Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:04 | 20/03/2022 GMT+7

Covid-19 ngày 20/3: Thế giới có gần 470 triệu ca mắc

aa
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 sáng 20/3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 469.638.856 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.097.468 ca tử vong. Hơn 400 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 63 triệu người chưa khỏi.
Ngày 19/3: Việt Nam ghi nhận 150.618 ca mắc mới COVID-19 Ngày 19/3: Việt Nam ghi nhận 150.618 ca mắc mới COVID-19
Trong báo cáo ngày 19/3, Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ qua cả nước có thêm 150.618 ca mắc mới COVID-19, giảm hơn 12.500 ca so với hôm qua; 3 tỉnh bổ sung hơn 273.000 F0, riêng Hà Nội bổ sung 190.000 F0; trong ngày có hơn 129.000 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh.
Sáng 19/3: hơn 3,86 triệu người mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh Sáng 19/3: hơn 3,86 triệu người mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh
Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến sáng 19/3, có hơn 3,86 triệu người mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh; số bệnh nhân nặng đang điều trị hiện là 4.144 ca...

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc (381.329 ca), Đức (168.187 ca) và Pháp (98.101 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (495 ca), Hàn Quốc (319 ca) và Brazil (235 ca).

Sáng 20/3, Hàn Quốc thông báo ghi nhận 334.708 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên là 9.373.646 ca. Như vậy, số ca mắc mới đã giảm so với mức 381.454 ca ghi nhận một ngày trước đó và cũng đã giảm mạnh so với mức kỷ lục 621.281 ghi nhận ngày 17/3.

Covid-19 ngày 20/3: Thế giới có gần 470 triệu ca mắc
Số ca mắc Covid-19 mới tại Hàn Quốc ngày một gia tăng. Ảnh: News.cn

Hiện giới chức Hàn Quốc chưa thể chắc chắn số ca mắc mới đã bắt đầu xu hướng giảm hay chưa vì thông thường trong thời gian cuối tuần, số lượng xét nghiệm được thực hiện cũng ít hơn. Trong khi đó, tổng số ca tử vong cũng tăng 327 ca lên mức 12.428 ca, tỷ lệ tử vong là 0,13%.

Tại Israel, hệ số lây nhiễm COVID-19 (R) đã tăng từ mức 0,97 lên 1,02. Bộ Y tế Israel nhận định hệ số lây nhiễm R tăng cho thấy dịch bệnh đang lây lan trở lại đồng thời khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác.

Những người chưa tiêm mũi tăng cường cần đi tiêm sớm nhất có thể để tránh nguy cơ bệnh nặng và tử vong. Bộ trên cũng yêu cầu người dân Israel tiếp tục tuân thủ giãn cách và sử dụng khẩu trang trong các không gian kín.

Hệ số lây nhiễm R là chỉ số đánh giá tốc độ lây lan dịch bệnh, phản ánh trung bình số người lây nhiễm từ một người bị bệnh. Nếu chỉ số này nhỏ hơn 1 thì đại dịch đang được kiểm soát nhưng khi chỉ số này lớn hơn 1, số người nhiễm bệnh sẽ tăng nhanh.

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 81,3 triệu ca mắc Covid-19 và trên 997.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc và trên 516.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 29,6 triệu ca mắc và trên 657.000 ca tử vong.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều trẻ em mắc Covid-19, nghiên cứu mới cho thấy trẻ em từng mắc Covid-19 có thể duy trì kháng thể tự nhiên trong ít nhất 7 tháng, và tiêm vaccine sẽ giúp tăng cường khả năng bảo vệ trước virus SARS-Cov-2. Đây là kết quả một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại bang Texas (Mỹ) thực hiện và được công bố trên tạp chí Pediatrics ngày 19/3.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 7.791.841 ca mắc Covid-19, đứng thứ 14/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 78.878 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 7.784.177 ca, trong đó có 3.988.576 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.151.105), TP. Hồ Chí Minh (581.285), Bình Dương (358.382), Nghệ An (336.515), Hải Dương (310.501).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 168.014 ca/ngày.

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 19/3: 129.434 ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 3.991.393 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.691 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 2.982 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 338 ca;Thở máy không xâm lấn: 92 ca; Thở máy xâm lấn: 275 ca; ECMO: 4 ca

Số bệnh nhân tử vong: Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 75 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.817 ca, chiếm tỷ lệ 0,5%so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Số liệu của Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cũng cho biết so với trung bình 7 ngày trước, số ca bệnh mới ngày 19/3 đã giảm hơn 10%, số tử vong giảm 31,8%, số ca nặng giảm 27,3%.

So sánh tháng này với tháng trước, số mắc mới tăng 6 lần nhưng số tử vong ít hơn 21,1%, số ca khỏi bệnh cũng tăng 6 lần, số đang điều trị tại bệnh viện tăng 28,9% nhưng số thở máy xâm lấn lại thấp hơn 0,5%.

Tình hình xét nghiệm: Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 36.777.380 mẫu tương đương 82.654.443 lượt người, tăng 171.572 mẫu so với ngày trước đó.

Tổng số liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm là 201.566.460 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 184.509.503 liều: Mũi 1 là 70.938.226 liều; Mũi 2 là 67.872.903 liều; Mũi 3 là 1.496.162 liều; Mũi bổ sung là 14.633.539 liều; Mũi nhắc lại là 29.568.673 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.056.957 liều: Mũi 1 là 8.751.910 liều; Mũi 2 là 8.305.047 liều

Thế giới đã ghi nhận trên 455,89 triệu ca mắc COVID-19 Thế giới đã ghi nhận trên 455,89 triệu ca mắc COVID-19
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 12/3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 455.890.210 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.059.836 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là 389.596.745 người, trong khi vẫn còn 66.105 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực.
COVID-19 tới 6h sáng 9/3: Thế giới trên 449 triệu ca bệnh; Khó xoá sổ sớm đại dịch COVID-19 tới 6h sáng 9/3: Thế giới trên 449 triệu ca bệnh; Khó xoá sổ sớm đại dịch
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,48 triệu ca mắc COVID-19 và 5.764 ca tử vong, nâng tổng ca bệnh lên trên 449 triệu người. Giới chuyên gia Mỹ nhận định khó có thể sớm xóa bỏ dịch COVID-19

Kim Hảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động