Chuyên gia Campuchia: Mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt
Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có lịch sử gắn bó lâu đời. Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh. Hiện nay, hai nước có nhiều cơ chế hợp tác song phương được tổ chức định kỳ hằng năm nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai bên, triển khai các kế hoạch hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển thực chất.
![]() |
| Chuyên gia Campuchia khẳng định mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng bền chặt. |
“Chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 8 - 9/11/2022 diễn ra trong bối cảnh quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia đang trên đà phát triển ổn định. Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ Campuchia - Việt Nam sẽ ngày càng bền chặt”, Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế Campuchia - Tiến sỹ Ka Mathol nhận định.
Là một chuyên gia về Việt Nam, khi biết tin Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ sang thăm Campuchia nhân dịp Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022 và cũng chúc mừng Campuchia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, ông Ka Mathol không giấu nổi niềm hân hoan, nhưng với ông điều này không quá bất ngờ, bởi theo ông việc những người bạn láng giềng gần gũi thăm nhau, ủng hộ nhau, đó là nét văn hóa tương đồng giữa hai nước.
![]() |
| Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ kỷ niệm 45 năm “Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” ngày 20/6 tại tỉnh Bình Phước (Ảnh: Vũ Khuyên). |
Tiến sỹ Ka Mathol nói: “Chuyến thăm Campuchia lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Thứ nhất, chuyến thăm này góp phần tăng cường củng cố và thúc đẩy mối quan hệ Campuchia – Việt Nam. Thứ hai chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ vai trò Chủ tịch ASEAN 2022 của Campuchia. Thứ ba là khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trong ASEAN, sẵn sàng cùng với Campuchia và các nước ASEAN khác chung tay giải quyết các vấn đề khu vực”.
Từ góc độ của một nhà nghiên cứu, việc tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên là các vấn đề trọng tâm được Tiến sỹ Ka Mathol quan tâm trong chuyến thăm quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Ông Ka Mathol đánh giá, mặc dù đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến toàn thế giới, khiến hoạt động hợp tác giữa nhiều quốc gia gặp không ít khó khăn, tuy nhiên mối quan hệ hợp tác Campuchia – Việt Nam vẫn không ngừng phát triển. Đặc biệt, kim ngạch thương mại hai bên năm sau cao hơn năm trước.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2019 (khi chưa có dịch Covid-19), kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia đạt 5,28 tỷ USD; năm 2020 đạt 5,32 tỷ USD và năm 2021 (khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất) đạt 9,54 tỷ USD (tăng khoảng 80%). 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại giữa 2 nước đã đạt mức 7,87 tỷ USD, cả năm nay ước đạt trên 11 tỷ USD.
Bên cạnh đó, ông Ka Mathol cho rằng, với vị trí địa lý liền kề, người dân hai bên vốn từ lâu đã có truyền thống giao thương mật thiết, Việt Nam và Campuchia hiện đang sở hữu một nền tảng hợp tác vững chắc trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Việc thiết lập các cơ chế hợp tác quốc tế như: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam, chương trình Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC)... đều mang lại những cơ hội mới trong mở rộng các kênh hợp tác giữa hai bên.
Ông Ka Mathol cho biết, mong mỏi của ông là hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao, giao lưu chính sách, thúc đẩy ngoại giao nhân dân, cùng kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn cho quan hệ Việt Nam - Campuchia.
| Sáng 24/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn Văn phòng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do Trung tướng Sải-chay Côm-mạ-sít, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. |
| Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí cho rằng, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhưng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia sẽ mãi là tài sản chung rất quý giá, cần được gìn giữ và trao truyền cho thế hệ mai sau, không để bất cứ thế lực nào chia rẽ. |
Tin bài liên quan
Mùa khô 2026-2027: Tây Ninh phấn đấu quy tập 440 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa
Kêu gọi người Việt ở nước ngoài cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ
Các tin bài khác
"Hai người bạn Việt Nam cống hiến, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba"
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Đọc nhiều
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
30 lời chúc Vu Lan 2026 gửi cha mẹ, ông bà
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
CMG tổ chức hoạt động “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập” tại tỉnh Cam Túc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam

