Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
12:21 | 16/12/2016 GMT+7

Cuộc họp Liên tịch thường niên lần thứ 7 Việt Nam – Thái Lan: Đề xuất gần 20 hoạt động năm 2017

aa
TĐO - Ngày 16/12, tại Thành phố Khỏn Kèn, tỉnh Khỏn Kèn, một trung tâm quan trọng về giáo dục, tài chính, giao thông của vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi đông đảo bà con người Thái gốc Việt sinh sống và làm ăn đã diễn ra cuộc họp Liên tịch thường niên lần thứ 7 giữa hai Hội: Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan. Mong muốn đổi mới để hai Hội hoạt động sâu sắc, hiệu quả hơn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc họp.

Cuộc họp là sự khẳng định những đóng góp của hai Hội với vai trò là cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thái Lan. Đồng thời, đề ra phương hướng hợp tác giữa hai Hội trong năm 2017 và thời gian tiếp theo.

cuoc hop lien tich thuong nien lan thu 7 viet nam thai lan de xuat gan 20 hoat dong nam 2017

Toàn cảnh cuộc họp liên tịch lần thứ 7 năm 2016 tại Khỏn Kèn - Thái Lan

Theo ông Tạ Quang Ngọc - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: Cuộc họp của hai Hội diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, kể cả chính trị ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư, văn hoá, giáo dục và du lịch. Hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước không ngừng được mở rộng. Trong các cuộc tiếp xúc cấp cao vừa qua, lãnh đạo hai nước đã nhất trí trong thời gian tới tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả kết quả Cuộc họp Nội các chung Thái Lan - Việt Nam lần thứ 3, Chương trình Hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2014 - 2018, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả Kế hoạch Hành động về Hợp tác thương mại đầu tư Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2015 - 2020, phấn đấu đạt mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều lên 20 tỷ USD năm 2020.

Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan cũng chia sẻ về các hoạt động trong năm 2016 của Hội. Ông cho biết: Năm 2016 là năm hết sức đặc biệt trong quan hệ hai nước. Một năm rất nhiều hoạt động của cả hai hội. Bên cạnh những hoạt động chính thức của Đảng và Nhà nước, Bộ Ngoại giao, hai Hội cũng tiến hành hàng loạt hoạt động ngoại giao nhân dân. Việt Nam có rất nhiều các Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tại các địa phương nên bên cạnh hoạt động của Hội trung ương, VUFO, các địa phương cũng tiến hành tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ hai nước. Hiện tại, Việt Nam có 16 Hội Hữu nghị địa phương. Các Hội Hữu nghị tại các tỉnh Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Tuyên Quang... đã tổ chức các hoạt động kỉ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan trải dàn trên toàn đất nước Việt Nam. Những hoạt động này thu hút đông đảo nhiều bà con địa phương... góp phần tuyên truyền, quảng bá quan hệ hai nước.

cuoc hop lien tich thuong nien lan thu 7 viet nam thai lan de xuat gan 20 hoat dong nam 2017

40 đại biểu Việt Nam tượng trưng cho con số 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước

Thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, ông Hưng cũng đề xuất 6 vấn đề để hai Hội Hữu nghị nói riêng, hai nước nói chung tiếp tục hợp tác: Trong hoạt động hợp tác, hữu nghị: Hai hội tiếp tục duy trì hoạt động giao lưu, gặp gỡ hữu nghị nhân các ngày lễ lớn trong năm như quốc khánh, lễ tết... Trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư thương mại: hỗ trợ cho các doanh nhân và doanh nghiệp hai nước; Tổ chức chương trình Hội nghị kinh tế thương mại tháng 5/2017 tại Thái Lan; Phối hợp quảng bá du lịch gữa hai nước; Hợp tác giữa các địa phương hai nước trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục, nhất là tầng lớp thanh niên.

Về phía Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam, Hội cũng đề xuất 9 hoạt động cụ thể, bao gồm:1 - Tháng giêng năm 2017 tổ chức giải golf hữu nghị Việt Nam – Thái lan để gây quỹ cho hoạt động của Hội. 2 - Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam sẽ xây dự án kinh tế theo học thuyết vừa đủ của vị Vua thứ 9 của Thái Lan. Học thuyết này đã được Liên Hợp Quốc công nhận là dự án phát triển bền vững của Liên hợp quốc. 3 - Tiến hành xây dựng bệnh viện Đông y Thái Lan và Đông y Việt tại Nghệ An – Việt Nam. Coi đây là biểu tượng của quan hệ hai nước, đồng thời, phát huy trí tuệ địa phương, chăm lo, bảo vệ sức khỏe địa phương. 4 - Hội Hữu nghị 2 nước tiến hành triển lãm ẩm thực ở cả 2 nước. Mở hội chợ triển lãm tại Thành phố lớn, trung tâm thương mại Việt Nam: Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội. 5 - Tổ chức carnivalThái Lan – Việt Nam, tổ chức tăng cường du lịch, tránh mất cân đối giữa lượng khách vào 2 nước. Tổ chức chương trình truyền hình quảng bá cho hình ảnh, du lịch, thể thao Việt Nam với tần suất lớn hơn. 6 – Tổ chức thi đấu thể thao giữa thanh thiếu nhi 2 nước. Trao đổi họa sĩ giữa hai nước để tuyên truyền về những điểm du lịch nổi tiếng cho Thái Lan cũng như Việt Nam. Mời văn công, văn nghệ của Việt Nam tới Thái nhiều hơn và đưa đoàn văn công Thái Lan tới Việt Nam. 7 - Theo dõi, thúc đẩy chính phủ 2 nước kí kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy xuất khẩu lao động Việt Nam sang Thái Lan, góp phần giải quyết vi phạm trong vấn đề lao động nhập cư trái phép lâu nay. Hai hội sẽ cùng nhau theo dõi, thúc đẩy cơ quan hữu quan giảm án tù cho người Việt, ngư dân Việt Nam bị bắt, giam gữ tại Thái Lan. 8 – Tổ chức để Ban chấp hành hai Hội được viếng Đức Vua Thái Lan. 9 – Xúc tiến hoạt động du học cho học sinh hai nước.

cuoc hop lien tich thuong nien lan thu 7 viet nam thai lan de xuat gan 20 hoat dong nam 2017

Đại biểu hai nước chụp hình lưu niệm

Kết thúc cuộc họp liên tịch, hai bên đều tin tưởng chắc chắn rằng với sự hợp tác chặt chẽ và tốt đẹp sẵn có, hai Hội sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới trong năm 2017 cũng như những năm tiếp theo.

Hà Dương


Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động