Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
20:59 | 13/02/2024 GMT+7

Chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên trong năm Giáp Thìn cập Cảng tàu Quốc tế Hạ Long

aa
Sáu trăm du khách đến từ Trung Quốc đã cập Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) trong ngày 13/2 (mùng 4 Tết) trên chuyến tàu biển Zhao Shang Yi Dun.
“Tây ăn Tết ta”: Du khách quốc tế hào hứng đón Tết cổ truyền tại Việt Nam
Khách quốc tế nô nức “xông đất” đầu năm Giáp Thìn

Chú thích ảnh
Tàu biển Zhao Shang Yi Dun đến Hạ Long vào sáng 13/2. Ảnh: dantri.com.vn

Sau khi cập Cảng, đoàn du khách đã tham quan Vịnh Hạ Long, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thăm Bảo tàng Quảng Ninh và một số điểm đến nổi tiếng của thành phố Hạ Long. Theo lịch trình, tàu biển Zhao Shang Yi Dun sẽ rời Hạ Long lúc 17 giờ cùng ngày để du hành tới các điểm du lịch nổi tiếng khác của Việt Nam.

Tàu Zhao Shang Yi Dun là tàu du lịch cao cấp được ví như khách sạn nổi trên đại dương của Trung Quốc, bắt đầu khai thác hải trình Thâm Quyến - Hạ Long từ tháng 11/2023, với tần suất trung bình 4 lần/tháng.

Theo lịch đăng ký, tàu biển mang quốc tịch Trung Quốc này sẽ tiếp tục đưa khách du lịch đến với Hạ Long vào ngày 20/2 và 27/2 tới. Tính đến hết tháng 2/2024, tàu biển này sẽ đưa hơn 12.000 lượt khách tới Quảng Ninh.

Dự báo, trong năm 2024, lượng khách du lịch đường biển đến với Hạ Long sẽ phục hồi đạt mức cao hơn so với năm 2023, với gần 60 chuyến tàu biển đã đăng ký cập Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long.

Đại diện Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long chia sẻ, đơn vị luôn sẵn sàng cơ sở hạ tầng tốt nhất, dịch vụ chất lượng nhất để chào đón du khách quốc tế quay trở lại Việt Nam. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi trở lại của dòng khách chất lượng cao, du ngoạn bằng đường biển. Từ nay đến tháng 4 hằng năm là thời điểm nhiều tàu biển chở khách du lịch đến Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng.

Cũng theo thông tin từ Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, chỉ trong 3 ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 10-12/2), đơn vị đã làm thủ tục cho 336 tàu, chở gần 11.000 lượt khách đến tham quan Vịnh Hạ Long (tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023).

WWF: Cùng Việt Nam sống xanh và bền vững WWF: Cùng Việt Nam sống xanh và bền vững
Quảng Ninh: lì xì du khách quốc tế Quảng Ninh: lì xì du khách quốc tế "xông đất" đầu năm

Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Carnaval Hạ Long 2024: Lần đầu tiên dựng vở diễn thực cảnh và lễ hội trên biển

Carnaval Hạ Long 2024: Lần đầu tiên dựng vở diễn thực cảnh và lễ hội trên biển

“Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sẽ có nhiều điểm mới như: vở diễn thực cảnh biểu diễn, diễu hành trên biển và bờ cát, kết hợp yếu tố nghệ thuật nhạc kịch, sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế…”, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long, cho biết.
4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam quý I/2024

4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam quý I/2024

Ngay trong những tháng đầu năm, các địa phương trên cả nước đã đón lượng lớn khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng chào đón năm mới và trải nghiệm các lễ hội đầu xuân. Đây là những tín hiệu tích cực để ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng về một năm phát triển bứt phá.
Việt Nam đón hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế quý I năm 2024

Việt Nam đón hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế quý I năm 2024

Thông tin Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/3 cho thấy: Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3/2024 đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 4,4% so với tháng trước.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động