Công ty thép GRP (Indonesia) khánh thành dự án điện mặt trời áp mái mới tại Tây Cikarang
JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach – Ngày 10 tháng 4 năm 2023 – PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP), thành viên của Tập đoàn Thép Gunung và là một trong những công ty sản xuất thép tư nhân lớn nhất ở Indonesia tiếp tục phát triển chương trình Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG). Theo chiến lược ESG, công ty đang mở rộng trụ cột cốt lõi là Chuyển đổi năng lượng và Giải pháp carbon thấp, với việc khánh thành dự án lắp đặt tấm pin mặt trời như một trong những nguồn năng lượng tái tạo mới. Việc khánh thành dự án pin năng lượng mặt trời áp mái nhằm hỗ trợ các hoạt động điều hành của công ty ở Tây Cikarang.
Tham dự lễ khánh thành dự án có ông Tony Taniwan, Thành viên của Ủy ban Điều hành của GRP và ông Abednedju Giovano Warani Sangkaeng (Argo), Chủ tịch của GRP. Cũng có mặt tại sự kiện này có ông Zamzami, Giám đốc UP3 PLN Cikarang, cũng như đại diện của Total Energies, đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế và lựa chọn đối tác tổng thầu Mua sắm kỹ thuật và Xây dựng (Engineering Procurement and Construction – EPC) đáng tin cậy để triển khai xây dựng.
Ông Abednedju Giovano Warani Sangkaeng, Chủ tịch của GRP cho biết: “Việc lắp đặt các tấm pin mặt trời là một phần trong cam kết của GRP nhằm giúp giảm lượng khí thải carbon dioxide và là một phần của chương trình ESG mà chúng tôi đã khởi động vào năm 2022. Đây là lợi ích bền vững và lâu dài. Bởi vì trong tương lai, nỗ lực này sẽ tăng khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm của chúng tôi và chúng tôi sẽ có thể đạt được năng lượng xanh”.
Theo Argo, có một số lợi ích mà GRP có thể đạt được bằng cách lắp đặt các tấm pin mặt trời. gồm khả năng giảm lượng khí thải carbon dioxide hàng năm như một phần của chương trình ESG và tiết kiệm chi phí do yêu cầu năng lượng tương đối thấp hơn của các tấm pin mặt trời.
Các tấm pin mặt trời được lắp đặt trong giai đoạn 1 tại khu vực Trung tâm Dịch vụ định hình (Forming Service Center – FSC) có tổng công suất hệ thống là 900 kWp (kilowatt đỉnh) và có khả năng sản xuất 1.239.068 kWh điện mỗi năm. Điều này tương đương với việc giảm 991,25 tấn khí thải CO2 mỗi megawatt giờ mỗi năm theo hướng sử dụng năng lượng sạch hơn và bền vững hơn. Trong tương lai, GRP sẽ lắp đặt thêm các tấm pin mặt trời với tổng công suất mục tiêu là 33.000 kwp (kilowatt đỉnh) trên mái nhà của nhà máy GRP và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.
Về vận hành và bảo trì, nhà máy điện mặt trời áp mái được trang bị một số cảm biến để theo dõi nhiệt độ, tốc độ gió và nhiệt độ môi trường. Ngoài ra, hệ thống sẽ sử dụng thiết bị giám sát từ xa có thể cung cấp dữ liệu phân tích hiệu suất và lượng khí thải carbon.
Tất cả năng lượng được tạo ra sẽ được phân phối và sử dụng để hỗ trợ các hoạt động sản xuất. Việc sử dụng các tấm pin mặt trời được lên kế hoạch trở thành một trong những nguồn năng lượng tái tạo của công ty trong tương lai.
Bằng cách triển khai các tấm pin mặt trời được hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến và hiện đại, GRP góp phần giảm phát thải khí nhà kính và giúp chống lại mối đe dọa của biến đổi khí hậu, phù hợp với việc thực hiện văn hóa Năng lượng xanh trong công ty.
Hashtag: #GunungRajaPaksi
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.
Thông tin về GRP
PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) là công ty thành viên của Gunung Steel, Group, một trong những doanh nghiệp thép tư nhân lớn của Indonesia. Công ty bắt đầu hoạt động từ năm 1970 tại Medan, Bắc Sumatra, bằng cách sản xuất thép nóng, sau đó tiến tới sản xuất dầm thép và tấm thép.
Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong ngành thép, GRP có năng lực sản xuất 2,2 triệu tấn thép chất lượng cao mỗi năm được chứng nhận bởi các công ty cấp chứng chỉ chất lượng có uy tín trong nước và quốc tế. Hiện tại, GRP đã trở thành một trong những công ty thép tư nhân lớn nhất ở Indonesia.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.gunungrajapaksi.com
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Sprite ra mắt chiến dịch toàn cầu mới "It’s That Fresh"
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại chiến lược trong bối cảnh mới: Những gợi mở cho Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




