Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
08:02 | 18/06/2019 GMT+7

Cục thuế Hà Nội xướng tên 7 chủ đầu tư chây ì tiền sử dụng đất

aa
Cục thuế Hà Nội tiếp tục công khai lại danh sách 7 chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất với số liệu nợ chốt tại thời điểm 30/4/2019. Tổng số tiền nợ của các đơn vị này lên tới 425 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà chiếm vị trí đầu bảng với việc nợ hơn 164 tỷ đồng. 

Bám sát các vị trí nợ khủng là Công ty CP Lilama và Công ty TNHH đá quý Thế Giới với số tiền hơn 69 tỷ đồng. Tiếp đến đến tổng số tiền nợ của Công ty TNHH Kim Anh, Công ty cổ phần thương mại xây dựng 379, Công ty CP công trình và thương mại GTVT và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ Thành là hơn 122 tỷ đồng.

Hoàng Hà: Đường chưa xong, nhà đã bán

Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà được biết đến nhiều trong giới đầu tư bất động sản khi cách đây vài năm nổi lên với câu chuyện “cầm đèn chạy trước ô tô” tại Dự án Khu đô thị mới mở rộng Đại Kim - Định Công. Cụ thể, theo Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) số 01/2014/HĐBT giữa Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội (Bên A) và Liên danh Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội (Công ty Nhà Hà Nội), cùng Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà (Công ty Hoàng Hà) (Bên B) ngày 02/01/2014, bên B sẽ đầu tư xây dựng dự án đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Dự án BT đường 2,5 ì ạch hàng năm trời, trong khi dự án đối ứng là Dự án Khu đô thị mới mở rộng Đại Kim - Định Công chưa được thành phố giao đất, chưa có giấy phép, nhưng liên danh chủ đầu tư là Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội và Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà đã phân lô, bán nền dự án đô thị mới vào thời điểm giữa năm 2014.

cuc thue ha noi xuong ten 7 chu dau tu chay i tien su dung dat
Dự án khu nhà phố Wall của Công ty TNHH Kim Anh.

Công ty TNHH Kim Anh: Phố Wall ở đâu?

Doanh nghiệp tốn nhiều giấy mực khác đó là Công TNHH Kim Anh đang nợ hơn 42 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở phố Wall Trần Thái Tông từng được quảng cáo là “doanh nghiệp có duy nhất dự án này không bị dàn trải về vốn, rất tâm huyết".

Dự án được triển khai đầu năm 2014, dự kiến hoàn thiện phần thô vào quý III/2015. Tuy nhiên quý II/2019 vẫn chưa thể hoàn thiện. Nguyên nhân chính khiến dự án chậm về đích được cho là do tranh chấp giữa các cổ đông tại công ty TNHH Kim Anh. Sự việc tranh chấp giữa các thành viên Công ty TNHH Kim Anh xảy ra từ năm 2016, đến nay vẫn đang trong quá trình xét xử sơ thẩm. Đầu năm 2019, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa giải quyết tranh chấp này những cũng phải tạm hoãn chờ các bên xuất trình chứng cứ...

Công ty đá quý Thế Giới: Lùm xùm ở dự án Ruby Tower Định Công

Một cái tên không kém phần "nổi tiếng" đó là Công ty TNHH đá quý Thế Giới vốn "quen mặt" trong các danh sách công khai đơn vị nợ thuế của Cục Thuế TP. Hà Nội. Đơn cử vào thời điểm tháng 7/2018, trong danh sách 16 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất với số tiền 1.299 tỷ đồng thì Công ty Đá quý Thế giới là một trong những đơn vị có số nợ khủng khi nợ tới hơn 113,5 tỷ đồng.

Theo Cục thuế Hà Nội, đây là những đơn vị cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định như trích tiền từ tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng nhưng các đơn vị chưa nộp đủ số tiền còn nợ vào ngân sách.

Bên cạnh đó, không ít thông tin lùm xùm quanh cái tên Công ty TNHH Đá quý thế giới với các dự án do doanh nghiệp này triển khai. Theo đó, dự án Ruby Tower Định Công (trước đây có tên là AZ Sky Định Công) do Công ty CP BĐS AZ (AZ Land) và Công ty TNHH đá quý thế giới liên danh chủ đầu tư, chưa được các cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt, đã tự ý cho dân vào ở. Theo đó, dự án Ruby Tower Định Công (trước đây có tên là AZ Sky Định Công) do Công ty CP BĐS AZ (AZ Land) và Công ty TNHH đá quý thế giới liên danh chủ đầu tư, chưa được các cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt, đã tự ý cho dân vào ở.

HOÀNG SƠN
Nguồn:

Tin bài liên quan

CEO Group bị phạt và truy thu thuế vì dự án khu đô thị Quốc Oai

CEO Group bị phạt và truy thu thuế vì dự án khu đô thị Quốc Oai

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, HNX: CEO) mới đây đã nhận được quyết định xử phạt của Cục thuế TP Hà Nội về vi phạm thuế liên quan đến dự án khu đô thị Quốc Oai.
“Sao vàng ngành dược” Traphaco nằm trong "danh sách đen" vi phạm thuế

“Sao vàng ngành dược” Traphaco nằm trong "danh sách đen" vi phạm thuế

Cục thuế TP.Hà Nội vừa xử phạt, truy thu, nộp tiền chậm nộp gần 1 tỷ đồng đối với Dược Traphaco vì khai sai, sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp. Được biết, đây là năm thứ tư liên tiếp Traphaco bị Cục Thuế TP.Hà Nội “tuýt còi”.    
Vì sao chứng khoán VNDirect bị phạt truy thu thuế hơn 1,3 tỷ đồng?

Vì sao chứng khoán VNDirect bị phạt truy thu thuế hơn 1,3 tỷ đồng?

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) phải nộp bổ sung tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng cho kỳ quyết toán thuế từ năm 2015-2018.

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động