Công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2014: Sôi động và hiệu quả
Theo thống kê của PACCOM, trong năm 2014, các TCPCPNN đã giải ngân 304,5 triệu đô la Mỹ cho các chương trình/dự án triển khai tại Việt Nam cao hơn so với năm 2013. Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, đây là con số có ý nghĩa và thể hiện sự nỗ lực lớn của các TCPCPNN và cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế.
Nhằm hỗ trợ hiệu quả hoạt động của các TCPCPNN, năm qua PACCOM đã chú trọng việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các TCPCPNN tại Việt Nam. Theo thống kê, trong năm 2014, PACCOM hỗ trợ thường xuyên các thủ tục hành chính cho 465 TCPCPNN đang có mặt tại Việt Nam; trong đó, cấp mới, chuyển đổi, bổ sung Giấy Đăng ký cho hàng trăm tổ chức; hỗ trợ thủ tục hành chính cho 760 đoàn với 1860 khách; giới thiệu cho 44 đoàn khách của các TCPCPNN tới làm việc tại các địa phương.
| |
Đoàn Chủ tịch VUFO tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013 cho PACCOM.
PACCOM cũng đã chủ động tổ chức 02 cuộc tập huấn hành chính dành cho toàn bộ các cán bộ hành chính làm việc cho các TCPCPNN tại khu vực phía Bắc và phía Nam; cập nhật thông tin cho các TCPCPNN về chủ trương, chính sách và phương hướng của Việt Nam đối với công tác này, đồng thời trả lời và giải thích cho các TCPCPNN về các vấn đề mà bạn quan tâm. Đặc biệt, nhận thấy bộ công cụ hướng dẫn tiến hành thủ tục hành chính cho các TCPCPNN tại Việt Nam (thủ tục về Giấy Đăng ký; xin thị thực; nhập khẩu phương tiện…) được các tổ chức đánh giá cao, PACCOM đã chủ động ban hành bộ công cụ hướng dẫn bằng 5 ngôn ngữ thông dụng nhất đối với các TCPCPNN đang hoạt động là tiếng Anh, Pháp, Hàn, Nhật và Việt Nam; đây là sáng kiến nhận được nhiều hoan nghênh và ủng hộ từ cộng đồng các TCPCPNN và cả các đại sứ quán, các cơ quan hợp tác phát triển và các cơ quan Liên Hợp Quốc.
Trong năm qua, ý thức được những khó khăn trong công tác vận động viện trợ PCPNN, PACCOM đã triển khai rất nhiều hoạt động mới, mang tính đột phá nhằm đẩy mạnh viện trợ PCPNN dành cho Việt Nam. Nhằm cập nhật các xu hướng viện trợ phát triển trên thế giới đồng thời tác động đến các cơ quan ra quyết định hoặc ảnh hưởng đến viện trợ, PACCOM đã tổ chức nhiều đoàn đi công tác tại những nước có nguồn tài trợ lớn mà Việt Nam. Qua làm việc với các cơ quan phát triển quốc tế, những “tổ chức ô” – vốn là những nhà tài trợ, quyết định phân bổ những nguồn ngân sách dành cho Việt Nam nhiều thông tin về nhu cầu viện trợ của Việt Nam đã được chuyển tải nhất là thiện chí của chính phủ Việt Nam đối với công tác này được rất nhiều các “tổ chức ô” ghi nhận. Nhiều gợi ý chính sách, nhiều định hướng cũng củng cố thêm cho những kế hoạch chiến lược của PACCOM trong thời gian tới.
Nhận thấy các TCPCPNN đến từ rất nhiều quốc gia với những đặc thù riêng về văn hóa, kinh tế-xã hội nên PACCOM đã chủ động có các bước tiếp cận riêng đối với từng nhóm TCPCPNN. Với quan điểm đó, trong năm 2014, PACCOM đã tổ chức nhiều cuộc làm việc chuyên sâu với các TCPCP tới từ các khu vực Bắc Mỹ, khu vực Châu Âu, khu vực vực Đông Á (Hàn Quốc, Nhật Bản), khu vực Thái Bình Dương tại cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Năm 2014, PACCOM đã đổi mới hình thức tổ chức các Hội nghị xúc tiến vận động viện trợ bằng cách giảm số lượng và tăng chất lượng các hội nghị này. Công tác theo dõi sau Hội nghị cũng được chú trọng nhằm đảm bảo các cam kết được tiến hành một cách thuận lợi nhất. Do đó, mặc dù chỉ có 05 Hội nghị xúc tiến vận động viện trợ PCPNN được tổ chức tại Hà Nội cho một số tỉnh và đối tác trung ương nhưng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các TCPCPNN và đã có nhiều dự án mới được triển khai. Tính chung trong năm 2014, PACCOM đã tổ chức 25 hội nghị/hội thảo (trong đó có 08 hội nghị tổ chức tại khu vực phía Nam); tham gia 62 hội nghị/hội thảo do các TCPCPNN/Bộ, ngành/địa phương tổ chức; kết nối và làm việc với 29 cơ quan hợp tác phát triển, đại sứ quán, doanh nghiệp và các nhà tài trợ; làm việc với 95 TCPCPNN tại Liên hiệp. Đây thực sự là những con số ấn tượng và sinh động thể hiện khối lượng công việc rất lớn mà PACCOM đã thực hiện trong năm qua.
| |
VUFO ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2014.
Có thể nói, công tác kết nối là một trong những khâu đột phá quan trọng trong công tác của PACCOM trong năm qua. Việc kết nối đã được đẩy mạnh và nâng tầm nhằm xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó sâu sắc, chặt chẽ giữa PACCOM với các tổ chức PCPNN, các nhà tài trợ, Bộ/ngành trung ương, chính quyền địa phương các cấp. Công tác kết nối đã tạo ra cơ chế trao đổi thông tin nhanh chóng, nhiều chiều, tin cậy và hiệu quả nhằm phục vụ công tác vận động viện trợ.
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu vẫn còn tiếp diễn; các nhà tài trợ có dự định cắt giảm nguồn vốn viện trợ cho Việt Nam, PACCOM đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức nhằm tiếp tục thúc đẩy công tác quản lý phi chính phủ nước ngoài, giữ vững nguồn vốn viện trợ cho Việt Nam. Bên cạnh đó, công tác vận động viện trợ phải được đổi mới, đa dạng hóa mạnh hơn nữa, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực nhằm phấn đấu thực hiện tốt công tác phi chính phủ nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh nhận Huân chương Hungary hạng Chữ thập Sĩ quan
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




