Trang chủ Hữu nghị
22:29 | 11/12/2018 GMT+7

Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội

aa
Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông Nga (FEFU) vừa chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), mở ra những triển vọng hợp tác giáo dục giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Ngày 10/12, tham dự lễ khai trương văn phòng FEFU có Đại sứ (ĐS) Đặc mệnh toàn quyền Liên bang (LB) Nga tại Việt Nam, Konstantin Vnukov; Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga, Natalia Shafinskaya; Hiệu trưởng FEFU N. Anisimov; Giám đốc ĐHQGHN, Giáo sư (GS) Nguyễn Kim Sơn và lãnh đạo các trường ĐH thành viên.

Phát biểu chúc mừng sự kiện, ĐS Konstantin Vnukov cho biết giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược hợp tác giữa LB Nga và Việt Nam, bày tỏ hi vọng việc mở văn phòng đại diện của FEFU tại ĐHQGHN sẽ góp phần củng cố vị thế của trường đại học Nga, xúc tiến hoạt động trao đổi sinh viên và giáo viên, các hoạt động hợp tác nghiên cứu, từ đó thúc đẩy hơn nữa hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực giáo dục.

Về phần mình, Giám đốc ĐHQGHN, GS. Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Hợp tác giữa Nga và Việt Nam đang được tăng cường củng cố, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Với uy tín nhiều năm là nơi đào tạo các nhà giáo, nhà ngôn ngữ tiếng Nga ưu tú, ĐHQGHN đã xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều trường đại học thuộc LB Nga. Nhiều chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, nghiên cứu chung đã được triển khai thành công.

dai hoc tong hop lien bang vien dong khai truong van phong dai dien tai ha noi

GS.Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐHQGHN.

Theo GS. Nguyễn Kim Sơn, FEFU là đối tác đặc biệt của ĐHQGHN bởi hai trường ĐH có những điểm tương đồng về mục tiêu, cấu trúc, chiến lược hợp tác và mối quan tâm chung.

Giám đốc ĐHQGHN cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới ĐHQGHN sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của FEFU qua những hoạt động trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên hay các hoạt động khác trong lĩnh vực chuyên môn như: ngoại ngữ; công nghệ, khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, v.v…

Nhân dịp này, GS. Nguyễn Kim Sơn cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chính phủ, các cơ quan đại diện của LB Nga đã hỗ trợ ĐHQGHN thiết lập quan hệ với các trường đại học Nga.

Nói về ý nghĩa của việc thành lập văn phòng đại diện tại ĐHQGHN, Hiệu trưởng FEFU Anisimov cho biết, bên cạnh việc phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa, văn phòng đại diện sẽ góp phần tạo điều kiện cho hợp tác Việt – Nga trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, phát triển kỹ thuật và công nghệ.

dai hoc tong hop lien bang vien dong khai truong van phong dai dien tai ha noi

Hiệu trưởng FEFU Anisimov phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐHQGHN

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, hàng trăm sinh viên từ các trường đại học của LB Nga và Việt Nam sẽ có thể tương tác với nhau thông qua quan hệ của hai trường đại học. Hệ thống văn phòng đại diện sẽ đơn giản hóa việc giao lưu và tạo điều kiện thuận lợi hơn để hai phía tương tác,” ông chia sẻ.

dai hoc tong hop lien bang vien dong khai truong van phong dai dien tai ha noi

Các đại biểu cắt băng khánh thành văn phòng đại diện FEFU. Ảnh: ĐHQGHN

Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) được thành lập năm 1899 và là một trong những trường đại học hàng đầu của Liên bang Nga; có truyền thống khoa học lâu đời và xu hướng giáo dục hiện đại, được coi là trung tâm học thuật của Liên bang Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương với nhiệm vụ trở thành Trung tâm giáo dục đại học – nghiên cứu khoa học lớn nhất khu vực.

Chiến lược phát triển của FEFU ưu tiên thu hút các tài năng trẻ, các nhà khoa học xuất sắc, các doanh nhân công nghệ cao từ Nga và nước ngoài nhằm biến Vlapostok thành trung tâm khoa học công nghệ, kinh tế xã hội lớn nhất khu vực,…

FEFU gồm 09 đơn vị trực thuộc là Trường Kỹ sư, Trường Y sinh, Trường Khoa học Nhân văn, Trường Khoa học Tự nhiên, Trường Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao, Trường Sư phạm, Trường nghiên cứu quốc tế và khu vực – Viện Phương Đông, Trường Kinh tế và Quản lý, Trường Luật.

Hiện FEFU có hơn 200 chương trình đào tạo với 25.000 sinh viên chính quy, trong số đó có khoảng 3.200 sinh viên nước ngoài đến từ 74 quốc gia. FEFU có thế mạnh về nghiên cứu văn hóa và ngôn ngữ Á Đông, Hải dương học, Công nghệ cao phục vụ nghiên cứu Hải dương, phục vụ kinh tế biển đảo,…

Đặc biệt, FEFU là 1 trong 3 cơ sở giáo dục đào tạo tiếng Việt lớn nhất tại LB Nga.

Phi Yến (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Trong nhiệm kỳ gần 3 năm tại Việt Nam, ông Abdelhamid Boubazine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đối tác Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ghi nhận những kết quả và nỗ lực đó, ngày 22/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức trao Kỉ niệm chương “vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động