Trang chủ Văn hóa - Du lịch
13:53 | 20/02/2023 GMT+7

Đặc sắc tiết học về tuần lễ tiễn mùa đông Maslenitsa của Nga

aa
Hưởng ứng Lễ hội dân gian truyền thống tiễn mùa đông - đón mùa xuân Maslenitsa của Nga (kéo dài từ 20/2 đến 26/2/2023), giáo viên Bộ môn tiếng Nga trường THPT Chuyên Thái Nguyên (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức tiết học để các bạn học sinh hiểu thêm về tuần lễ này.
Thành phố cổ Pskov - vẻ đẹp như tranh vẽ ở miền tây bắc nước Nga Thành phố cổ Pskov - vẻ đẹp như tranh vẽ ở miền tây bắc nước Nga
Pskov là một trong những thành phố cổ lâu đời nhất, nằm ở miền tây bắc nước Nga, nơi hợp lưu hai dòng sông Pskova và Velikaya, giáp ranh với ba quốc gia Estonia, Latvia và Belarus.
Ba thế hệ, một tình yêu nước Nga Ba thế hệ, một tình yêu nước Nga
Trong gia đình PGS.TSKH Nguyễn Tuyết Minh, mạch nguồn tình yêu đối với văn hóa con người nước Nga vẫn chảy qua từng thế hệ...

Giờ học giữa cô giáo người Nga và học sinh trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Từ năm 1988, tiếng Nga là một trong những môn học đầu tiên được đào tạo chuyên sâu tại Bộ môn tiếng Nga trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Tại đây, học sinh không chỉ được trau dồi kiến thức, kỹ năng giao tiếp tiếng Nga mà còn được truyền tình yêu đối với đất nước, con người và văn hóa nước Nga. Nhằm thu hút sự quan tâm đến việc học tiếng Nga, các giáo viên đã đưa nhiều phương pháp mới vào chương trình giảng dạy.

Lễ tiễn mùa đông - đón mùa xuân Maslenitsa là lễ hội dân gian được tổ chức lớn ở nước Nga và kéo dài trong một tuần. Năm nay lễ hội này sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 20/02 và kéo dài đến hết ngày 26/02. Hưởng ứng tuần lễ Maslenitsa, vừa qua, giáo viên của Bộ môn tiếng Nga trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã tổ chức tiết học để các bạn học sinh hiểu thêm về tuần lễ này.

Đặc sắc tiết học về tuần lễ tiễn mùa đông Maslenitsa của Nga
Toàn cảnh tiết học (Ảnh: Vũ Khánh).

Trong tiết học đặc biệt lần này, các bạn học sinh đã có cơ hội được tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, cách thức tổ chức tuần lễ Maslenitsa thông qua những bài thuyết trình và câu hỏi thú vị của cô Ekaterina Kozulina (giáo viên giảng dạy tiếng Nga tại các trường THPT ở Việt Nam theo Dự án nhân văn “Giáo viên Nga ở nước ngoài”).

Cô E.Kozulina cho biết: “Đầu tiên, tôi đã quyết định chọn chủ đề này cho tiết học vì tôi nghĩ nó sẽ rất thú vị và mới lạ đối với các bạn học sinh đang học tiếng Nga. Ngoài ra, bên cạnh việc trau dồi kiến thức về ngôn ngữ, các bạn cũng cần tìm hiểu thêm về văn hóa, phong tục và ngày lễ của nước Nga, đặc biệt là đối với những ai đang có nguyện vọng muốn học tập tại Nga trong thời gian tới”.

Sau khi tìm hiểu về tuần lễ Maslenitsa, các bạn học sinh đã được cùng nhau tham gia các trò chơi truyền thống (thắt bím tóc Maslenitsa, chuyển gạo, ghế âm nhạc, ném bóng tuyết…), nhảy vòng tròn tập thể và rán bánh blinui - món bánh xèo không thể thiếu trong lễ Maslenitsa, tượng trưng cho mặt trời ấm áp và tròn đầy. Những chiếc bánh mặn và ngọt, thơm ngậy mùi bơ hoặc váng sữa smetana, ăn kèm mật ong và mứt.

“Tuy không thể tổ chức ăn mừng lễ tiễn mùa đông thật sự như ở Nga, nhưng nhờ tiết học đặc biệt này đã giúp em hiểu được ý nghĩa từng ngày trong tuần lễ Maslenitsa, cách người Nga tiễn mùa đông - đón mùa xuân và sự quan trọng của tuần lễ này. Qua buổi học hôm nay, em đã biết thêm về một ngày lễ lớn của Nga, sự đa dạng và độc đáo trong văn hóa của đất nước này” - em Ngô Hoài Thu (học sinh lớp Nga 11 trường THPT chuyên Thái Nguyên) chia sẻ.

