Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
12:24 | 17/07/2022 GMT+7

Côn Đảo-Sáng mãi bản anh hùng ca

aa
Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), tối 16/7, tại Sân vận động 30/4, huyện Côn Đảo, UBND TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Côn Đảo-Sáng mãi bản anh hùng ca".
Tuần lễ Festival Huế 2022: nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc Tuần lễ Festival Huế 2022: nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc
Ngày 20/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, từ ngày 25/6 đến ngày 30/6/2022 sẽ diễn ra Tuần lễ Festival Huế với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển".
Chương trình giao lưu nghệ thuật Colombia tại Việt Nam Chương trình giao lưu nghệ thuật Colombia tại Việt Nam
Bộ VH-TT&DL vừa ban hành Quyết định về việc tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật Colombia tại Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân Việt Nam; tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các Anh hùng Liệt sỹ đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời nhấn mạnh: "Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7 là dịp để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sỹ; đền ơn đáp nghĩa không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng của mỗi chúng ta".

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn xác định đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sỹ, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là tình cảm cao quý, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã làm vơi đi phần nào những mất mát, khó khăn, tạo điều kiện động viên thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công không ngừng nỗ lực vươn lên.

Theo ông Dương Anh Đức, vùng đất thiêng liêng Côn Đảo-nơi mang đậm dấu ấn lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc; trước hàng vạn nấm mộ có tên và chưa biết tên của những người con ưu tú từ khắp các miền đất nước, như "bàn thờ Tổ quốc," ghi sâu những giá trị thiêng liêng của độc lập tự do, đánh thức trong mỗi người con thế hệ hôm nay những khát vọng vươn tới lẽ sống cao đẹp, vượt qua những khó khăn.

"Tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các Anh hùng liệt sỹ đã tiếp thêm ngọn lửa cho phong trào cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh và là bài học giáo dục truyền thống về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau," ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, tri ân các mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh đã bị tù đày, người có công với cách mạng, chương trình nghệ thuật đã diễn ra trang trọng, thành kính với tinh thần đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa," qua đó bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đồng bào, đồng chí đã cống hiến máu xương và hy sinh cả tính mạng, cuộc sống, tài sản của mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật "Côn Đảo - Sáng mãi bản anh hùng ca" được xây dựng bằng các thủ pháp nghệ thuật đa dạng, khơi gợi cảm xúc về ký ức không quên thông qua những câu chuyện huyền thoại, di tích lịch sử hào hùng tại Côn Đảo gồm 4 chương mang chủ đề: "Côn Đảo - Lung linh đảo ngọc," "Ký ức Côn Sơn," "Bài ca không quên" và "Đảo ngọc khát vọng vươn xa."

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Côn Đảo - Sáng mãi bản anh hùng ca” | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
Liên khúc "Linh thiêng Việt Nam - Bài ca không quên".

Trong suốt 120 phút, chương trình đã khái quát suốt chiều dài lịch sử hơn 113 năm, từ năm 1862 đến năm 1975, Côn Đảo đã bị thực dân, đế quốc xâm lược và tay sai dùng làm nơi giam cầm, đày ải những sỹ phu, học giả, những người yêu nước trong các phong trào Cần Vương, Đông Du, Đông Kinh-Nghĩa Thục, chống thuế ở Trung Kỳ, nổi dậy ở Nam Kỳ như các cụ Lã Xuân Oai, Nguyễn Thiện Kế, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và nhiều cán bộ, chiến sỹ cách mạng kiên trung của Đảng như đồng chí Nguyễn An Ninh, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Tạ Uyên, Tôn Đức Thắng, Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ…

Được mệnh danh là "Địa ngục trần gian", nhưng nhà tù Côn Đảo cũng là trường học lớn, vườn ươm các thế hệ cách mạng, nơi tôi luyện tinh thần cách mạng và bản lĩnh, ý chí chiến đấu của biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước…

Sau gần 30 năm kể từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, nhân dân Việt Nam đã thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Người: "Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà."

Côn Đảo-trong suốt hàng trăm năm là trường học cách mạng của hàng vạn người Việt Nam, nơi hun đúc ngọn lửa đấu tranh cách mạng rực sáng suốt hơn một thế kỷ. Côn Đảo-vùng đất linh thiêng, là biểu tượng của tình yêu nước, khí phách anh hùng bao thế hệ con người Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật cũng khái quát 47 năm đất nước hòa bình, thống nhất, Côn Đảo yêu thương ngày càng vững bước trên con đường dựng xây và phát triển. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã góp sức chung tay, góp phần tôn tạo và gìn giữ những giá trị thiêng liêng trên địa danh lịch sử này.

Tự hào và tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước sẽ luôn khắc ghi đạo lý ngàn đời của dân tộc "uống nước nhớ nguồn," làm tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ; phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng "văn minh-hiện đại-nghĩa tình."

Chương trình không chỉ khắc họa một thời anh dũng, hy sinh của các anh hùng dân tộc có danh và cả chưa biết tên vì nền hòa bình, độc lập của đất nước mà còn là lời nhắc cho thế hệ sau phải trân trọng và noi gương sự hi sinh anh dũng của thế hệ anh hùng…

Trước đó, chiều tối cùng ngày, được sự chỉ đạo thực hiện của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Thành đoàn Thành phố đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Côn Đảo - Sáng mãi bản anh hùng ca” | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh:SGGP

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của lễ thắp nến tri ân, ôngTrương Minh Tước Nguyên, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM phát biểu bày tỏ: “Các Anh hùng liệt sĩ, các cô, chú cựu tù Côn Đảo là tấm gương sáng để chúng cháu học tập, noi theo về ý chí chiến đấu, về chí khí cách mạng, về lòng kiên trung và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Chúng cháu hứa luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành những người có ích trong thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng nối tiếp truyền thống của các thế hệ cha anh bằng những công trình, phần việc thanh niên sáng tạo, thiết thực, đóng góp trí tuệ và sức trẻ vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước”.

Giữa đất trời thiêng liêng Côn Đảo, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm để ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào đã hy sinh trong cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng thời, dâng dương, dâng nến các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

An Giang: Sắp diễn ra chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn Nhật Bản An Giang: Sắp diễn ra chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn Nhật Bản
Từ ngày 29/4 - 1/5, tại khu đô thị Phúc An Asuka, thành phố Châu Đốc, An Giang sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc có tên “Hòa âm ánh sáng - Thưởng thức ẩm thực & Trải nghiệm văn hóa dân gian Việt Nam – Nhật Bản”.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người Mẹ làng Sen”: kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người Mẹ làng Sen”: kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác
Chương trình nghệ thuật “Người mẹ làng Sen” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) sẽ diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Kim Hảo (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.
Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức hoạt động đọc sách đối với cán bộ, chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp toàn đơn vị.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động