CIA từng dùng xe tăng để thực hiện các cuộc đảo chính, Putin chỉ cần 1 cú "click chuột"
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, CIA đã bỏ ra nhiều khoản tiền khổng lồ để tài trợ cho các nhóm nổi dậy nhằm lật đổ chế độ có mối quan hệ thiếu thân thiện với Mỹ hoặc quá thân với Liên Xô.
Iran, Iraq, Guatemala, Haiti, Chile... không một góc nào của thế giới tránh được khỏi sự cương quyết của Langley (trụ sở của CIA) nhằm tạo ra bối cảnh chính trị toàn cầu có lợi cho Washington.
Đương nhiên, không riêng người Mỹ kích động các làn sóng phản đối và bạo loạn. Liên Xô cũng rất tích cực trong việc thuyết phục các quốc gia khác.
Mục đích chính của tình báo Anh MI-6 từng là việc thâm nhập vào các giới vũ trang và an ninh cấp cao ở Moscow, và khi thực hiện nhiệm vụ này, người Anh đã đạt được những thành công đáng ghi nhận.
Trong Chiến tranh Lạnh, đã có nhiều cuộc đảo chính quân sự diễn ra theo phong cách cũ.
Hiện nay, trong bối cảnh một cuộc "Chiến tranh Lạnh" mới có thể nổ ra, để chống lại phương Tây theo mong muốn của tổng thống Nga Vladimir Putin, cuộc chiến sẽ được triển khai bằng những phương tiện tinh vi hơn.
|
Bà Clinton cáo buộc Nga là thủ phạm đứng sau vụ tấn công mạng vào các máy tính của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ (DNC), làm lộ 20.000 email trên WikiLeaks. (Ảnh: Getty Images)
Dường như hiện nay không ai ở Washington không nghi ngờ rằng, chính Nga đứng đằng sau việc công bố hàng ngàn bức thư điện tử khiến cho cơ hội của ứng cử viên đảng Dân chủ Mỹ, bà Hillary Clinton, trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng có thể bị tan thành mây khói.
Nhưng điều khiến người ta lo lắng hơn là cuộc tấn công mạng được tính toán kỹ lưỡng do Nga khởi xướng nhằm vào hệ thống chính trị của Mỹ có thể tác động trực tiếp tới kết quả của cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào thứ Ba tới, ngày 8/11.
Bà Clinton đã công khai nói khi vận động tranh cử rằng nếu chiến thắng, bà sẽ thực hiện quan điểm cứng rắn hơn quan điểm hiện nay của tổng thống Barack Obama đối với Moscow. Bởi vậy, lợi ích của Nga được cho là nằm ở việc bà Clinton không thể giành chiến thắng.
Không cần biết ứng cử viên nào sẽ đắc cử tổng thống thứ 45 của Mỹ, nhưng một viễn cảnh nguy hiểm đã được nêu ra: Chính phủ thù địch có thể tác động lên nền chính trị tại quốc gia đối thủ mà không cần mất một viên đạn nào.
Tờ The Telegraph (Anh) nhận định, trong thời đại công nghệ số phức tạp hiện nay, để "xử lý" đối thủ một cách nhẹ nhàng và không tốn kém đó là dùng các cuộc tấn công mạng được tính toán kỹ lưỡng.
Khả năng Moscow phá vỡ được hạ tầng chính phủ đã được chứng minh tại Ukraine, nơi mà nhờ các cuộc tấn công mạng "do Nga triển khai", hệ thống lưới điện hoàn toàn đã bị vô hiệu hoá…
Nhưng điều khiến người ta lo ngại nhất đó là khả năng của những chiến binh CNTT xâm nhập vào môi trường chính trị.
Theo Telegraph, các tin tặc Nga đang can thiệp vào không chỉ những tiến trình dân chủ của Mỹ. Nhiều khả năng, Moscow chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công mạng liên tiếp nhằm vào Hạ viện Đức trong năm nay khiến các hệ thống máy tính của cơ quan này ngừng hoạt động trong vài ngày.
Lãnh đạo MI-6, ông Andrew Parker nói rằng, Anh cũng nằm trong danh sách các mục tiêu chính của Nga.
Theo lời của ông, Nga dự định thực hiện chiến dịch tuyên truyền, do thám, chống phá và tấn công mạng khiến cho chính phủ Anh gặp bất ổn.
Không chỉ Nga sử dụng công nghệ thông tin như công cụ xâm lược. Trung Quốc, Triều Tiên và Iran ngày nay cũng nằm trong số các quốc gia có năng lực mạnh trong lĩnh vực này.
Quy mô của mối đe dọa đặt ra yêu cầu các chính phủ phải sẵn sàng bảo vệ mình trước những sự can thiệp không mong muốn vào hoạt động của các cơ quan chính trị, cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng của chính mình.
Nếu không đến một ngày nào đó, ngay cả các quốc gia mạnh như Mỹ, Anh... cũng có thể "quỳ gối" chỉ vì một cú nhấp chuột - Telegraph nói.
Trả lời về scandal của Tổng thống Hàn Quốc, Mỹ khiến TQ tức điên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




