Cơ quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin-Meuse (Pháp) hỗ trợ Bình Định về khai thác, quản lý và sử dụng tài nguyên nước

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Từ ngày 28/11–1/12, Đoàn công tác Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin Meuse (Pháp) tham dự họp báo, hội thảo chuyên đề với các ngành, đơn vị liên quan tới quản lý tổng hợp tài nguyên nước của tỉnh Bình Định nhằm nắm bắt thông tin, đề xuất ý tưởng, hành động cụ thể, phù hợp để xây dựng thỏa thuận thực hiện và triển khai trong thời gian tới.
aa
12 tỉnh được hỗ trợ 350 tỷ đồng để thực hiện đo đạc, quản lý đất đai 12 tỉnh được hỗ trợ 350 tỷ đồng để thực hiện đo đạc, quản lý đất đai
Bình đẳng giới trong tham gia quản lý đất ngập nước xuyên biên giới Bình đẳng giới trong tham gia quản lý đất ngập nước xuyên biên giới

Trao đổi tại buổi làm việc ngày 28/11 với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, huyện Tây Sơn. Ông Marc Hoeltzel, Tổng Giám đốc Cơ quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin-Meuse cho biết, chuyến công tác của Đoàn lần này nhằm khảo sát, nắm kỹ hơn, thực tế hơn tình hình khai thác, sử dụng nước, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, những vấn đề chưa hợp lý trong công tác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Định, từ đó phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông.

Cơ quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin-Meuse (Pháp) hỗ trợ Bình Định về khai thác, quản lý và sử dụng tài nguyên nước
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, huyện Tây Sơn tiếp và làm việc với Đoàn công tác Cơ quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin-Meuse do Ông Marc Hoeltzel, Tổng Giám đốc Cơ quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin-Meuse làm Trưởng đoàn - (Ảnh: Thuỳ Trang/binhdinh.gov.vn).

Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh bày tỏ cảm ơn những hỗ trợ hợp tác của Cơ quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin-Meuse và Văn phòng Quốc tế về nước - OiEau đối với tỉnh Bình Định trong thời gian qua, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn sau chuyến thăm làm việc lần này Đoàn Pháp sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan đề xuất chương trình hợp tác cụ thể cho giai đoạn II năm 2023, 2024. Trên các nguyên tắc có đi có lại, đôi bên cùng có lợi và cùng nỗ lực để thiết lập, thực hiện các chương trình, dự án và hành động chung tại tỉnh Bình Định.

Cơ quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin-Meuse (Pháp) hỗ trợ Bình Định về khai thác, quản lý và sử dụng tài nguyên nước
Lãnh đạo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, huyện Tây Sơn chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác Cơ quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin-Meuse - (Ảnh: Thuỳ Trang/binhdinh.gov.vn).

Được biết, trong thời gian từ ngày 28/11–1/12, Đoàn công tác Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin Meuse sẽ tham dự họp báo, hội thảo chuyên đề với các ngành, đơn vị liên quan tới quản lý tổng hợp tài nguyên nước của tỉnh Bình Định; tham quan thực địa công trình thủy điện Định Bình, rừng phòng hộ đầu nguồn, Trạm khí tượng thủy văn Bình Nghi, Nhà máy xử lý nước Phú Tài, Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình; một số danh thắng, di tích lịch sử, văn hóa của Bình Định… nhằm nắm bắt thông tin, đề xuất ý tưởng, hành động cụ thể, phù hợp để xây dựng thỏa thuận thực hiện và triển khai trong thời gian tới.

Đoàn công tác Cơ quan quản lý nước lưu vực sông Rhin Meuse có chuyến thăm và làm việc tại Bình Định lần này là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các sự kiện gặp gỡ chính thức nằm trong chương trình hợp tác cấp địa phương giữa 02 nghiệp đoàn SEAFF/SFL - Pháp (mà Cơ quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin-Meuse là đơn vị đồng tài trợ) và UBND tỉnh Bình Định.

Các bên cũng đã trao đổi khái quát về tình hình thực tế tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; về công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, thách thức trong công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước: tình trạng khô hạn, thiếu nước về mùa khô; thừa nước, lũ lụt vào mùa mưa; nhiều khu đô thị, dân cư, làng nghề trên địa bàn tỉnh chưa có hệ thống xử lý nước thải; việc khai thác, sử dụng nguồn nước mặt ở hạ lưu sông cho sinh hoạt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo như trong thỏa thuận hợp tác phía Pháp đóng góp 80% tài chính cho các hoạt động. Ngân sách tối đa 200.000 €/2 năm. Việc quản lý và theo dõi tài chính do Văn phòng quốc tế về nước –OiEau đảm nhận. UBND tỉnh Bình Định cam kết đóng góp 20% giá trị của các hoạt động, dưới dạng đóng góp tài chính và quy từ công lao động. Việc quản lý và theo dõi tài chính cho UBND tỉnh Bình Định do Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định đảm nhận.

Nhật Bản hỗ trợ TP Cần Thơ xây dựng hệ thống quản lý thông tin đất đai Nhật Bản hỗ trợ TP Cần Thơ xây dựng hệ thống quản lý thông tin đất đai
Việt Nam - Campuchia hợp tác quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước Việt Nam - Campuchia hợp tác quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Cuba

Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Cuba

"Tổ chức anh em" là cách Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) gọi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong thông điệp chúc mừng Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. ICAP bày tỏ sự trân trọng đối với sự ủng hộ, tình đoàn kết dành cho Cuba và mong muốn hai tổ chức tiếp tục cùng nhau làm việc để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác.
Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa

Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa

Ngày 8/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tiếp bà Cate Dillon, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Giáo dục và Văn hóa. Hai bên trao đổi các biện pháp mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, quảng bá văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...