Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
12:43 | 21/07/2021 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Giang có tân Phó Giám đốc

aa
Thượng tá Đỗ Đức Trịnh (SN 1978), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Bắc Giang) vừa được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.
Quốc hội bầu tân Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 2 chủ nhiệm ủy ban mới Quốc hội bầu tân Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 2 chủ nhiệm ủy ban mới
Điều động, bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Quân khu 2 Điều động, bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Quân khu 2
Công an tỉnh Bắc Giang có tân Phó Giám đốc
Đại tá Nguyễn Quốc Toản trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng Thượng tá Đỗ Đức Trịnh

Sáng 21/7, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tới dự và trao quyết định.

Theo quyết định, điều động, bổ nhiệm Thượng tá Đỗ Đức Trịnh (SN 1978), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang kể từ ngày 16/7/2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Đỗ Đức Trịnh hứa quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công an tỉnh; không ngừng học tập, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; không ngại khó khăn, gian khổ, luôn cầu thị, khiêm tốn lắng nghe.

Cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo và toàn lực lượng Công an tỉnh duy trì đoàn kết, thống nhất cao để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng, giao phó.

Thượng tá Đỗ Đức Trịnh sinh năm 1978, quê ở huyện Việt Yên (Bắc Giang), tham gia lực lượng Công an nhân dân năm 1996, học tại Học viện An ninh nhân dân, chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2001, ông Trịnh nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh Bắc Giang và trải qua các chức danh: Trợ lý, Đội trưởng, Phó Trưởng Công an huyện Lục Nam, Trưởng Công an huyện Lục Nam.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Trịnh là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

Như vậy, Công an tỉnh Bắc Giang hiện có 5 Phó Giám đốc là: Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng (hiện nghỉ chữa bệnh), Đại tá Thân Văn Duy và các Thượng tá: Thân Văn Hải, Vũ Văn Đấu, Đỗ Đức Trịnh.

Phó trưởng Ban Đối ngoại TW Nguyễn Mạnh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Phó trưởng Ban Đối ngoại TW Nguyễn Mạnh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.
Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Thừa Thiên - Huế, Đồng Tháp, Khánh Hòa Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Thừa Thiên - Huế, Đồng Tháp, Khánh Hòa
Các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đồng Tháp, Khánh Hòa vừa đồng loạt kiện toàn công tác nhân sự tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới.
Loạt nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm tại Nghệ An, Hải Phòng, Thái Nguyên Loạt nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm tại Nghệ An, Hải Phòng, Thái Nguyên
Các địa phương Nghệ An, Hải Phòng, Thái Nguyên vừa kiện toàn công tác cán bộ tại nhiều cơ quan đơn vị, theo đó công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sĩ quan "mũ nồi xanh" Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá cao

Sĩ quan "mũ nồi xanh" Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá cao

Đại diện Liên hợp quốc mong muốn Bộ Công an tiếp tục cử các cán bộ có trình độ chuyên môn cao, phù hợp các tiêu chí tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, đặc biệt là các sĩ quan nữ.
Biến động thị trường vàng: Bộ Công an đã có báo cáo

Biến động thị trường vàng: Bộ Công an đã có báo cáo

Ngay từ đầu năm, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an địa phương triển khai các biện pháp đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới.
Lễ hội Xương Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Xương Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tối 14/2 (tức ngày 5 tháng Giêng), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức khai mạc Lễ hội 597 năm Chiến thắng Xương Giang (1427 - 2024) và công bố Lễ hội Xương Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động