Đại sứ Đức Guido Hildner: Người dân là nhịp cầu tuyệt vời trong quan hệ Việt Nam - Đức
Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Quốc khánh CHLB Đức và kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam ... |
Ngày 23/9/2020, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức, Đại sứ quán Việt Nam tại ... |
![]() |
| Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Guido Hildner. |
Phát biểu tại buổi họp báo, Đại sứ Guido Hildner cho biết, trong suốt 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Đức và Việt Nam đã phát triển liên tục. Đặc biệt, việc tiếp tục thực hiện Quan hệ Đối tác chiến lược được thỏa thuận năm 2011 bằng một kế hoạch hành động hai năm 2020/2021 tạo ra cơ sở cho một quan hệ hợp tác hướng tới tương lai.
Theo Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Guido Hildner, phát triển quan hệ Đối tác chiến lược cũng là một chủ đề trong cuộc điện đàm giữa bà Angela Merkel, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức và ngài Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ngày 13/9/2020.
Bên cạnh việc tăng cường và phát triển hợp tác quốc tế, hai nước cũng đã có nhiều nỗ lực gìn giữ luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng hòa bình.
Năm 2020 hai nước đảm nhận những trọng trách đặc biệt. Cả hai nước đều là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, Việt Nam là chủ tịch ASEAN, Đức là chủ tịch luân phiên Hội đồng EU trong nửa cuối của năm. Đức và Việt Nam hợp tác với nhau trong nhiều lĩnh vực như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng…
Hiện nay có khoảng 7.500 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đức, 163 dự án hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học Đức và Việt Nam. Trong khi đó, tại Việt Nam có khoảng 2.000 học sinh đang học tiếng Đức tại 8 trường THPT trong khuôn khổ Chương trình triển khai Sáng kiến “Trường học-Đối tác của tương lai” (PASCH).
Đại sứ Guido Hildner đánh giá Trường Đại học Việt - Đức được xem là dự án “hải đăng” tiên phong trong việc định hình và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước. Ngày 23/9/2020 vừa qua, đúng ngày kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam, Hiệp định chính phủ ba bên về phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt - Đức đã được ký kết. Hiệp định này ấn định khuôn khổ bảo đảm về pháp lý, tổ chức và tài chính cho trường.
Về quan hệ kinh tế, Đức là đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam trong EU. Năm 2019 giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Đức đạt 10,9 tỉ USD, giá trị xuất khẩu của Đức sang Việt Nam đạt 4,8 tỉ USD. Trong nửa đầu năm 2020, cho dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Đức vẫn tăng 1,6%. Trong năm qua các nhà đầu tư Đức đã đầu tư hơn 2,1 tỉ USD vào Việt Nam với một hàm lượng rất cao các công nghệ hiện đại nhất.
Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 cũng được xem là đòn bẩy sẽ thúc đẩy sự phát triển trong quan hệ kinh tế giữa hai nước.
![]() |
| Họp báo nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái thống nhất nước Đức. |
Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam đã hỗ trợ một số nước, trong đó có Đức bằng cách gửi tặng khẩu trang, đó chính là sự khích lệ tình đoàn kết quốc tế giữa cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu.
Đại sứ Guido Hildner nhấn mạnh: “Đại dịch COVID-19 và những tác động của nó một lần nữa cho thấy vai trò, tầm quan trọng của hợp tác quốc tế. Chỉ có hợp tác cùng nhau chúng ta mới chiến thắng được đại dịch”.
Tại buổi họp báo, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Guido Hildner cũng nhấn mạnh nhịp cầu tuyệt vời trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã và đang được xây dựng bởi cộng đồng người dân nước này sống ở nước kia.
Hiện có khoảng 170.000 người gốc Việt đang sinh sống và học tập tại Đức. Trong số này, nhiều người đã có quốc tịch Đức và tạo thành cộng đồng lớn mạnh.
Trả lời báo Thời Đại, Đại sứ Guido Hildner cho biết: "Cộng đồng người Việt Nam tại Đức hiện nay rất đa dạng. Họ đến từ nhiều vùng miền và các thời kỳ khác nhau. Có những gia đình đã gắn bó lâu dài với nước Đức khi đã có thế hệ thứ 2 hoặc thứ 3 trong gia đình. Bên cạnh đó cũng có những thế hệ rất trẻ sang Đức để học nghề hoặc học đại học. Nhìn chung cộng đồng người Việt Nam đã hòa nhập rất tốt vào xã hội Đức. Nhiều người Việt Nam là những doanh nghiệp hoặc mở nhà hàng, các cửa hàng kinh doanh… Đặc biệt, nhiều học sinh là con cháu của những người Việt Nam sang Đức lâu năm hiện đang học rất giỏi tại các trường học tại Đức”.
Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều người Việt Nam sang Đức vì thị trường lao động tại đây có nhu cầu rất cao và hấp dẫn đối với các lao động tay nghề cao của Việt Nam.
Ông hy vọng rằng bằng nhiều sáng kiến và hoạt động hợp tác của nhân dân, cũng như các quan hệ đối tác giữa các trường học và thành phố hai nước, mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Đức sẽ tiếp tục được thúc đẩy và phát triển hơn nữa.
Bà Martina Wild - Phó Thị trưởng kiêm phụ trách các vấn đề về di cư của thành phố Augsburg đặc biệt ấn tượng với ... |
Đại sứ quán Mỹ vừa gửi Thư cảm ơn các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức về sự tận tâm chăm sóc, ... |
Tin bài liên quan
Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững
Việt Nam luôn đồng hành cùng các đối tác bạn bè quốc tế
Việt Nam: Điểm đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Đức
Các tin bài khác
Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV
Bạn bè quốc tế gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai triển khai nhiệm vụ năm 2026
Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Đọc nhiều
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Giá trị thiên nhiên trong vị thế phát triển của Việt Nam
Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV
Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Thanh Hóa hoàn thành 19/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập







