Chuyến đi giàu cảm xúc đến Làng hữu nghị Việt Nam của Đoàn Sứ giả Sức mạnh hữu nghị (Mỹ)
|
Phó Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thăng Long hoan nghênh Đoàn FF SanDiego thăm Việt Nam
Thay mặt cán bộ, nhân viên Làng Hữu Nghị, ông Nguyễn Thăng Long, Phó Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam hoan nghênh các sứ giả của Câu lạc bộ Sức mạnh hữu nghị San Diego đến thăm; giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển và công tác chăm sóc, điều dưỡng các cựu chiến binh và các cháu nạn nhân chất độc da cam tại Làng Hữu Nghị.
Đồng thời ông Nguyễn Thăng Long gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Đoàn FF San Diego đã quan tâm, tặng quà và chia sẻ những khó khăn của thương bệnh binh, cựu chiến binh và các cháu là nạn nhân nhiễm chất độc dioxin tại Làng Hữu nghị Việt Nam. Điều đó thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp của nhân dân hai nước với nhau.
| |
Đoàn FF San Diego thăm lớp học đặc biệt tại Làng
Ông Nguyễn Thăng Long đã dẫn Đoàn tới thăm những lớp học đặc biệt cho trẻ em bị nhiễm chất độc da cam tại Làng. Tại đây, các thành viên của Đoàn đều rất xúc động khi chứng kiến những di chứng của các em nhỏ làng Hữu nghị. Với mong muốn bày tỏ sự đồng cảm và sẻ chia, Đoàn Sứ giả Sức mạnh hữu nghị đã chuẩn bị rất nhiều phần quà dành tặng cho các em tại đây.
| |
| |
Đoàn Sứ giả Sức mạnh hữu nghị đã cùng các em nhỏ trò chuyện và múa hát rất vui vẻ
Bà Cathryn Rathsam, thành viên Đoàn Sứ giả chia sẻ: “Trước đây tôi chưa từng có khái niệm về những tác hại của chất độc dioxin truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng khi đến đây và chứng kiến những em nhỏ tại Làng hữu nghị Việt Nam, thực sự tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải lan tỏa những câu chuyện này rộng hơn nữa để nhiều người biết đến hơn và cùng chung tay hỗ trợ những nạn nhân chất độc da cam tại đây”.
Bà Cathryn cũng khẳng đinh, khi về Mỹ bà sẽ chia sẻ câu chuyện này với bạn bè, gia đình, những tổ chức xã hội bà đang tham gia để họ có thể đến và giúp đỡ những hoàn cảnh tại Việt Nam.
Trong suốt khoảng thời gian giao lưu, Đoàn Sứ giả Sức mạnh hữu nghị đã cùng các em nhỏ trò chuyện và múa hát rất vui vẻ. Tất cả mọi người đều rất hào hứng, hăng hái tham gia vào các tiết mục văn nghệ giàu cảm xúc.
| |
Sự chào đón nồng nhiệt của những cựu chiến binh Việt Nam đã khiến ông David Mc Clain vô cùng xúc động
Sau khi thăm các em nhỏ, Đoàn đã gặp các cựu chiến binh và chia sẻ với những nỗi đau mà họ đã gánh chịu. Đặc biệt, trong Đoàn có ông David Mc Clain cũng từng là phi công lái trực thăng tham chiến tại Việt Nam năm 1969-1970 tại Quảng Trị, Đà Nẵng. Ông David chia sẻ, chính ông cũng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, hiện tại chân trái đã bị mất cảm giác. Vì vậy ông có sự đồng cảm rất lớn khi đến đây và gặp những cựu chiến binh.
“Quả thật, chuyến đi này là một điều tuyệt vời khi họ trao cho tôi những cái ôm, chào đón tôi bằng tình cảm ấm áp dù cho trong quá khứ chúng tôi từng chiến đấu với nhau. Việt Nam và Mỹ sẽ khép lại quá khứ đau buồn và hướng tới một tương lai tươi đẹp”, ông David Mc Clain xúc động bày tỏ.
|
Chuyến đi tới Làng hữu nghị Việt Nam đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí các thành viên Đoàn FF San Diego
Thùy Linh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Ủy ban Hòa bình Việt Nam rà soát chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




