Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
12:43 | 06/01/2022 GMT+7

Cướp đập cửa dọa, 2 cháu nhỏ sợ hãi đưa tài sản

aa
Cha mẹ đi làm, 2 anh em 7 tuổi và 5 tuổi ở phòng trọ học trực tuyến thì bị kẻ cướp đập cửa, cướp đi chiếc máy tính bảng trước sự sợ hãi, khóc lóc của 2 đứa trẻ.
Tài xế xe tải liều lĩnh, ‘cà khịa’ container suýt gây tai nạn trên cao tốc Tài xế xe tải liều lĩnh, ‘cà khịa’ container suýt gây tai nạn trên cao tốc
Bất chấp nguy hiểm, tài xế xe tải vẫn ngang nhiên tạt đầu, “cà khịa” xe container đi trên làn kế bên, suýt dẫn đến tai nạn trên cao tốc.
200 ảnh, tư liệu, tài liệu lưu trữ trên nền tảng 3D được giới thiệu tại Triển lãm 200 ảnh, tư liệu, tài liệu lưu trữ trên nền tảng 3D được giới thiệu tại Triển lãm "Vì Hạnh phúc của mỗi người” năm 2021
Ngày 23/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan chức năng tổ chức Triển lãm ảnh, tư liệu, tài liệu lưu trữ quốc gia về thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam với tên gọi “Vì Hạnh phúc của mỗi người”.

Nguồn video: FB Thắng Mobi Ninh Bình

Vụ việc xảy ra vào chiều 1-3, tại khu nhà trọ thuộc tổ 8, phường Long Bình Tân, Tp Biên Hoà. Thời điểm xảy ra sự việc, tại phòng trọ chỉ có bé trai 7 tuổi (lớp 2), cùng em gái 5 tuổi, bố mẹ 2 cháu đi làm.

Khi bé trai đang học trực tuyến với cô giáo qua máy tính bảng thì cửa phòng trọ bị đập phá liên tục kèm theo tiếng quát lớn, dọa nạt, yêu cầu đưa điện thoại. Bé trai sợ hãi trả lời mẹ cháu đi làm mang theo điện thoại. Không phá được cửa, kẻ cướp dùng cây gậy phá cửa sổ và chỉ thẳng vào mặt 2 đứa bé.

Cướp đập cửa dọa, 2 cháu nhỏ sợ hãi đưa tài sản

Sợ hãi bé trai đưa chiếc iPad cho kẻ cướp, sau đó khóc lóc nhìn lên camera kêu cứu với mẹ.

Chị Võ Thị Tiền (30 tuổi, mẹ 2 cháu bé) bức xúc nói vợ chồng chị ở miền Tây lên Đồng Nai mưu sinh, hiện làm công nhân cho một công ty ở Biên Hoà.

Xa người thân nên 2 vợ chồng không có chỗ gửi con, trong khi đó phía chính quyền ở TP Biên Hoà cũng chưa cho phép các nhà trẻ hoạt động trở lại vì dịch. Vì vậy, vợ chồng chị buộc phải để 2 con ở nhà, tự học trực tuyến và ăn uống. Sáng trước khi đi làm, chị nấu cơm, đồ ăn sẵn, trưa các con tự ăn. "Xót xa lắm nhưng vợ chồng tôi buộc phải để 2 con ở nhà. Dịch giã khổ đủ bề, không đi làm thì không có tiền mà đi làm để con ở nhà thì xảy ra sự việc như trên" - chị Tiền nói.

Theo chị Tiền, thời điểm xảy ra sự việc, con chị có gọi điện thoại nhưng do đang làm việc nên chị không biết. Lúc thấy cuộc gọi nhỡ, chị gọi lại nhưng không được nên kiểm tra camera thì phát hiện sự việc.

Hai thanh niên đi xe đạp Hai thanh niên đi xe đạp "thoát chết trong gang tấc" nhờ cú đánh lái xuất thần của tài xế
May mắn tài xế đã đánh lái để tránh va chạm, không ai bị thương trong vụ việc trên.
Kinh hoàng phát hiện 2 cháu bé đùa giỡn trên nóc tòa nhà cao tầng Kinh hoàng phát hiện 2 cháu bé đùa giỡn trên nóc tòa nhà cao tầng
Vụ việc được camera người dân ghi lại cảnh 2 cháu bé đùa rỡn nhảy qua nhảy lại trên một tòa nhà cao tầng khiến người xem không khỏi giật mình.
Xe tải vượt ẩu bị 2 thanh niên chặn đầu đập vỡ kính 'trả đũa' Xe tải vượt ẩu bị 2 thanh niên chặn đầu đập vỡ kính 'trả đũa'
Vụ việc ghi lại trên đường thuộc địa phận Thái Nguyên được camera hành trình ngay chính trên xe nạn nhân ghi lại.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Video: Mang súng đi cướp trong cửa hàng, nam thanh niên bị thực khách hạ gục

Video: Mang súng đi cướp trong cửa hàng, nam thanh niên bị thực khách hạ gục

Khi đang cầm súng đe dọa nhân viên trong cửa hàng Starbucks, tên cướp bất ngờ bị một nam thực khách cầm ghế phang thẳng vào đầu.
Video: Làm rơi súng khi đi 'hành sự', tên cướp bỏ chạy thục mạng

Video: Làm rơi súng khi đi 'hành sự', tên cướp bỏ chạy thục mạng

Làm rơi súng khi đi cướp, người đàn ông còn vội vàng bỏ chạy khiến nhiều người không khỏi bật cười.
Video: Nhóm người có vũ trang xông vào cướp cửa hàng đồ hiệu Chanel

Video: Nhóm người có vũ trang xông vào cướp cửa hàng đồ hiệu Chanel

Một nhóm người có vũ trang đã đi vào cửa hàng Chanel tại Manhattan, New York, để cướp đi 32 túi xách và 12 chiếc ví hàng hiệu.

Các tin bài khác

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.
Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá là thông điệp được Sanh chia sẻ nhằm lan tỏa đến cộng đồng nơi em sinh sống.
Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Hoa đào là biểu tượng mùa xuân của miền Bắc, mỗi khi tết đến xuân về mỗi gia đình đều dành thời gian chọn cho mình một cành đào, hay một cây đào ưng ý để chơi tết. Đáp ứng nhu cầu đó, nghề trồng đào đã ngày một phát triển. Không chỉ làm đẹp cho đất, cho người, cây đào đã giúp nhiều người ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.
Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Chàng trai Nhật Bản có tên Inoue Keiichi phải lòng dải đất hình chữ S. Anh chàng xây dựng nhiều kênh mạng xã hội như Tiktok, Youtube, Facebook có tên Vietnam Kun để ghi lại nhiều trải nghiệm của mình tại Việt Nam.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động