Công trình, địa điểm của người Việt đã trở thành điểm đến trên bản đồ du lịch tỉnh Udon Thani (Thái Lan)
-Ông đánh giá như thế nào về cộng đồng người Việt ở Udon Thani?
Hiện cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani có khoảng 20.000 người. Trải qua gần 100 năm hình thành và phát triển, cộng đồng người Thái gốc Việt đã có nhiều đóng góp và đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội tỉnh Udon Thani. Bà con đã luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của tỉnh nói riêng và của Chính phủ Thái Lan nói chung.
Đặc biệt, người Việt có tấm lòng tương thân tương ái, giúp đỡ người nghèo. Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, ngoài tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thì cộng đồng người Việt đã có nhiều đóng góp cho các cơ quan của tỉnh trong công cuộc phòng chống dịch. Cụ thể, cộng đồng người Việt đã ủng hộ 53 tấn gạo cùng các nhu yếu thực phẩm và 2 triệu Bath Thái cho người dân nghèo, người dân bị ảnh hưởng Covid-19. Trở thành một cộng đồng tiêu biểu không chỉ Udon Thani mà trên toàn nước Thái Lan.
Không chỉ vậy, cộng đồng người Việt đã có có những đóng góp cho việc phát triển kinh tế cũng như du lịch của tỉnh. Nhiều người gốc Việt rất thành đạt, có địa vị và uy tín cao ở Thái Lan.
![]() |
ông Teethat Pimpa, Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Udon Thani (Thái Lan). |
- Thưa ông, bản sắc Việt đã thúc đẩy như thế nào trong việc phát triển du lịch của tỉnh Udon Thani trong những năm qua?
Tôi đánh giá cao những nét đẹp truyền thống của người Việt Nam mà cộng đồng kiều bào tại Udon Thani vẫn luôn duy trì trong suốt thời gian qua. Những công trình, địa điểm của người Việt đã trở thành những điểm đến trên bản đồ du lịch của tỉnh Udon Thani, thu hút hàng nghìn du khách.
Đầu tiên có thể nói đến là Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm ở làng Nọng Ôn, xã Xiêng Phin, tỉnh Udon Thani. Khu di tích nằm trên khuôn viên rộng lớn, mang dáng dấp, hình bóng quê hương Việt Nam. Đó là mái lá tranh tre, có khá nhiều hiện vật mà bà con Việt kiều đã lưu giữ, những đồ dùng mà Bác Hồ đã sử dụng năm xưa như cuốc, xẻng, hái, mũ... Khu nhà có gian bếp, giếng nước, vườn rau, hàng rào râm bụt, có kho thóc, chuồng lợn, chuồng gà … Mỗi năm, Khu di tích đón từ hàng nghìn khách thăm viếng, đồng thời luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của bà con Việt kiều và chính quyền địa phương. Ngoài ý nghĩa văn hóa và lịch sử, thúc đẩy du lịch, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan.
Thứ hai là ngôi chùa cổ Chùa Khánh An xây dựng từ năm 1964 và được nhà vua Thái Lan ban sắc phong. Nơi đây thành một địa điểm sinh hoạt văn hóa thường xuyên của Việt kiều, tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ, dạy tiếng Việt cho thiếu nhi, mừng thọ các cụ già, tổ chức các lễ hiếu. Ngoài ra, hàng năm chùa thu hút lượng lớn khách du lịch viếng thăm.
Thứ ba là Vietnam Town chuẩn bị khánh thành, nơi đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa của người Việt Nam. Du khách được thưởng thức nhiều món đặc sản quê hương Việt Nam như phở, chả giò, giả cầy, bánh đúc, xôi các loại…Khu phố sẽ thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, thu hút du khách từ nhiều nơi, nhất là kiều bào tại Thái Lan, tại Lào và người dân Việt Nam…đến tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực Việt.
![]() |
| Đoàn công tác Sở du lịch tỉnh Udon Thani chụp ảnh chung với Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng ngày 28/11, tại Hà Nội. |
- Trong thời gian tới, Sở Văn hóa tỉnh Udon Thani sẽ có những hoạt động gì để hỗ trợ cộng đồng người Việt tại đây, cũng như thúc đẩy du lịch Việt Nam- Thái Lan?
Với tiềm năng du lịch to lớn và các sản phẩm du lịch độc đáo cùng với tinh thần hợp tác cao, tôi rất mong muốn kết nối được mạng lưới du lịch hấp dẫn Việt Nam – Lào - Thái Lan.
Chính quyền thành phố, trong đó có Sở du lịch tỉnh Udon Thani luôn ủng hộ và khuyến khích các hoạt động của bà con kiều bào. Sở Văn hóa tỉnh Udon Thani sẽ phối hợp với Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Udon Thani tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn văn hóa người Việt, thúc đẩy các hoạt động trình diễn áo dài, xây dựng các cửa hàng ẩm thực, cửa hàng bán đồ lưu niệm của Việt Nam nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan, mua sắm. Từ đó, giúp tăng cường kinh tế cho tỉnh Udon Thani.
Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Tin bài liên quan
Huy động người Việt Nam ở nước ngoài đưa hàng Việt ra thị trường quốc tế
Người Việt tại Israel được khuyến nghị tránh xa khu vực nguy cơ cao
Tiến sĩ Nguyễn Thế Dương: Giữ tiếng Việt để Việt Nam vươn mình mà không mất gốc
Các tin bài khác
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh





