"Chuyến thăm Nga của Thủ tướng củng cố sự tự chủ trong phát triển kinh tế"

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga nhận định chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở ra các cơ hội bảo đảm cơ sở hạ tầng vững mạnh cho sự tự chủ trong phát triển kinh tế ổn định của Việt Nam.
aa
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga
Việt Nam và Liên bang Nga hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân
"Chuyến thăm Nga của Thủ tướng củng cố sự tự chủ trong phát triển kinh tế"
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga từ ngày 22-25/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Trong hai ngày 23-24/3, Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Chính phủ Việt Nam tiến hành rất nhiều các cuộc hội đàm, cuộc gặp làm việc quan trọng cấp cao. Kết quả ban đầu đã thu hút được chú ý và sự đánh giá cao của dư luận cũng như giới chức Nga.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, ông Ilyichev Vladimir Evgenievich nhận định chuyến thăm của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mở ra các cơ hội bảo đảm cơ sở hạ tầng vững mạnh cho sự tự chủ trong phát triển kinh tế ổn định của đất nước Đông Nam Á.

Thứ trưởng Ilyichev Vladimir Evgenievich khẳng định các chuyến thăm cấp nhà nước thường xuyên và việc trao đổi các đoàn chính phủ giữa hai nước chắc chắn không chỉ thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước mà còn cả lợi ích kinh tế đáng kể và tiềm năng hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ kinh tế-thương mại tin cậy giữa hai nước không bị ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế liên tục thay đổi trong bối cảnh căng thẳng thương mại và chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Mối quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng tin cậy và phía Nga đánh giá cao mối quan hệ bền chặt và lâu dài với các đối tác Việt Nam.

Một ví dụ về sự hợp tác thành công như vậy là Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro - nơi các chuyên gia Nga và các công nhân dầu khí Việt Nam có trình độ cao được đào tạo tại Nga đã hợp tác chặt chẽ trong nhiều năm. Tính chất dài hạn, phức tạp và đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn cho thấy đối tác đã chứng minh được năng lực.

"Chuyến thăm Nga của Thủ tướng củng cố sự tự chủ trong phát triển kinh tế"
Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Ilyichev Vladimir Evgenievich. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Evgenievich, chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến Liên bang Nga vào tháng 5 năm ngoái chắc chắn đã tạo thêm động lực cho sự phát triển hợp tác giữa hai nước. Và thực tế năm 2025 đã rất thành công trên nhiều lĩnh vực hợp tác song phương.

Ông viện dẫn cả xuất khẩu của Nga sang Việt Nam và nhập khẩu của Việt Nam sang Nga đều tăng. Năm 2025, xuất khẩu phân bón phức hợp và thịt lợn của Nga sang Việt Nam đạt kỷ lục, Việt Nam bắt đầu nhập khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga. Hàng hóa Nga ngày càng dễ tiếp cận hơn với người dân Việt Nam thông qua chuỗi siêu thị lớn như WinMart.

Bên cạnh đó, Nga cũng cần cân đối lại cán cân thương mại với Việt Nam, mở rộng các nhóm sản phẩm truyền thống và sản phẩm mới cho Việt Nam. Hai bên đang cải thiện hệ thống thanh toán. Các ngân hàng Nga đã triển khai thanh toán bằng mã QR tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga cũng lưu ý để hỗ trợ tốc độ tăng trưởng thương mại cao, các tuyến đường biển và đường sắt giữa Nga và Việt Nam được mở rộng.

Ví dụ, Tập đoàn Vận tải FESCO của Nga đã khai trương tuyến đường biển từ cảng Thành phố Hồ Chí Minh đến cảng St. Petersburg, cũng như dịch vụ đường sắt vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Nga. Bên cạnh đó, một gói văn kiện liên chính phủ đã được ký kết để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, công nghiệp và hạt nhân.

Thứ trưởng Ilyichev Vladimir Evgenievich đặc biệt lưu ý trong thời gian gần đây, phía Nga ghi nhận sự quan tâm lớn của người dân đối với văn hóa và du lịch Việt Nam. Ví dụ, tháng Tám năm ngoái, lễ hội "Ngày Việt Nam" tại Moskva đã thu hút khoảng 1 triệu lượt người tham dự. Năm ngoái các hãng hàng không Nga đã đẩy mạnh mở rộng mạng lưới bay đến Việt Nam, tăng tần suất và mở mới nhiều đường bay thẳng. Lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Nga cũng tăng. Đây là kết quả của những nỗ lực có hệ thống nhằm quảng bá Nga như một điểm đến du lịch hấp dẫn, việc đơn giản hóa các thủ tục thị thực, mở rộng chương trình bay và sự quan tâm ngày càng tăng của người dân Việt Nam đối với đất nước Nga.

Thứ trưởng Ilyichev Vladimir Evgenievich nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tạo thêm động lực cho sự phát triển của quan hệ thương mại và kinh tế giữa Việt Nam và Nga.

