Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc Cup JLAN-Test lần thứ 5
Phạm Lý 07/07/2022 13:45 | Bốn phương kết nghĩa

Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện như: có quốc tịch Việt Nam; tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ; chưa từng ở Nhật quá 1 năm;chưa từng đoạt giải Nhất, Nhì, Ba của các kỳ thi đã diễn ra trước do Hiệp hội tổ chức.
Bài thi hùng biện có độ dài từ 04:00 ~ 04:30 phút , phải là bài tự viết, chưa được đăng hoặc công bố ở nơi khác, chủ đề dự thi như sau: "Điều tôi muốn nói" 「伝えたいこと」. Ngoài chủ đề chính được ghi ở trên thì yêu cầu các thí sinh phải ghi rõ tiêu đề bài hùng biện của mình.
Bài dự thi không giới hạn số trang và số chữ nhưng phải đảm bảo độ dài phù hợp với nội dung và thời gian hùng biện (từ 04:00 ~ 04:30 phút).
Thời hạn nộp bài dự thi trước ngày 14/07/2022. Bản đăng kí và Bài dự thi gửi về BTC bằng cách tải trực tiếp lên đường link sau: https://forms.gle/yrHMVDgD4acvXRJeA
![]() |
Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc Cup JLAN-Test lần thứ 3 được tổ chức tại Đại học Đà Nẵng. |
Giải nhất cuộc thi sẽ là 1 chuyến trải nghiệm Nhật Bản từ 7-10 ngày trị giá 50.000.000 VNĐ; Giải nhì: Hiện kim trị giá 3.000.000 VNĐ; Giải ba: Hiện kim trị giá 2.000.000 VNĐ
Tất cả thí sinh vượt qua vòng loại bài viết (vòng 1) sẽ nhận được giấy chứng nhận tham gia cuộc thi cùng phần quà hấp dẫn, có giá trị từ Ban tổ chức.
Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN) hoạt động trong lĩnh vực liên kết hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam. Đồng thời, Hiệp hội là đơn vị tổ chức Kì thi năng lực tiếng Nhật quốc tế JLAN-Test tại 3 miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam. Ngoài ra Hiệp hội đã tổ chức các chương trình thiết thực cho mối quan hệ hai nược như: Tổ chức đoàn các trường Đại học tại Việt Nam sang các trường Đại học Nhật Bản giao lưu học thuật và trao đổi, học tập kinh nghiệm; Đồng tổ chức các Chương trình giao lưu Văn hoá Việt – Nhật lớn tại Việt Nam thu hút hàng ngàn lượt người tham dự…
Sau đại dịch Covid-19, đại diện tại Việt Nam Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật JLAN, ông Nguyễn Duy Anh khởi động lại nhiều chương trình ý nghĩa như: Trao học bổng đầu vào cho sinh viên K15 của Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Nhật Bản – Đại học Đại Nam, tổ chức Festival Japan 2022 tại Thanh Hoá…Hướng tới kỉ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, Hiệp hội JLAN đã và đang tổ chức nhiều chương trình giao lưu, hợp tác và mở ra các sân chơi cho các bạn học sinh, sinh viên tham gia trải nghiệm, tìm hiểu ngôn ngữ, văn hoá, đất nước con người Nhật Bản.


Đáng chú ý
Đường sắt tăng chuyến tàu đến điểm du lịch vào dịp 2/9

Bài viết mới
29 tác phẩm của Việt Nam trưng bày tại Triển lãm tranh thanh thiếu niên ASEAN – Trung Quốc lần thứ hai

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |