Chuyện về người Việt tại chợ Chốp (Nga)

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sau khi chợ Vòm đóng cửa cách đây hơn 10 năm, người Việt tại thủ đô Moskva tản ra nhiều chợ khác, trong đó có ba chợ lớn là chợ Liu, chợ Chim và chợ cây số 19. Những khu chợ đó chủ yếu vẫn dành cho những tiểu thương có điều kiện. Còn những tiểu thương ít điều kiện hơn thì đi đâu?
aa
Vinh danh chuyên gia Australia có nhiều đóng góp cho ngành tài nguyên môi trường Việt Nam Vinh danh chuyên gia Australia có nhiều đóng góp cho ngành tài nguyên môi trường Việt Nam
Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga luôn hướng về Tổ quốc Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga luôn hướng về Tổ quốc
Chuyện về người Việt tại chợ Chốp (Nga)
Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chụp ảnh lưu niệm cùng các tiểu thương Việt tại chợ Chốp (Moskva, Nga). (Ảnh: THANH THỂ)

Tiếp đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Nga ra thăm làm việc, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, người đã sống và chứng kiến nhiều đổi thay lớn trong đời sống nước Nga và công việc kinh doanh của người Việt đặt câu hỏi trên, để dẫn vào câu chuyện về cộng đồng người Việt tại chợ Tyoply Stan (người Việt quen gọi chợ Chốp) ở ngay bến tàu điện ngầm cùng tên.

Tyoply Stan là khu chợ bán lẻ 5 tầng, đã hình thành và phát triển hơn 10 năm nay. Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng vẫn còn nhớ quãng thời gian cùng những người Việt đầu tiên cố gắng giới thiệu, kêu gọi người Việt về chợ. Dần dần, những gian hàng được lấp đầy. Cộng đồng người Việt tại đây hình thành và mạnh lên.

Cũng như tại nhiều khu kinh doanh khác, các tiểu thương người Việt ở chợ Chốp cũng trải qua không ít sóng gió. Tuy vậy, họ vẫn kiên trì bám trụ. Hiện khoảng 70 người Việt đang buôn bán các mặt hàng quần áo và thực phẩm châu Á, kinh doanh dịch vụ làm đẹp tại đây.

Chuyện về người Việt tại chợ Chốp (Nga) ảnh 1
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng (đứng) kể về quá trình xây dựng chợ. (Ảnh: THANH THỂ)

Trò chuyện cùng bà con, Đại sứ Đặng Minh Khôi tỏ ra vui mừng vì cộng đồng người Việt dù ở đâu cũng luôn cố gắng giúp đỡ, động viên nhau. Trong cuộc gặp có đại diện ban quản lý chợ tham gia, Đại sứ mong muốn bà con trao đổi cởi mở về những vướng mắc và mạnh dạn đề xuất giải pháp để khắc phục khó khăn.

Bà Phạm Thị Oanh, một tiểu thương tại chợ Chốp nhận định khó khăn là có, song hiện tại, mức thuế ở chợ thấp hơn so các khu thương mại khác, nên bà con cũng đỡ áp lực hơn. Các tiểu thương cũng nhận định tình hình an ninh tốt, giúp họ an tâm kinh doanh buôn bán. Mong mỏi của người Việt ở đây là có thêm nhiều cơ hội tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, hướng về quê hương đất nước thời gian tới.

Chuyện về người Việt tại chợ Chốp (Nga) ảnh 2
Đông đảo bà con tham gia trò chuyện cùng các cán bộ Đại sứ quán. (Ảnh: THANH THỂ)

Ông Phạm Hồng Công, tiểu thương buôn bán hàng vải lâu năm tại chợ hy vọng Đại sứ quán tiếp tục quan tâm bà con, để người Việt tại chợ Chốp và các khu trung tâm thương mại khác cùng nhau đóng góp cả về tinh thần và vật chất hướng về quê hương, đất nước.

Lắng nghe nguyện vọng của bà con, Đại sứ Đặng Minh Khôi chia sẻ kỹ hơn về các chương trình trại hè, hay thăm Trường Sa dành cho bà con kiều bào, cùng các hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc. Đại sứ mong bà con tiếp tục ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình thời gian tới.

Về kinh doanh, Đại sứ Đặng Minh Khôi yêu cầu bà con tiếp tục tuân thủ pháp luật sở tại. Theo Đại sứ, khi có giấy tờ đầy đủ cùng tinh thần vượt khó và chăm chỉ, thì thành quả sẽ tới. Đại sứ quán luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con về mặt pháp lý. Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tăng thời gian tiếp dân lên 4 ngày trong tuần.

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng khi nghe chia sẻ về tình hình an ninh tại chợ được bảo đảm, đồng thời mong bà con tiếp tục nỗ lực vượt khó, nhanh nhẹn trong kinh doanh. Đại sứ cũng mong các tiểu thương nhập nhiều hơn hàng hóa từ Việt Nam, tích cực quảng bá sản phẩm Việt tại thị trường Nga.

Chuyện về người Việt tại chợ Chốp (Nga) ảnh 4
Đoàn cán bộ Đại sứ quán thăm gian hàng của người Việt. (Ảnh: THANH THỂ)

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tại chợ Chốp tổ chức nhiều hơn các hoạt động giao lưu văn hóa, gắn kết người dân, cũng như các sự kiện nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, như Quốc khánh, Giỗ Tổ Hùng Vương…

Ông Phạm Đình Lý, đại diện cộng đồng người Việt kinh doanh tại chợ Chốp cảm ơn Đại sứ và đoàn quan tâm đến bà con; khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng để xây dựng cộng đồng vững mạnh. Ông Phạm Đình Lý cũng dẫn đoàn đi thăm các hộ gia đình buôn bán tại chợ, phấn khởi giới thiệu những mô hình kinh doanh tốt của người Việt tại Nga.

Về phía đại điện Ban quản lý chợ, ông Tagir Mamedov bày tỏ cảm ơn Đại sứ và đoàn đã đến thăm. Ông nhấn mạnh, cộng đồng người Việt có quan hệ tốt với nhân viên ở chợ, đồng thời khẳng định luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người Việt Nam kinh doanh, buôn bán.

Nữ giáo viên người Việt với hành trình nuôi dưỡng tình yêu nước Nga cho học sinh Nữ giáo viên người Việt với hành trình nuôi dưỡng tình yêu nước Nga cho học sinh
Cô Nguyễn Thị Yến - 33 tuổi, giáo viên tiếng Nga trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) - cho rằng, để học tốt tiếng Nga, các em học sinh cần được trải nghiệm văn hóa và hiểu về lịch sử Nga. Bởi vậy, cô thường tìm những phương pháp giảng dạy khác nhau để giúp học trò hứng thú trong từng tiết học.
Gặp những người treo cờ Việt Nam trên chóp tháp Nhà thờ Đức Bà Paris Gặp những người treo cờ Việt Nam trên chóp tháp Nhà thờ Đức Bà Paris
Ngày 25/3 tại thủ đô Paris, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã có buổi tiếp ba công dân Thụy Sĩ, những người đã từng tham gia treo lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên chóp tháp Nhà thờ Đức Bà vào ngày 18-19/1/1969, nhằm phản đối chiến tranh, ủng hộ hòa bình cho nhân dân Việt Nam. Họ là Bernard Bachelard, Olivier Parriaux và Noé Graff.
Theo báo Nhân dân
Nguồn:

Tin bài khác

Người trẻ gốc Việt tại Canada giữ gìn tiếng mẹ đẻ từ những điều gần gũi

Người trẻ gốc Việt tại Canada giữ gìn tiếng mẹ đẻ từ những điều gần gũi

Với những bạn trẻ gốc Việt sinh ra, lớn lên tại Canada và học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập xa nhà, tiếng Việt vừa là sợi dây kết nối với gia đình, quê hương, vừa là một phần của bản sắc và hành trang hội nhập. Nhân Ngày Tôn vinh tiếng Việt 8/9, Nhóm Tuổi trẻ Việt tại Toronto lựa chọn cách đưa tiếng mẹ đẻ vào chính những hoạt động thường ngày của giới trẻ.
Tổ chức học tiếng Việt tại nhiều địa điểm cho trẻ em Việt ở Ba Lan

Tổ chức học tiếng Việt tại nhiều địa điểm cho trẻ em Việt ở Ba Lan

Năm học 2026-2027, Trường tiếng Việt Lạc Long Quân tại Ba Lan dự kiến tổ chức 14 lớp học trực tiếp tại 3 cơ sở và duy trì 2 lớp trực tuyến, tạo điều kiện để trẻ em người Việt sinh sống tại nhiều khu vực tiếp tục học và sử dụng tiếng Việt.
VK Connect 2026: Kết nối trí thức, tiếp tục khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

VK Connect 2026: Kết nối trí thức, tiếp tục khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 5/9, tại thành phố Daegu (Hàn Quốc), Diễn đàn Kết nối Tri thức Việt Nam – Hàn Quốc (VK Connect 2026) được tổ chức với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số”, quy tụ hơn 300 đại biểu là giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, doanh nghiệp và du học sinh Việt Nam - Hàn Quốc.
Gần 1.000 học sinh Trường Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Savannakhet bước vào năm học mới

Gần 1.000 học sinh Trường Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Savannakhet bước vào năm học mới

Ngày 5/9, gần 1.000 học sinh Trường Phổ thông Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Savannakhet (Lào) bước vào năm học 2026-2027. Nhà trường tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục của Lào, đồng thời duy trì giảng dạy tiếng Việt và các hoạt động tìm hiểu văn hóa Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...