Chuỗi tăng trưởng lợi nhuận CTCK gián đoạn, chỉ 1 "ông lớn" đạt dư nợ trên 20.000 tỷ
![]() |
Các công ty chứng khoán đứt chuỗi 2 quý tăng trưởng lợi nhuận
Số liệu tổng hợp từ 33 công ty chứng khoán (CTCK) cho thấy đà tăng trưởng của cả doanh thu và lợi nhuận quý III/2024 đã bị đánh mất sau khi thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn kém thuận lợi. So vơi quý trước, doanh thu hoạt động giảm 8,5% xuống còn 16.388 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế cũng giảm gần 10% xuống 5.297 tỷ đồng.
![]() |
| Dù vậy, sau với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của 33 CTCK vẫn tăng trưởng 2,5%. |
Dẫn đầu về lợi nhuận tiếp tục là TCBS với 877 tỷ đồng lãi ròng trong quý III/2024. Kế đến SSI (749 tỷ đồng), VPS (656 tỷ đồng), VND (505 tỷ đồng) đều có lợi nhuận sau thuế trên 500 tỷ đồng.
![]() |
| VND có sự hồi phục lợi nhuận sau quý nhiều biến cố. |
Trong đó, VND đã có sự hồi phục về lợi nhuận trong quý III/2024 để vươn lên vị trí thứ 4. Công ty này đã chịu thiệt hại trong quý trước do phải khắc phục và hỗ trợ nhà đầu tư sau khi gặp biến cố bị tấn công hệ thống giao dịch cuối tháng 3/2024.
![]() |
| Các CTCK đang cạnh tranh về phí để đánh đổi lấy nguồn thu từ cho vay. |
Tỷ trọng của 2 mảng hoạt động môi giới và cho vay chứng khoán vào hoạt động của 33 CTCK đã trở lại trên ngưỡng 50%. Từ đó cho thấy đóng góp của tự doanh suy giảm trong một quý nhiều gập ghềnh.
Trong khi đó, câu chuyện về cạnh tranh phí giao dịch giữa các CTCK cũng khiến cho doanh thu hoạt động môi giới có sự suy giảm mạnh. Bù đắp lại, nguồn thu từ cho vay đã lập kỷ lục mới, đạt trên 5.400 tỷ đồng.
![]() |
Công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất là VPS tiếp tục bỏ xa các đối thủ về doanh thu môi giới, đạt 713 tỷ đồng. Trong khi đó, SSI đứng sau chỉ đạt 340 tỷ đồng, kế đến là HCM (193 tỷ đồng), VCI (182 tỷ đồng)…
Miếng bánh từ cho vay giữa các CTCK tiếp tục có sự cạnh tranh quyết liệt nên ít có sự chênh lệch hơn giữa các công ty.
![]() |
Cụ thể, TCBS vẫn thu được nhiều lãi nhất từ cho vay margin và phải thu với doanh thu trên 700 tỷ đồng. Xếp sau TCBS, lần lượt là SSI (548 tỷ đồng), HCM (478 tỷ đồng), VPS (453 tỷ đồng), MAS (402 tỷ đồng), VND (312 tỷ đồng).
Chỉ còn lại 1 CTCK có dư nợ vượt mốc 20.000 tỷ đồng
Để thu được lãi nhiều hơn từ margin, các CTCK cũng phải tiếp tục mở rộng dư nợ cho vay chứng khoán dù tốc độ đã chậm lại trong quý vừa qua. Dư nợ tiếp tục lập kỷ lục mới (hơn 200 nghìn tỷ đồng) nhưng với tốc độ tăng chậm so với các quý trước.
![]() |
Mốc cho vay trên 20.000 tỷ đồng chỉ còn lại duy nhất TCBS sau khi Công ty đã có lần đầu tiên đạt quy mô dư nợ trên 1 tỷ USD. Trong khi đó, SSI lại thu hẹp quy mô và để cho các CTCK như MAS và HCM cùng áp sát.
Hiện nhiều CTCK lớn như SSI, HCM đều đưa ra mục tiêu chinh phục mốc 20.000 tỷ đồng trong năm 2024. Trong khi đó, dư địa cho vay của các CTCK nói chung đều vẫn rất dồi dào so với giai đoạn sóng COVID-19.
Trong 9 tháng đầu năm, nhiều CTCK đã triển khai hàng loạt các đợt tăng vốn. Và các kế hoạch tăng vốn vẫn còn tiếp tục dang dở ở MBS, SSI, VCI, VDS...
![]() |
Gần đây, HCM vừa có thông báo ĐHĐCĐ bất thường để chuẩn bị cho đợt tăng vốn trong năm 2025. Công ty đã lên kế hoạch tổ chức họp trực tuyến vào chiều 04/12 với các nội dung chi tiết về đợt phát hành chưa được công bố.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Xử lý nợ xấu: Từ ‘quyền hình thức’ đến ‘hành lang thép’ khơi thông huyết mạch kinh tế
MB ghi dấu ấn với 5 giải thưởng Sao Khuê 2026
OPES ra mắt cổng bồi thường số, khách hàng nhận tiền sau 30 phút
MB nhận 9 giải thưởng danh giá từ JCB
Đọc nhiều
Hưng Yên - Nhật Bản: Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và mở rộng quan hệ
Gia Lai dành hơn 2.100 tỷ đồng để bố trí chỗ ở an toàn cho 1.495 hộ dân
Từ những lớp học tạm ở A Pa Chải đến tỷ lệ tốt nghiệp 100%
Hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ ra mắt VPS 2.0
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu Trường Sa 20 đưa ngư dân bị bệnh về bờ an toàn
Từ những lớp học tạm ở A Pa Chải đến tỷ lệ tốt nghiệp 100%
Trường Sa rộn ràng chuẩn bị Tết Thiếu nhi 1/6
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu












