Đại học Sư phạm Hà Nội nhận thí sinh bị đánh trượt vì trường nâng điểm chuẩn
Huyền Trần 21/08/2019 07:00 | Chính trị - Xã hội
Lý do khiến các trường ĐH đồng loạt nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh Điểm chuẩn 2019 của Trường Sỹ quan Đặc công Điểm chuẩn năm 2019 trường Sỹ quan Thông tin |
Liên quan đến vụ việc trường Đại học Đồng Nai nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh vì lý do không tuyển đủ chỉ tiêu để mở lớp, ngày 20/8 thí sinh Nguyễn Minh Quân cho biết đã được nhận vào học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã nhận đơn xét tuyển và đã gửi giấy báo nhập học tới thí sinh này. Trong đó trường yêu cầu thí sinh chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục nhập học.
![]() |
Nguyễn Minh Quân đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phậm Vật lý của cả 3 trường đại học nhưng đều trượt. |
Năm 2019, ngành Sư phạm Vật lý của Đại học Sư phạm Hà Nội lấy 20,7 điểm (tổ hợp khối A00). Tổng điểm xét tuyển của thí sinh Nguyễn Minh Quân được 22,3 điểm.
Trước đó, thí sinh này đã nộp 3 nguyện vọng xét tuyển vào ngành Sư phạm Vật lý của 3 trường Đại học Sư phạm TP HCM, Đại học Sài Gòn và Đại học Đồng Nai.
Trong đó, ở 2 trường Đại học Sư phạm TP HCM và Đại học Sài Gòn thí sinh này đều trượt.
Quân hi vọng sẽ đỗ vào trường Đại học Đồng Nai vì điểm chuẩn các năm trước chỉ gần mức 20 điểm. Tuy nhiên, khi trường này công bố điểm chuẩn năm 2019 thì nam sinh này lại trượt.
“ĐH Đồng Nai nâng điểm chuẩn lên 24,7 để đánh trượt thí sinh vì không đủ điều kiện mở lớp. Nhà trường không thông báo cho thí sinh để thay đổi nguyện vọng nên em vẫn tự tin mình đỗ đại học”, Quân nói.
Sau đó, Quân đã viết đơn xin xét tuyển gửi Bộ GD&ĐT và Đại học Sư phạm Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho hay, thí sinh bị trường đại học nâng điểm đánh trượt có thể xin vào cùng ngành đăng ký xét tuyển ở trường khác. Nếu đủ điểm trúng tuyển, Bộ GD&ĐT sẽ đồng ý.
Liên quan đến vụ việc này, TS Trần Minh Hùng, Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai cho biết, nhà trường rất tiếc và có lỗi với thí sinh nhưng không thể làm khác được.
Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
RCEP tạo động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực


Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh
Bài viết mới
Trao quyết định cho 7 sỹ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Tiếp tục cử sĩ quan QĐND Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.