Trang chủ Kinh tế Bất động sản
09:05 | 06/04/2019 GMT+7

Công trình trọng điểm Ẳng Cang - Điện Biên thi công 10 năm vẫn... ngổn ngang

aa
“Hồ chứa nước Ẳng Cang” thuộc huyện Mường Ảng được xem là công trình trọng điểm của tỉnh Điện Biên với nhiều kỳ vọng, nhưng sau 10 năm vẫn ì ạch, ngổn ngang.  

Hồ chứa nước Ẳng Cang - hi vọng thành thất vọng

Với tổng mức đầu tư hơn 355 tỷ đồng, hồ chứa nước Ẳng Cang xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng được xác định là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Điện Biên.

Theo kế hoạch, công trình được triển khai thi công từ năm 2009 đến năm 2011 hoàn thành. Khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho khoảng 400ha lúa, 1.000ha cà phê. Đồng thời công trình còn nhằm mục đích cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người dân huyện Mường Ảng.

cong trinh trong diem ho chua nuoc ang cang thi cong 10 nam van ngon ngang
Công trường của hồ chứa nước Ẳng Cang vẫn còn ngổn ngang

Kế hoạch vậy nhưng sau một thập kỷ thi công đến nay hồ chứa nước Ẳng Cang vẫn còn là công trường ngổn ngang, dang dở.

Mặc dù đã được cán bộ của BLDA (Ban quản lý dự án) các công trình huyện Mường Ảng – đơn vị đại diện UBND huyện làm chủ đầu tư giới thiệu PV về quy mô và hình dáng của công trình sau khi hoàn thành. Tuy nhiên, khi có mặt tại công trình vào cuối tháng 3/2019, phóng viên cũng không thể hình dung được diện mạo của hồ chứa nước. Khu vực được cho là công trình hồ chứa nước là một bãi đất được san ủi và cào bới ngổn ngang.

cong trinh trong diem ho chua nuoc ang cang thi cong 10 nam van ngon ngang
Thi công cầm chừng các hạng mục của công trình

Trao đổi với phóng viên, ông Lường Văn Bánh – Bí thư chi bộ bản Mánh Đanh – bản mới được tái định cư trong dự án hồ chứa nước Ẳng Cang, cho biết: Sau nhiều năm vật lộn với công cuộc tái định cư cho dự án hồ chứa nước Ẳng Cang đến nay đời sống của người dân mới dần ổn định. Tuy nhiên, tình trạng không điện lưới quốc gia, nguồn nước sinh hoạt không ổn định đang đẩy người dân trong bản vốn đã khó khăn nay còn khổ cực hơn.

cong trinh trong diem ho chua nuoc ang cang thi cong 10 nam van ngon ngang
Nhiều thiết bị máy móc lâu ngày không sử dụng cỏ đã mọc xanh

“Nỗi khổ tái định cư của người dân trong việc nhượng đất cho dự án có thể chịu đựng được nhưng việc công trình hồ chứa nước Ẳng Cang thi công 10 năm không hoàn thành đang trở thành nỗi thất vọng lớn”, ông Lường Văn Bánh nói.

Công ty CP Việt Thịnh thi công cầm chừng

"Thi công cầm chừng" là lời khẳng định của ông Nguyễn Trung Chính, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình huyện Mường Ảng – đơn vị đại diện cho UBND huyện Mường Ảng là chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Trung Chính cho biết: Vì trong những năm trước việc thi công chậm có thể đổ lỗi là do “không có vốn và không có mặt bằng”, nhưng đến thời điểm này tỉnh Điện Biên đã bố trí nguồn vốn và mặt bằng cũng đã bàn giao. Tuy nhiên, đơn vị thi công là: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển nông nghiệp và Công ty cổ phần Việt Thịnh vẫn chưa triển khai thực hiện cũng như đưa các phương tiện, máy móc để tiến hành thi công các hạng mục của công trình hồ chứa nước Ẳng Cang theo cam kết về tiến độ của dự án.