Đánh giá các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa Nga và Việt Nam, Thứ trưởng Ilyichev Vladimir Evgenievich chỉ ra lĩnh vực đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng. Phía Nga sẵn sàng tăng xuất khẩu lương thực và phân bón sang Việt Nam, cũng như mở rộng nguồn năng lượng (than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng) và công nghệ trong việc phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng bền vững trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

"Chuyến thăm Nga của Thủ tướng củng cố sự tự chủ trong phát triển kinh tế"
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông tin rằng việc hai nước đã ký kết Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam và việc tập đoàn Novatek tham gia phát triển các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kho cảng LNG, các dự án nhà máy điện khí LNG tại Việt Nam sẽ tạo cơ sở để Việt Nam có thể có được cơ sở hạ tầng năng lượng vững mạnh và sự tự chủ trong phát triển kinh tế ổn định.

Về các tiềm năng hợp tác tới đây, Thứ trưởng Ilyichev Vladimir Evgenievich chỉ ra lĩnh vực vận tải. Các công ty logistics của Nga đã thiết lập các trung tâm khu vực tại Việt Nam để thu gom hàng hóa từ hầu hết các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong môi trường biến động hiện nay, phát triển hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ đám mây, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, số hóa dịch vụ nhà nước và lĩnh vực "thành phố thông minh và an toàn" đang trở nên có tầm quan trọng chiến lược. Việt Nam rất coi trọng khái niệm chủ quyền công nghệ và đang tích cực theo đuổi các quan hệ đối tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Tháng 11/2025, Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo thuộc Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội (UET-VNU) đã gia nhập Liên minh Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế trong hội nghị Hành trình Trí tuệ Nhân tạo được tổ chức tại Moskva hồi năm 2025. Công nghệ nhận dạng của Nga đã được sử dụng trên các tuyến đường ở Việt Nam. Việc duy trì và phát triển hợp tác này là rất quan trọng.

Nền kinh tế sáng tạo có thể trở thành một lĩnh vực hợp tác mới đầy triển vọng giữa Nga và Việt Nam, bởi lĩnh vực này bao gồm việc tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, các sản phẩm dựa trên trí tuệ, sự sáng tạo và đổi mới và bao gồm các ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng từ công nghệ thông tin và điện ảnh đến thời trang và thiết kế.

Theo Thứ trưởng Nga, hợp tác trong giáo dục, đào tạo giữa hai nước rất khởi sắc trong năm qua. Các chương trình liên kết, trao đổi học thuật và các hình thức linh hoạt và tương tác hơn.

Ví dụ, Học viện Ngoại thương Toàn Nga thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga thường xuyên tổ chức các cuộc thi đàm phán quốc tế về chủ đề ngoại thương với các trường đại học chuyên ngành hàng đầu từ các đối tác thương mại chủ chốt. Bằng cách đào tạo sinh viên cách giao tiếp, hiểu và đàm phán hiệu quả với các đối tác nước ngoài, Học viện đặt mục tiêu xây dựng nền tảng vững chắc cho sự hợp tác giữa hai nước.

Năm 2026 được xác định là “Năm chéo về khoa học và giáo dục Nga-Việt Nam”, Thứ trưởng Ilyichev Vladimir Evgenievich tin tưởng rằng hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong các lĩnh vực và ngành công nghiệp tri thức chuyên sâu sẽ mở rộng và được làm sâu sắc thêm và sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, điều đặc biệt cần thiết trong bối cảnh các kế hoạch triển khai các dự án cơ sở hạ tầng lớn.

Ông nhấn mạnh đây là những định hướng tích cực đang mở ra cho quan hệ hai nước, nhất là sau các chuyến thăm cấp cao, thực chất và tin cậy.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/chuyen-tham-nga-cua-thu-tuong-cung-co-su-tu-chu-trong-phat-trien-kinh-te-post1100766.vnp

Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao Nga Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao Nga
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Từ những trang sử chung, vun đắp hữu nghị Việt Nam - Algeria

Từ những trang sử chung, vun đắp hữu nghị Việt Nam - Algeria

Bộ phim tài liệu “Việt Nam - Algeria tuy xa mà gần” đưa người xem trở lại những dấu mốc trong quan hệ giữa hai nước, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến quá trình xây dựng đất nước. Những điểm tương đồng trong lịch sử tiếp tục là nền tảng để hai bên vun đắp tình hữu nghị và tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới.
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận 17 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng tới.
"Viết chính tả chữ Hán"2026: Mỗi nét chữ - một nhịp cầu kết nối Việt Nam - Trung Quốc

"Viết chính tả chữ Hán"2026: Mỗi nét chữ - một nhịp cầu kết nối Việt Nam - Trung Quốc

Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Trung Quốc và Ngày Viện Khổng Tử năm 2026, ngày 26/9/2026, Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội tổ chức cuộc thi “Viết chính tả chữ Hán” dành cho học sinh THPT khu vực miền Bắc.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện ở nhiều kết quả rất phong phú, thực chất.
Xem thêm
Điều kiện Mở đại lý phân bón ChuẩnDầu rãnh trượt cho máy CNCCẩm nang Du lịch Hè hot

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...