Trang chủ Chính trị - Xã hội
16:49 | 12/10/2022 GMT+7

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua cầu nối Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An

aa
Ngày 12/10, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Đại biểu Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2016-2022, đã làm tốt vai trò thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng thời khẳng định được chức năng “cầu nối” nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tỉnh đoàn Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào): Tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Tỉnh đoàn Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào): Tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị
Nghệ An tiếp nhận 50 nhà đại đoàn kết và hàng trăm suất quà với tổng trị giá 2,8 tỷ đồng Nghệ An tiếp nhận 50 nhà đại đoàn kết và hàng trăm suất quà với tổng trị giá 2,8 tỷ đồng

Theo Báo cáo trình bày tại Đại hội Đại biểu Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027, đã khẳng định, nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh nhà có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa thực hiện tốt chương trình mục vụ hàng năm và đường hướng hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam, kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, “là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian”.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua cầu nối Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An
Tham dự đại hội có Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh và 170 đại biểu đại diện cho cộng đoàn dân Chúa tỉnh Nghệ An dự Đại hội - (Ảnh: PT/nghean.gov.vn).

Đại hội cũng đánh giá, nhiệm kỳ 2016-2022, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã làm tốt vai trò hướng dẫn, tập hợp, động viên đồng bào Công giáo thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo”. Đồng thời khẳng định được chức năng “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền và tổ chức Công giáo trong phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của tổ chức Công giáo.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua cầu nối Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội - (Ảnh: PT/nghean.gov.vn).
Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua cầu nối Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An
Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội - (Ảnh: PT/nghean.gov.vn).

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực trong hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An và sự chung tay góp sức của đồng bào Công giáo vào sự phát triển chung của Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027 tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa đạo và đời, tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo tỉnh nhà, động viên đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực trong đồng bào Công giáo để khơi dậy lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc, làm cho phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Đại hội đã hiệp thương suy cử Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 74 ủy viên, Ban Thường trực gồm 8 người. Ông Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An (nhiệm kỳ 2016-2022) được Đại hội suy cử tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua cầu nối Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội - (Ảnh: PT/nghean.gov.vn).

Với mục tiêu, phương hướng đề ra của Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An là: Phát huy vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam; tăng cường mối quan hệ giữa các thành phần dân Chúa với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tạo sự đồng thuận xã hội; tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua cầu nối Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An
Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trao tặng Bằng khen của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho các tập thể và cá nhân - (Ảnh: PT/nghean.gov.vn).

Cũng tại Đại hội này, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân của tỉnh Nghệ An đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2017 – 2022. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 08 cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo giai đoạn 2017 - 2022. Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo nhiệm kỳ 2017 -2022.

Cộng đoàn dân Chúa tỉnh Nghệ An có trên 50.840 hộ, với trên 292.000 người (chiếm 9% dân số toàn tỉnh) sinh hoạt tại 14 giáo hạt, 115 giáo xứ. Có 3 dòng tu đã được cấp phép hoạt động trên địa bàn (Dòng Thừa sai Bác ái, Dòng Mến Thánh giá và Dòng Antôn Pađôva). Cộng đoàn sống đoàn kết, hòa nhập trên địa bàn dân cư ở 174/460 xã, phường, thị trấn, thuộc 20/21 huyện, thành, thị; sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh với 2 Giám mục, 212 Linh mục.

Năm năm qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã luôn nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mùa vụ, cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây, con giống mới có năng suất và giá trị kinh tế cao vào sản xuất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn thu nhập cao và nhiều giải pháp đồng bộ khác, góp phần tăng sản lượng và năng suất, bình quân đạt trên 11 tấn/ha/năm.

Các hoạt động kinh doanh lâm, ngư, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ thương mại, phát triển ngành nghề được nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, linh hoạt trong sản xuất, kinh doanh mang lại thu nhập, góp phần giải quyết nhiều việc làm, tăng thu nhập. Qua đó chung sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ giàu; riêng tỷ lệ hộ khá, giàu trong đồng bào Công giáo đầu nhiệm kỳ là 52,7%, đến nay 55,0%, tăng 2,3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,5%.

Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được quý cha, Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn giáo dân tích cực hưởng ứng. 5 năm qua, bà con giáo dân đã hiến 214.385m2 đất, tháo dỡ 85.250m tường bao, chặt bỏ 6.330 cây các loại, đóng góp 64.046 ngày công và 394,6 tỷ đồng, tự nguyện giải phóng mặt bằng đổ bê tông 425.000m2 đường giao thông nông thôn. Những kết quả trên đã làm cho diện mạo quê hương xứ, họ ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần đưa 7 huyện và 252 xã có đồng bào Công giáo được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có huyện Nam Đàn đang xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu.

VUFO sẽ nỗ lực phối hợp với Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào trong công tác đối ngoại nhân dân VUFO sẽ nỗ lực phối hợp với Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào trong công tác đối ngoại nhân dân
Thúc đẩy hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Thúc đẩy hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động