Đặc sản chè Suối Giàng vươn tầm quốc tế

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Từ trung tâm huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cứ ngược dốc đi lên, vòng quanh các vách đá hiểm trở và rừng nguyên sinh, xã Suối Giàng chợt hiện ra với bạt ngàn màu xanh của chè, thấp thoáng bóng những chàng trai, cô gái Mông váy xòe hoa, đeo lù cở trèo trên những cây chè, đôi tay thoăn thoắt, nhẹ nhàng ngắt từng búp để không làm mất lớp tuyết trắng phủ bên trên.
aa
Chè Suối Giàng đặc sản Yên Bái
"Bé vẽ Suối Giàng 2022": khơi gợi niềm tự hào bản sắc văn hóa cho các bạn nhỏ
Người Mông Suối Giàng thu hái chè Shan tuyết cổ thụ

Người Mông Suối Giàng thu hái chè Shan tuyết cổ thụ

Rừng chè cổ thụ

Nằm ở độ cao 1.300m - 1.400m so với mực nước biển, Suối Giàng có khí hậu quanh năm mát mẻ, trong lành, bao phủ bởi mây mù giống như Đà Lạt, Tam Đảo hay Sa Pa vậy. Chính khí hậu nơi đây đã tạo ra một thứ chè đặc biệt, nổi tiếng từ lâu, là chè Shan tuyết. Bất cứ ai đến Suối Giàng đều phải trầm trồ, ngạc nhiên trước những cây chè cổ thụ thân trắng mốc, xù xì, vươn cành xum xuê, có cây vòng tay người lớn ôm không xuể.

Nguồn gốc cây chè Shan tuyết xuất hiện ở Suối Giàng khi nào vẫn chưa xác định được, nhưng từ những năm 1960, các nhà nghiên cứu về chè của Việt Nam và thế giới đã xác định Suối Giàng có khoảng 80.000 cây chè Shan tuyết có tuổi đời trên 200 năm, nhiều cây lên tới 300 năm tuổi. Năm 2016, quần thể 400 cây chè cổ thụ ở các thôn Giàng A, Giàng B, Pang Cáng, Bản Mới của Suối Giàng đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là “Cây di sản Việt Nam”.

Hiện nay, Suối Giàng có khoảng 293ha chè Shan tuyết cổ thụ trên 200 năm tuổi. Chè Shan tuyết càng già càng quý, càng nhiều tuyết trắng thì tính dược liệu càng mạnh. Do vị trí địa lý và thời tiết nên cây chè Shan tuyết ở Suối Giàng không bao giờ bị sâu bệnh. Cư dân sống ở Suối Giàng 98% là người Mông, từ lâu, cây chè Shan tuyết đã giúp người dân nơi đây ổn định cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo. Chè Shan tuyết vừa là niềm tự hào vừa là nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình đồng bào Mông ở Suối Giàng.

Rừng chè cổ thụ Suối Giàng

Rừng chè cổ thụ Suối Giàng

Để tri ân trời đất đã ban tặng cho mình cây chè Shan tuyết, người dân Suối Giàng làm lễ cúng cây Chè tổ rất long trọng vào dịp đầu Xuân hằng năm và trở thành một hoạt động văn hóa tiêu biểu. Suối Giàng không phải là nơi duy nhất có chè Shan tuyết cổ thụ, nhưng xét về số lượng, tuổi đời và chất lượng thì chè Shan tuyết cổ thụ ở đây không đâu sánh được.

Độc đáo hương vị chè “5 cực”

Chè Suối Giàng mọc tự nhiên trong rừng, sống bằng hơi đất, hơi sương, bằng linh khí của đất trời. Lá chè to, dày, mặt lá có phủ một lớp lông tơ mỏng giống như có tuyết, búp chè to mập, có màu xanh đậm. Mùa Đông, lá chè ngậm sương; mùa Hè, buổi sáng lá chè cũng ngậm sương. Chè được hái bằng tay, đem về, bỏ những búp sâu, búp già rồi cho vào chảo gang, sao bằng bàn tay khéo léo, bí quyết và tâm huyết của người Mông. Củi sao chè phải khô, than đượm, cháy đều, liu riu. Khi sao phải dùng tay để ước lượng nhiệt độ. Chè được vò bằng tay, không bị nát, không mất hương vị, không rơi những tuyết bám ở búp chè. Chè sao xong, búp màu trắng xám, bọc một lớp phấn trắng mờ như tuyết phủ, đó là lý do người ta gọi là chè Shan tuyết.