Đặc sắc tiết học về tuần lễ tiễn mùa đông Maslenitsa của Nga
Cô Ekaterina Kozulina cùng các bạn học sinh (Ảnh: Vũ Khánh).

Trao đổi với PV Thời Đại, cô Phạm Thị Huyền, giáo viên Bộ môn tiếng Nga THPT Chuyên Thái Nguyên, cho biết: “Đối với giáo viên tiếng Nga nói riêng và người yêu văn hóa nước Nga nói chung, tôi hy vọng sẽ có thể tổ chức nhiều hơn những giờ học thực tế như thế này. Chúng tôi cùng với cô E.Kozulina đã quyết định tổ chức buổi học đặc biệt này với mong muốn để các em học sinh có cơ hội hiểu thêm về truyền thống, văn hóa nước Nga, cũng như nuôi dưỡng trong các em tình yêu đối với tiếng Nga".

Tiết học về Lễ hội dân gian truyền thống tiễn mùa đông - đón mùa xuân Maslenitsa của Nga đã mang lại cho các bạn học sinh nhiều kiến thức mới không chỉ về tiếng Nga mà còn về lịch sử và văn hóa truyền thống. Việc áp dụng những phương pháp mới trong giảng dạy tiếng Nga cùng sự tâm huyết và nỗ lực, các giáo viên tiếng Nga của trường THPT Chuyên Thái Nguyên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng thế hệ các nhà ngôn ngữ học tiếng Nga tương lai - những người sẽ tiếp nối phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Tuần lễ với nhiều sự kiện đặc sắc

Theo truyền thống, lễ hội Maslenitsa được tổ chức trong một tuần, bắt đầu từ thứ hai và kết thúc vào ngày chủ nhật. Tuần lễ Maslenitsa được chia thành hai phần. Nửa đầu là tiểu lễ Maslenitsa kéo dài từ thứ hai đến thứ tư. Nửa sau là đại lễ từ thứ năm đến hết chủ nhật. Mỗi ngày lễ trong tuần đều có tên gọi và ‎ý nghĩa riêng: Ngày thứ hai mang tên “Gặp gỡ”, chuẩn bị cho mùa hội bắt đầu. Ngày thứ ba: “Khai hội”, người Nga sẽ bắt đầu chơi những trò chơi với tuyết (trượt tuyết, xây tường tuyết...) Ngày thứ tư: “Ăn uống”, chàng rể sẽ đến nhà mẹ vợ ăn bánh blinui cùng bạn bè bên nhà vợ.

Ngày thứ năm: “Vui chơi”, là ngày bắt đầu đại lễ Maslenitsa. Nếu trong ba ngày tiểu lễ, những công việc thường nhật vẫn có thể được làm thì kể từ ngày này đều được tạm dừng. Ngày thứ sáu: "Buổi chiều vui của mẹ vợ", trong ngày này đến phiên các chàng rể mời mẹ vợ tới nhà nếm bánh xèo. Ngày thứ bảy: “Ngày tụ họp của chị em chồng”, các nàng dâu trẻ mời gia đình mình đến nhà và cùng với mọi người mang quà tặng cho các chị em bên chồng.

Tâm điểm của tuần lễ vẫn là chủ nhật - ngày “Tiễn mùa đông”. Trong ngày này, mọi người vui chơi, gặp gỡ, chúc mừng nhau ngày lễ và mong tha thứ cho những điều chưa được trong năm. Mọi người sẽ cùng tập trung và nổi lửa đốt cháy hình nộm lớn Maslenitsa, nhằm xua đi cái lạnh của mùa đông, đón mùa xuân ấm áp quay về.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam và Nga đẩy mạnh hợp tác về dầu khí và năng lượng Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam và Nga đẩy mạnh hợp tác về dầu khí và năng lượng
Tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng.
Phát triển hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn Phát triển hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn
Từ ngày 12-21/2, đoàn đại biểu của Đại học Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nga (RSHU) đang có chuyến thăm Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 18/2, tại Hà Nội, đoàn đã có buổi làm việc với Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. Thông qua buổi làm việc đã mở ra những cơ hội mới trong việc hợp tác nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, chuyên gia giữa Đại học Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nga và các đối tác, nhà khoa học Việt Nam.
Vũ Khánh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Bỏ qua những con phố không ngủ với các hàng quán nhậu san sát, 18h tối thứ Sáu, Trần Nhã Khoa, một gen Z đến từ Gia Lai đã cùng bạn yên vị trong Nhà hát lớn Thành phố để thưởng thức À Ố Show khi đang trong kỳ nghỉ trước dịp lễ tại TP.HCM.
60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

Tối ngày 23/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Hội thi “Đờn ca Tài tử Nam Bộ” tỉnh Long An lần III.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động