.000 khẩu trang y tế bốn lớp.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thông qua Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam chuyển hỗ trợ nhân dân Lào số tiền 405.550.000 đồng và 225.000 khẩu trang; hỗ trợ nhân dân tỉnh Viêng Chăn (kết nghĩa với tỉnh Hải Dương) số tiền 200.000.000 đồng với hy vọng sự hỗ trợ này sẽ phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 gây nên.

Đại sứ Lào tại Việt Nam: "Sự giúp đỡ của Việt Nam trong đại dịch không gì có thể sánh bằng"
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy trao đổi với Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang tại buổi trao tặng.

Cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của lãnh đạo Đảng, nhà nước Việt Nam, VUFO và hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang nhấn mạnh: Hành động trên thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ rất quý báu, là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp nhân dân Lào vượt qua giai đoạn khó khăn. Đây cũng là sự thể hiện quan hệ láng giềng gắn bó, hữu nghị truyền thống, bền vững trong mọi giai đoạn, thời kỳ giữa hai nước Lào - Việt Nam. "Trong tình hình dịch bệnh khó khăn như hiện nay, sự chia sẻ, quan tâm của Việt Nam với nhân dân Lào là rất quý báu, không gì có thể sánh bằng" - Đại sứ Sengphet Houngboungnuang nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 4/2020, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã ủng hộ vật tư y tế bao gồm 500 bộ quần áo bảo hộ y tế và 18.500 khẩu trang giúp nhân dân Lào chống dịch COVID-19.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Đồng Nai trao tặng 15.000 khẩu trang hỗ trợ người dân Thái Lan Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Đồng Nai trao tặng 15.000 khẩu trang hỗ trợ người dân Thái Lan
Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi ủng hộ nhân dân Ấn độ chống dịch COVID-19 Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi ủng hộ nhân dân Ấn độ chống dịch COVID-19

*Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ngọc Lê - Thu Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo hình thức trực tuyến. Rất nhiều vấn đề lớn nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực được trình bày, thảo luận và xử lý theo tư duy, hình thức mới.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.

Các tin bài khác

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động