Nhiều người gọi chè Shan tuyết Suối Giàng là chè “5 cực”. Đó là “cực khổ” khi trồng và thu hái; “cực sạch” vì khí hậu núi cao trong lành, cây sinh trưởng tự nhiên; “cực hiếm” vì sản lượng ít; “cực ngon” vì đủ các tiêu chí đỉnh cao trong mỗi chén trà; “cực đắt” vì bốn “cực” vừa nêu.

Người dân kiểm tra chất lượng chè trước khi chế biến

Người dân kiểm tra chất lượng chè trước khi chế biến

Để có một ấm chè ngon, khi pha chè, người địa phương dùng ấm đất hoặc sứ nung và nước nguồn tự nhiên trên núi. Nước phải sôi đủ độ. Cho một lượng chè vừa đủ vào ấm, sau khi tráng chè, rót nước sôi vào từ từ, đổ đầy ấm đến khi bọt trào ra rồi đậy nắp lại, chờ khoảng mười phút. Khi rót ra, nước chè sóng sánh như mật ong rừng, nhấp một ngụm, chè không đắng quá mà có vị chát, ngọt nhẹ, cảm được rất lâu như hương vị núi rừng tan dần từ bên trong cuống họng tan ra, thanh tao chứ không gắt.

Thương hiệu vươn tầm

Làm gì để nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè Shan tuyết Suối Giàng là nội dung được đề cập tại nhiều cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái cũng như chính quyền huyện Văn Chấn. Tiếp theo đó là một loạt chỉ đạo về xây dựng thương hiệu, cùng các văn bản pháp lý, quy định kiểm soát chất lượng chè từ khâu trồng, chăm sóc, thu hái đến chế biến, bảo quản sản phẩm.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý vùng nguyên liệu chè, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái cùng huyện Văn Chấn đã tạo cơ chế hỗ trợ để thành lập HTX hệ sinh thái du lịch Suối Giàng. HTX gồm 18 tổ với 417 hộ dân tham gia, do anh Đào Đức Hiếu, một người có đam mê đặc biệt với chè làm giám đốc. Mục tiêu của HTX nhằm gắn kết các hộ đồng bào Mông, bảo tồn phát triển Chè Shan tuyết cổ thụ cũng như bảo tồn văn hóa bản địa, kết hợp sản xuất kinh doanh chè với phát triển du lịch.

Giám đốc HTX hệ sinh thái du lịch Suối Giàng Đào Đức Hiếu

Giám đốc HTX hệ sinh thái du lịch Suối Giàng Đào Đức Hiếu.

Giám đốc Đào Đức Hiếu từng có 18 năm tu nghiệp về Marketing và kỹ thuật sản xuất, chế biến chè ở nhiều nước trên thế giới. Trước khi quyết định gắn bó với Suối Giàng, anh từng làm giảng viên khoa Marketing Trường Đại học Ngoại Thương (Hà Nội). “Tôi chọn Suối Giàng là điểm dừng chân bởi vì Suối Giàng được mệnh danh là thủy tổ của chè cổ thụ trên thế giới. Đến nơi đây, tôi sẽ có cơ hội để giúp chè Việt được công bố và so sánh với thế giới bằng những cây chè đang sinh trưởng, được thu hái và chế biến thành sản phẩm hoàn chỉnh”, anh Đào Đức Hiếu chia sẻ.

Để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, tăng tỷ lệ sản phẩm chè xanh, chè đặc sản, chè hữu cơ, HTX hệ sinh thái du lịch Suối Giàng chú trọng vào khâu sản xuất, đẩy mạnh áp dụng biện pháp kỹ thuật, đổi mới thiết bị, công nghệ chế biến. Nhờ đó, năm 2006, chè Shan tuyết Suối Giàng được Hiệp hội Chè Việt Nam vinh danh “Thương hiệu chè Việt”. Năm 2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu “Chè Suối Giàng - Yên Bái”. Tiếp đó là chứng nhận nguồn gốc hữu cơ quốc tế OCOP 4 sao đối với 4 loại chè đặc biệt gồm: Đại lão Vương trà - Hoàng trà Suối Giàng, Đại lão Vương trà - Hồng trà Suối Giàng, Đại lão Vương trà - Bạch trà Suối Giàng, Đại lão Vương trà - Diệp trà Suối Giàng.

