Đại hội XIII của Đảng: Quy trình chặt chẽ giúp chọn lựa nhân sự ưu tú
| Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. |
| Tạp chí Thời Đại xin trân trọng gửi tới độc giả toàn văn Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. |
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. (Ảnh: TTXVN) |
Ngày 28/1, Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư, bắt đầu xem xét công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương. Bên lề Đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng nhân sự khóa mới sẽ góp phần đưa ra những quyết sách đổi mới đúng đắn, tạo nên đột phá, chung sức hiện thực hóa nhiều mục tiêu quan trọng của đất nước.
Triển khai đồng bộ, bài bản quy định liên quan đến công tác cán bộ
Bàn về công tác cán bộ nói chung và việc triển khai đổi mới công tác cán bộ tại địa phương mình nói riêng, đại biểu Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng, nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng ta hết sức chú trọng công tác cán bộ.
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành rất nhiều văn bản, quy định về công tác cán bộ, từ việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh. “Thứ nhất, từ những chức danh cao nhất như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, cho đến các chức danh khác đều được cụ thể hóa bằng tiêu chuẩn chức danh. Thứ hai là chúng ta đã làm quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, trước đây chưa được thực hiện như vậy. Thứ ba là quy trình công tác cán bộ, chúng ta làm 5 bước rất chặt chẽ. Thứ tư, lần đầu tiên chúng ta có quy định về chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ,” đại biểu Bùi Văn Cường nêu rõ.
Cũng theo đại biểu Bùi Văn Cường, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, hàng loạt quy định liên quan đến công tác cán bộ đã được triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, nhờ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
“Đối với Đắk Lắk, chúng tôi đã cụ thể hóa những quy định này của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bên cạnh đó, chúng tôi đổi mới công tác đánh giá cán bộ, theo tinh thần như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Nếu chúng ta chọn đúng cán bộ thì nhân dân được nhờ, cách mạng và đất nước phát triển. Tương tự như vậy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu: Tìm người tài, không tìm người nhà,” đại biểu Bùi Văn Cường cho biết.
Theo đó, ngoài việc đánh giá qua hồ sơ, qua quá trình công tác, qua đạo đức, phẩm chất, công tác đánh giá cán bộ của tỉnh Đắk Lắk còn lấy hiệu quả đóng góp của cán bộ cho ngành, lĩnh vực và địa phương trên mỗi vai trò, vị trí công tác làm thước đo, qua đó đã tạo ra hiệu ứng rất tốt, xem xét kỹ lưỡng để góp phần chọn được người thực tài, có phẩm chất, năng lực.
Theo đại biểu Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái, dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII và bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội bao hàm rất nhiều nội dung phong phú, với tinh thần khách quan, thực chất, đề cập toàn diện tới tất cả những vấn đề trọng đại của đất nước trong thời gian tới.
Trong đó, dự thảo văn kiện trình Đại hội xác định mục tiêu dài hạn đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; đồng thời nhấn mạnh nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức.
Đặc biệt, công tác cán bộ là một vấn đề rất quan trọng hiện nay được nhiều đại biểu quan tâm. Đại biểu Nguyễn Minh Tuấn mong muốn, Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ năng lực, bản lĩnh chính trị; luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, đáp ứng nhiệm vụ phát triển đất nước thời kỳ đổi mới.
Đại biểu cũng bày tỏ tin tưởng, với niềm tin và khát vọng theo đúng tinh thần của Đại hội, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia phồn vinh, hạnh phúc; niềm tin của nhân dân đối với Đảng sẽ ngày càng được củng cố trong thời gian tới.
Niềm tin vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới
Chia sẻ bên lề Đại hội, Thiếu tướng Dương Hà, Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công an) khẳng định niềm tin vào việc Đảng sẽ lựa chọn những người ưu tú, trách nhiệm nhất tham gia Ban Chấp hành Trung ương để lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi đường lối Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Cùng chung kỳ vọng với Thiếu tướng Dương Hà, đại biểu Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình mong muốn, Đại hội sẽ tập trung trí tuệ, sáng suốt bầu ra những thành viên ưu tú, trách nhiệm nhất tham gia Ban Chấp hành Trung ương, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng quê hương, đất nước ngày càng trường tồn, văn minh, hạnh phúc.
Khác với những nhiệm kỳ trước, công tác nhân sự trong nhiệm kỳ này được thực hiện theo quy trình 5 bước. Với một quy trình chặt chẽ hơn, sàng lọc nhiều hơn, đại biểu Trần Hồng Quảng kỳ vọng quá trình này sẽ giúp chọn lựa những thành viên ưu tú, tâm huyết, trách nhiệm và có năng lực, trí tuệ để xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội, sáng 28/1. (Ảnh: TTXVN)
Chung tâm tư với nhiều đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng hy vọng Đại hội sẽ bầu ra các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương là những người tiêu biểu xuất sắc, có tâm, có tầm, có trách nhiệm, tâm huyết và khát khao, hoài bão; quyết tâm, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, góp phần hiện thực hóa những chủ trương, giải pháp mà Đại hội thảo luận và quyết nghị.
Đại biểu Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có nhiều điểm mới, trong đó nhấn mạnh đến việc phải cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước. Đại biểu mong muốn quá trình triển khai tái cơ cấu này sẽ giúp các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, là nguồn lực lớn của quốc gia trong phát triển đất nước giai đoạn mới.
“Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là một Đảng ủy lãnh đạo công tác đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước, nơi các đảng bộ có trách nhiệm toàn diện đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Chúng tôi khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ XIII, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo đảng bộ doanh nghiệp thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt trong phát triển đất nước, trở thành một lực lượng quan trọng trong dẫn dắt các ngành kinh tế trọng điểm, thiết yếu của quốc gia,” Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định./.
| Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. |
| Tạp chí Thời Đại xin trân trọng gửi tới độc giả toàn văn Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. |
| Sáng 28/1, đại biểu dự Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện đại hội. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. |
Tin bài liên quan
Báo Pháp nhìn nhận chiến lược phát triển đầy tham vọng của Việt Nam giai đoạn 2026–2030
Kiều bào vùng Kansai (Nhật Bản) thêm vững niềm tin, gắn bó với cội nguồn
Kiều bào Thái Lan mong muốn chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Việt Nam
Các tin bài khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị
Chân dung Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng
Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng
Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đọc nhiều
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
