Công đoàn Thủ đô đóng góp quan trọng vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong việc duy trì ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
aa
Biểu dương 95 cán bộ nữ công đoàn xuất sắc năm 2024
Sôi động nhiều sự kiện kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố (LĐLĐ TP) Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024) với chủ đề “Ngày hội Công đoàn Thủ đô”.

Tham dự chương trình có các ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng 1.000 cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ, 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu.

Tập trung vào chức năng cốt lõi

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư thường trực Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao những cống hiến quan trọng của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động Thủ đô trong việc giữ vững ổn định chính trị và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Bí thư thường trực Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 6%, phản ánh sự nỗ lực và hiệu quả trong công tác quản lý và phát triển kinh tế. Thành phố Hà Nội đã khởi công nhiều công trình, dự án lớn như dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đồng thời hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những thành tựu này không thể thiếu sự đóng góp của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn Thủ đô luôn là một phần không thể tách rời trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại chương trình (Ảnh: T.L).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại chương trình (Ảnh: T.L).

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và của cả nhiệm kỳ, Phó Bí thư Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: “Công đoàn các cấp cần tiếp tục tập trung vào chức năng cốt lõi là chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Các hoạt động này bao gồm việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đời sống văn hóa và tinh thần. Việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể và giám sát hợp đồng lao động là tiền đề để xây dựng một môi trường lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp”.

Chú trọng chất lượng nguồn nhân lực

Đề cập đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo và bồi dưỡng, Phó Bí thư lưu ý LĐLĐ TP Hà Nội về công tác trợ giúp người lao động phát triển toàn diện về trí tuệ, sức khỏe, kỹ năng lao động và phong cách làm việc. Đây là yêu cầu cần thiết để đáp ứng với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao biểu trưng cho cán bộ Công đoàn tiêu biểu xuất sắc (Ảnh: T.L).
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao biểu trưng cho cán bộ Công đoàn tiêu biểu xuất sắc (Ảnh: T.L).

Đồng thời, LĐLĐ TP Hà Nội cần chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả. Các phong trào này cần hướng về cơ sở, quan tâm đến cán bộ Công đoàn cơ sở, tập thể và người lao động trực tiếp. Mục tiêu là mỗi đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thủ đô và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Phó Bí thư Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu tổ chức tốt các phong trào thi đua ở các cấp công đoàn. Theo đó, các cấp công đoàn cần phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác lớn của Thành ủy bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong đó, việc thực hiện tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện được đánh giá là có vai trò rất quan trọng. Các chương trình này không chỉ hỗ trợ trực tiếp người lao động mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng lao động đoàn kết, tương thân tương ái. Công đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, hỗ trợ khẩn cấp cho những lao động gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn và các hoàn cảnh đặc biệt.

Biểu dương 95 cán bộ nữ công đoàn xuất sắc năm 2024 Biểu dương 95 cán bộ nữ công đoàn xuất sắc năm 2024
Sôi động nhiều sự kiện kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Sôi động nhiều sự kiện kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài khác

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

Ngày 9/9 tại Nghệ An, TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung Bộ ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Các bên xác định tăng tính thực chất của liên kết, hướng hợp tác vào các chương trình, dự án và chuỗi giá trị cụ thể.
Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...