Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
10:22 | 26/10/2016 GMT+7

Đà Nẵng cam kết hỗ trợ khoảng 35,4 tỷ VNĐ cho hai tỉnh Attapeu và Sekong của Lào

aa
TĐO – Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng tại các tỉnh Nam và Trung nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; ngày 24/102016, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh dẫn đầu đoàn đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong.

Giai đoạn 2018 – 2022 Đà Nẵng hỗ trợ cho Attapeu 12,7 tỷ VNĐ

Tại tỉnh Attapeu, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Nam Viyaket làm việc và tiếp Đoàn. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã điểm qua tình hình phát triển kinh tế, xã hội và định hướng phát triển của Đà Nẵng trong thời gian tới. Ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân TP Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào, trong đó có quan hệ giữa Đà Nẵng và Attapeu.

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Nam Viyaket thông tin với đoàn về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Attapeu là tỉnh có mức tăng trưởng cao về kinh tế nhưng thu nhập trực tiếp của người dân còn thấp. Ông Nam Viyaket đánh giá cao các chương trình, dự án hợp tác, hỗ trợ của TP Đà Nẵng với tỉnh Attapeu trong giai đoạn 2013 – 2017. Trong đó, Đà Nẵng đã hỗ trợ phát triển Attapeu gần 18,3 tỷ đồng cho các chương trình, dự án hợp tác kinh tế, giáo dục, đào tạo, dạy tiếng Việt, phát triển thể dục thể thao, giao thông, quy hoạch và thu hút đầu tư. Các chương trình, dự án cơ bản đúng tiến độ, mang lại hiệu quả tốt, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Attapeu.

da nang cam ket ho tro khoang 354 ty vnd cho hai tinh attapeu va sekong cua lao

Lãnh đạo tỉnh Attapeu tặng quà lưu niệm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tại Lễ khánh thành Trường tiểu học Mương Mày (ảnh: Báo Đà Nẵng)

Trên cơ sở đề nghị của tỉnh Attapeu, TP Đà Nẵng quyết định một số chương trình hợp tác với tỉnh này trong giai đoạn 2018 – 2022, tập trung vào lĩnh vực: đào tạo sinh viên, cán bộ, cử giáo viên sang dạy tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt tỉnh Attapeu; hỗ trợ cán bộ của Sở Ngoại vụ Attapeu thực tập tại Sở Ngoại vụ Đà Nẵng; hỗ trợ cán bộ Sở Giáo dục, Thể thao và Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Attapeu sang Đà Nẵng trao đổi, học tập kinh nghiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trang bị máy tính cho Trường tiểu học Attapeu; công tác an sinh xã hội. Tổng giá trị Đà Nẵng hỗ trợ cho Attapeu là 12,7 tỷ đồng.

Theo biên bản ghi nhớ, tỉnh Attapeu sẽ giới thiệu một số dự án, cơ hội thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp Đà Nẵng, trước mắt là các dự án xây dựng đường giao thông, dự án phát triển nông nghiệp, khai thác khoáng sản. Tại buổi làm việc, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao cho tỉnh Attapeu 440 triệu đồng hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội của tỉnh theo biên bản ghi nhớ. Đoàn đã dự lễ khánh thành Trường tiểu học Mương Mày, tỉnh Attapeu. Đây là công trình do Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí xây dựng 5,247 tỷ đồng, với quy mô xây dựng 2 tầng, gồm 6 phòng học. Đoàn trao tặng trường 2 bộ máy vi tính để bàn.

Giai đoạn 2017 – 2022 Đà Nẵng hỗ trợ phát triển 22,74 tỷ VNĐ cho Sekong

Chiều cùng ngày 24/10, đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng đến thăm và làm việc tại tỉnh Sekong. Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Khampeuy Boutdavieng tiếp đoàn. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tỉnh ủy, Chính quyền tỉnh Sekong. Đồng thời, đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng đã trao 440 triệu đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho tỉnh Sekong.

Hai bên đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác, hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng với tỉnh Sekong giai đoạn 2013 – 2017, với tổng giá trị hỗ trợ của Đà Nẵng cho Sekong là 14,872 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, mỗi năm Đà Nẵng cấp cho tỉnh Sekong 3 học bổng bậc đại học và 2 học bổng bậc cao học (học bổng 100%); 2 học bổng bậc đại học và 2 học bổng bậc cao học (học bổng 50%); hỗ trợ kinh phí để Hội người Việt Nam tỉnh Sekong xây dựng Trường Hữu nghị Việt Lào tỉnh Sekong giai đoạn 2. Việc hỗ trợ về giáo dục, đào tạo đạt hiệu quả, chất lượng rất tốt và được phía bạn đánh giá cao.

da nang cam ket ho tro khoang 354 ty vnd cho hai tinh attapeu va sekong cua lao

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và tỉnh Sekong trao biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2018 – 2022 (ảnh: Báo Đà Nẵng)

Hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ phát triển 22,74 tỷ đồng cho Sekong trong giai đoạn 2017 – 2022 với 7 dự án, chương trình: học bổng đào tạo cán bộ, nâng cấp Trường Tiểu học Hữu nghị Hội Người Việt lên thành Trường Trung học Hữu nghị, dạy tiếng Việt, lắp máy vi tính cho trường học, hỗ trợ thực tập sinh, giúp cán bộ tỉnh sang Đà Nẵng học tập kinh nghiệm ngắn hạn, công tác an sinh xã hội. Lãnh đạo tỉnh Sekong mong muốn lãnh đạo Đà Nẵng giới thiệu để doanh nghiệp của thành phố nghiên cứu đầu tư vào tỉnh.

Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm Trường Hữu nghị Lào - Việt Nam. Đây là ngôi trường dạy 3 cấp (tiểu học, THCS, THPT) có 400 học sinh (30 học sinh là con em Việt kiều) do Hội Việt kiều tỉnh Sekong vận động kinh phí các tỉnh miền Trung Việt Nam để xây dựng, trong đó Đà Nẵng ủng hộ 50.000 USD. Trường tổ chức dạy tiếng Việt 6 giờ/tuần cho học sinh tiểu học và 4 giờ/tuần cho học sinh THCS, THPT.

Cao Minh (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động