Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
09:58 | 11/08/2020 GMT+7

Chuyện kể lúc 0h khi Đà Nẵng dỡ lệnh cách ly nhiều đường phố

aa
Thời khắc dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chấm dứt chuỗi 14 ngày "nội bất xuất, ngoại bất nhập" của gần 3000 nhân khẩu trong khu vực này đã được chào đón trong tiếng reo hò, vỗ tay.
Bệnh nhân Covid-19 thứ 15 tử vong có tiền sử suy thận mạn tính, ung thư thận di căn phổi Bệnh nhân Covid-19 thứ 15 tử vong có tiền sử suy thận mạn tính, ung thư thận di căn phổi

Ca mắc Covid-19 tử vong thứ 15 là bệnh nhân 522 và cũng là ca tử vong thứ 4 trong ngày 10/8 được Bộ Y ...

Đà Nẵng: Ấm lòng từ phiên chợ 0 đồng Đà Nẵng: Ấm lòng từ phiên chợ 0 đồng

Những người có hoàn cảnh khó khăn tới lựa đồ được đón tiếp và tư vấn nhiệt tình từ những người tình nguyện và tuẩn ...

2734 qua 0273
Trước giờ dỡ bỏ hàng rào...

Đúng 0h ngày 11/8, lực lượng chức năng tháo dỡ barie chốt chặn trên các tuyến đường Quang Trung, Hải Phòng, Nguyễn Thị Minh Khai và góc tam giác Ông Ích Khiêm, qua đó dỡ bỏ lệnh phong tỏa các tuyến phố khu vực và Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

2752 qua 0334
Hàng rào cách ly trước 0h ngày 11/8
2748 qua 0309
Người dân bên trong khu vực cách ly chứng kiến sự việc

Những hàng rào ở 11 chốt phong tỏa các khu dân cư quanh 3 bệnh viện lớn (Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng) được mở ra, chấm dứt chuỗi 14 ngày "nội bất xuất, ngoại bất nhập" của gần 3000 nhân khẩu trong khu vực này trong tiếng reo hò, vỗ tay.

2757 qua 0381
Hàng rào cách ly được lực lượng chức năng dỡ bỏ

Người dân sống trong khu vực bị cách ly và y bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng đã hồi hộp chờ đợi giây phút này.

2810 qua 0415
Các y bác sỹ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng đã được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm 2 lần và đều cho kết quả âm tính
2806 qua 0393
Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng sẽ ổn định để bệnh viện hoạt động lại bình thường
2801 qua 0390
Cổng Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng sau khi dỡ bỏ hàng rào cách ly

Bác sỹ Đỗ Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng cho biết các bệnh nhân hết đợt điều trị đã có thể trở về nhà. Giai đoạn tiếp theo bệnh viện đã có kế hoạch phân luồng, sàng lọc bệnh nhân và áp dụng tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú trong tuần đầu tiên cùng một số bệnh cấp cứu về chấn thương.

2814 qua 0422
Bác sỹ Đỗ Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng vui mừng vì sự việc này

"Sau 14 ngày phong tỏa, đến nay gần 400 cán bộ, bác sỹ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm 2 lần và đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Chúng tôi sẽ ổn định để bệnh viện hoạt động lại bình thường!", Bác sỹ Đỗ Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng chia sẻ.

Hiện tại, khu vực này chỉ còn Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vẫn tiếp tục phong tỏa thêm 14 ngày kể từ ngày 11/8.

Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục bị cách ly không xác định thời hạn từ 0h00 ngày 11/8/2020 Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục bị cách ly không xác định thời hạn từ 0h00 ngày 11/8/2020

Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục bị áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 từ 0h00 ngày 11/8/2020 và không ...

Sắp có thêm 3 chuyến bay Sắp có thêm 3 chuyến bay "giải cứu" du khách mắc kẹt tại Đà Nẵng

Vietnam Airlines dự kiến sẽ thực hiện 3 chuyến bay trong các ngày 12, 13/8/2020, chở hơn 700 du khách bị mắc kẹt tại Đà ...

Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 14 tử vong ở Việt Nam Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 14 tử vong ở Việt Nam

Bệnh nhân 436 là ca tử vong mắc COVID-19 thứ 14 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam và là ca tử ...

Minh Ngọc - Nguyễn Quang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bệnh viện Đại học Leipzig (Đức) mong muốn hợp tác, hỗ trợ Cà Mau trong lĩnh vực y tế

Bệnh viện Đại học Leipzig (Đức) mong muốn hợp tác, hỗ trợ Cà Mau trong lĩnh vực y tế

Đoàn công tác phụ trách y tế thành phố Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức, do GS.TS Christoph Josten - Giám đốc Bệnh viện Đại học Leipzig - làm Trưởng đoàn vừa có chuyến khảo sát và làm việc với ngành y tế tỉnh Cà Mau.
Nâng cấp bệnh viện để người Việt không phải ra nước ngoài chữa bệnh

Nâng cấp bệnh viện để người Việt không phải ra nước ngoài chữa bệnh

Nâng cấp bệnh viện, kỹ thuật y tế... sẽ không chỉ đáp ứng khám chữa bệnh, để người dân không phải ra ngước ngoài điều trị, mà còn thu hút nhiều người nước ngoài, người Việt ở nước ngoài về nước khám, chữa bệnh.

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Phiên bản di động