Sản phẩm trà Shan tuyết Suối Giàng

Sản phẩm trà Shan tuyết Suối Giàng

Hiện nay, chè Shan tuyết Suối Giàng đã có mặt ở các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Đài Loan, Hà Lan, Đức.., HTX đang trên lộ trình phấn đấu xây dựng sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn 5 sao, có chứng nhận ECOCERT, tiêu chuẩn ORGANIC của châu Âu, có chỉ dẫn địa lý, có mã số vùng trồng, có ISO trong sản xuất… tức là đã có “giấy thông hành” đi ra được 26 nước trên thế giới.

Không chỉ hỗ trợ tạo công ăn việc làm, nâng cao nhận thức cho hàng trăm người dân xã Suối Giàng với hơn 97% là đồng bào dân tộc người Mông, HTX Suối Giàng còn vinh dự được được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều lãnh đạo các bộ ngành đến thăm. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ còn giao nhiệm vụ HTX Suối Giàng phải xây dựng thương hiệu chè quốc gia, vươn tầm chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế, sánh ngang với thương hiệu “trà đạo” của Nhật Bản.

Điều đó một lần nữa vinh danh và khẳng định giá trị, vị thế của cây chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng với bạn bè trong và ngoài nước, để sản phẩm chè Suối Giàng phát triển ổn định, bền vững, thương hiệu ngày càng vươn xa.

Đến Yên Bái mua đá quý, uống chè Tuyết Shan, ngắm "Hạ Long trên núi" Đến Yên Bái mua đá quý, uống chè Tuyết Shan, ngắm "Hạ Long trên núi"
Đến Yên Bái du khách không chỉ để ngắm nhìn những thắng cảnh được thiên nhiên ưu ái ban tặng mà còn được hòa mình trong các lễ hội văn hoá đặc sắc, du khách sẽ có những khám phá về con người cũng như truyền thống văn hoá lâu đời của vùng đất này.
"Bé vẽ Suối Giàng 2022": khơi gợi niềm tự hào bản sắc văn hóa cho các bạn nhỏ "Bé vẽ Suối Giàng 2022": khơi gợi niềm tự hào bản sắc văn hóa cho các bạn nhỏ
Từ 3-5/6, tại xã Suối Giàng (Yên Bái), sự kiện mang tên "Bé vẽ Suối Giàng 2022" được tổ chức với sự tham gia của 50 thành viên nhóm USK Hanoi và gần 100 thiếu niên, nhi đồng là con em đồng bào người Mông của xã.

Theo Báo Dân tộc và Phát triển
Nguồn: baodantoc.vn

Tin bài khác

Hà Nội những năm 1990 qua ống kính nhiếp ảnh gia Anh

Hà Nội những năm 1990 qua ống kính nhiếp ảnh gia Anh

Những con phố vắng, chợ Đồng Xuân, người đạp xích lô, những buổi tập thể dục sáng sớm hay một cuộc gặp tình cờ bên chén trà… Hà Nội đầu thập niên 1990 hiện lên dung dị qua 16 bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman, như những lát cắt về một thành phố trên ngưỡng cửa đổi thay.
Kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10: Từ ký ức lịch sử đến “Thành phố vì hòa bình”, văn minh, hiện đại

Kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10: Từ ký ức lịch sử đến “Thành phố vì hòa bình”, văn minh, hiện đại

Đảng bộ và nhân dân Hà Nội nêu cao đoàn kết, không ngừng đổi mới, nỗ lực phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, hiện thực hóa khát vọng đưa Hà Nội xứng tầm một Thủ đô phát triển, văn minh, hiện đại, xứng danh “Thành phố vì hòa bình”.
Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

Ngày 8/10/2026, tại Budapest, Đại sứ Việt Nam Bùi Lê Thái cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hungary đã có cuộc gặp, trao đổi với ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hungary với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác nghị viện.
Việt Nam và Lào “gắn kết chiến lược” trong lĩnh vực kinh tế

Việt Nam và Lào “gắn kết chiến lược” trong lĩnh vực kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...