Cơ hội trải nghiệm Tết truyền thống tại phố cổ Hà Nội
| Vào lúc 20h00 ngày 15/10/2022, tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu (Phố đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Tinh hoa Việt Nam”. |
| Những ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer đã và đang làm tốt vai trò là điểm kết nối, duy trì những nền nếp, lối sống văn hóa truyền thống của người Khmer nơi đô thị. |
![]() |
| Hoạt động viết thư pháp tại Không gian bích họa phố Phùng Hưng (Ảnh: KT). |
Với chủ đề "Tết Việt - Tết Phố 2023", các hoạt động văn hóa sẽ được tổ chức tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ), Ngôi nhà di sản (87 Mã Mây), đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc), Không gian bích họa phố Phùng Hưng. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra 3 nghi lễ: Lễ Khai mạc chương trình, Lễ Cáo yết Thành Hoàng, Lễ dựng cây nêu…
Trong đó, chiều ngày 8/1 (từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30) sẽ diễn ra hoạt động phỏng dựng đoàn rước lễ tới cửa đình, lễ cáo yết thành hoàng, lễ cúng tổ nghề, dựng cây nêu... Đoàn rước lễ sẽ xuất phát từ Ngôi nhà di sản (87 Mã Mây) đi qua tuyến đường Đào Duy Từ, Ô Quang Chưởng... đến Tạ Hiện, Hàng Bạc và dừng để làm lễ tại Đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc).
Cũng tại Đình Kim Ngân, từ 8/1 đến 28/2 là không gian giới thiệu con giáp và các dòng tranh dân gian Hàng Trống, Kim Hoàng, Đông Hồ.
Trong khoảng thời gian tương tự, tại Ngôi Nhà Di sản sẽ là không gian cho các sinh hoạt đón Tết truyền thống của người Hà Nội. Bên cạnh dâng lễ cửa đình, tại đây sẽ tổ chức gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cúng Ông Công, Ông Táo, mâm cúng tất niên và giới thiệu nghệ thuật gọt củ thủy tiên...
Vào ngày 7/1 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội sẽ trưng bày triển lãm tranh chủ đề “Mèo” của nhóm các họa sĩ Hà Nội; Giới thiệu nghệ thuật Đờn ca Tài tử Bạc Liêu; cũng như giới thiệu Di sản âm nhạc Bắc bộ “Chuyện nhạc đồng Bằng” của nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc.
Không gian Bích họa phố Phùng Hưng bắt đầu từ ngày 6 - 20/1, các nghệ nhân và thợ thủ công của các làng nghề Việt Nam sẽ giới thiệu các sản phẩm dân gian truyền thống như tranh dân gian, thư pháp, gốm sứ, mây tre đan, đồ chơi tò he, các sản phẩm mặt hàng phục vụ ngày Tết và trình diễn giao lưu một số các loại hình âm nhạc truyền thống vùng miền gồm hát Xẩm, múa xòe Thái, đờn ca tài tử…
Phó trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội Trần Thị Thúy Lan cho biết, các sự kiện văn hóa nghệ thuật được tổ chức thường niên dịp Tết đến, xuân về là dịp quảng bá hình ảnh, giới thiệu truyền thống lịch sử văn hóa của Hà Nội, với du khách trong nước và quốc tế, nâng cao ý thức của cộng đồng về một "lễ hội" lành mạnh, tiết kiệm nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.
Tin bài liên quan
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại
Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô
Các tin bài khác
Triển lãm giới thiệu di sản Lê Quý Đôn
Việt Nam là điểm đến được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều thứ hai
Khắc phục những 'khoảng trống' để văn hóa tạo đột phá
6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt
Đọc nhiều
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




