Công đoàn Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc tăng cường hỗ trợ, phát huy điểm mạnh trong hợp tác quốc tế

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đánh giá cao ý nghĩa của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, ông Trâu Chấn - Thư ký, Ban Thư ký Tổng Công hội Trung Quốc - khẳng định tổ chức công đoàn của Việt Nam và Trung Quốc có nhiều cơ hội trao đổi kinh nghiệm trong định hướng người lao động chấp hành đường lối lãnh đạo của đảng, tích cực đóng góp trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.
aa
Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: “Tăng cường chăm lo quyền lợi của người lao động hơn nữa”

Thưa ông, cảm nhận của ông sau khi tham dự phiên toàn thể của Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 13?

- Tôi rất vui mừng và vinh hạnh được tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Được sự uỷ quyền của Tổng Công hội Trung Quốc, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng sự thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13.

Sáng nay (2/12), chúng tôi đã dự và có ấn tượng rất tốt đối với phiên khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Chúng tôi đánh giá cao những kết quả về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Ông Trâu Chấn - Thư ký, Ban Thư ký Tổng Công hội Trung Quốc - trả lời phỏng vấn tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13

Tôi đã được lắng nghe bài báo cáo tóm tắt của đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, các đại biểu tham dự chương trình. Đặc biệt thông qua bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam - chúng tôi nhận thấy hoạt động của công đoàn Việt Nam thực sự có tính gắn kết và hướng phát triển tốt.

Chúng tôi thấy được vai trò tích cực của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam phải đối mặt với đại dịch Covid-19.

Công đoàn Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc tăng cường hỗ trợ, phát huy điểm mạnh
Thư ký, Ban Thư ký Tổng Công hội Trung Quốc Trâu Chấn (bên trái) và Phó Chủ Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

Sự gắn kết giữa cán bộ công đoàn với quần chúng lao động rất chặt chẽ và gắn bó. Những thành tích của Công đoàn đã được sự đánh giá cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng thời còn được sự công nhận của quần chúng lao động.

Với tư cách là một tổ chức Công hội của nước láng giềng với Việt Nam, chúng tôi rất vinh hạnh và vui mừng khi biết được những kết quả công tác mà các bạn đã đạt được.

Công đoàn Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc tăng cường hỗ trợ, phát huy điểm mạnh
Đoàn đại biểu Tổng Công hội Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo và cán bộ của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trên cơ sở đó, ông có thể chia sẻ những đề xuất nhằm gắn kết có hiệu quả hơn nữa hoạt động của Công đoàn Việt Nam và Tổng Công đoàn Trung Quốc trong thời gian tới?

- Trung Quốc và Việt Nam là 2 nước núi liền núi, sông liền sông. Mối quan hệ hữu nghị của chúng ta được định vị là mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em.

Từ trước tới nay, tổ chức công đoàn của 2 nước đã duy trì được mối quan hệ chặt chẽ, xây dựng được cơ chế thăm viếng thường xuyên lẫn nhau. Ngoài ra còn có các cuộc trao đổi giao lưu giữa các công đoàn địa phương và công đoàn ngành.

Công đoàn Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc tăng cường hỗ trợ, phát huy điểm mạnh
Buổi làm việc giữa lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và đoàn đại biểu Tổng Công hội Trung Quốc.

Chúng tôi thực sự trân trọng mối quan hệ hợp tác giữa Tổng Công hội Trung Quốc và Công đoàn Việt Nam. Trong thời gian tới, tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa 2 tổ chức công đoàn.

Chúng ta sẽ có nhiều điều có thể hỏi, trao đổi với nhau để định hướng người lao động chấp hành đường lối lãnh đạo của Đảng, đồng thời động viên cho người lao động tích cực đóng góp nhiều hơn cho quá trình phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đất nước.

Công đoàn Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc tăng cường hỗ trợ, phát huy điểm mạnh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (bên trái) giới thiệu tới Đoàn đại biểu Tổng Công hội Trung Quốc về các hoạt động, sản phẩm nổi bật của các LĐLĐ địa phương và ngành được triển lãm tại Đại hội.

Tôi nhận thấy, tổ chức công đoàn của 2 nước có thể chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong việc thu hút, động viên và tập hợp đoàn viên công đoàn trong khu vực lao động phi chính thức và đầu tư nước ngoài.

Trong khuôn khổ hoạt động của Tổ chức lao động thế giới, chúng tôi hy vọng 2 tổ chức công đoàn Việt Nam và Trung Quốc sẽ có nhiều sự hỗ trợ lẫn nhau, phát huy những điểm mạnh trong quá trình công tác.

Xin cảm ơn ông

Hoàng Mạnh thực hiện

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới
Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII Khai mạc phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài khác

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử - lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình và xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên, đó là những con số biết nói về sự đóng góp thực chất của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển toàn cầu tại Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Sáng 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...