cong trinh trong diem ho chua nuoc ang cang thi cong 10 nam van ngon ngang
Tất cả các hạng mục của công trình vẫn đang dang dở

Có mặt tại công trình ngày 27/3/2019, ông Nguyễn Đức Lượng cán bộ của BQLDA các công trình và cũng là thành viên Ban quản lý dự án hồ chứa nước Ẳng Cang cho biết: Những ngày trước đơn vị không tiến hành thi công, nhưng hôm nay được báo có PV đến, đơn vị mới đưa vài máy móc, thiết bị ra để làm việc. Các anh (phóng viên) về chắc sẽ không làm nữa.

Ông Lượng giải thích nhà thầu báo cáo hiện đang thi công thân đập. Việc thi công thân đập phải có ô tô chở đất từ các mỏ nguyên liệu tới công trình, nhưng tại hiện trường không có một chiếc ô tô nào chờ đất về công trình, những chiếc máy lu, máy ủi mới được nhà thầu đưa ra để chạy tất cả chỉ làm “phép” khi có phóng viên đến. Ông Lượng cũng cho biết hiện trên công trường không có chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật của nhà thầu cử đến để tiến hành các biện pháp thi công.

cong trinh trong diem ho chua nuoc ang cang thi cong 10 nam van ngon ngang
Nhà điều hành dự án bỏ hoang nhiều năm nay

“Với kiểu thi công nhỏ giọt của nhà thầu như hiện này không biết đến bao giờ công trình hồ chứa nước Ẳng Cang mới hoàn thành và đến năm 2020 hạn cuối cùng để dự án hoàn thành khó có thể thực hiện”, ông Nguyễn Đức Lượng nói.

Phóng viên đã nhiều lần tìm cách liên hệ, trao đổi xung quanh việc thi công dự án, nhưng đại diện nhà thầu đều tìm cách né tránh.

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về công trình trọng điểm 10 năm chưa thành hình ở Điện Biên.

Duy Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

Ngày 24/4, tại TP Điện Biên Phủ, dự án "Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên" đã chính thức được khởi động. Dự án còn được biết đến với tên gọi IREM, do Liên minh cứu trợ Đức (ADH) thông qua World Vision, hỗ trợ cho cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai.
Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp thăm và tặng quà tại Điện Biên

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp thăm và tặng quà tại Điện Biên

Ngày 20/4, Đoàn công tác của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp phối hợp với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức chương trình làm việc và tặng quà tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Xuất cấp gạo cho tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn dịp giáp hạt đầu năm 2024

Xuất cấp gạo cho tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn dịp giáp hạt đầu năm 2024

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định xuất cấp không thu tiền 746,805 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn.

Các tin bài khác

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

Nhận định trên được TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế đưa ra tại Diễn đàn “Khơi thông nguồn cung bất động sản khu vực phía Nam - Xu hướng đầu tư” được tổ chức tại TP.HCM mới đây.
Taseco Land “ngắm” khu đất vàng xây tổ hợp 1.600 tỷ ở Long Biên

Taseco Land “ngắm” khu đất vàng xây tổ hợp 1.600 tỷ ở Long Biên

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã chứng khoán: TAL) ngày 24/4 đã ban hành nghị quyết phê duyệt tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.
Hà Nội giảm 61 xã, phường sau sắp xếp lại

Hà Nội giảm 61 xã, phường sau sắp xếp lại

Sáng 25/4, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì phiên họp trực tuyến UBND Thành phố tháng 4/2024 để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác năm 2024 và chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố.
“Hành vi của người mua thay đổi, đẩy giá chung cư tăng cao”

“Hành vi của người mua thay đổi, đẩy giá chung cư tăng cao”

Đó là khẳng định của TS. Trần Xuân Lượng, Viện phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam tại tọa đàm về dòng tiền của thị trường bất động sản năm 2024 được tổ chức chiều qua 24/4.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động