Chuỗi hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại ba thành phố lớn của Trung Quốc

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 21/10 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tổ chức Chương trình “Giới thiệu du lịch Việt Nam và kết nối doanh nghiệp 2025”. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại ba thành phố lớn của Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Trùng Khánh và Thành Đô, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025.
aa
Thanh niên Việt - Trung kết nối từ lịch sử cách mạng đến kỷ nguyên số
Tin quốc tế ngày 18/10: Cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama qua đời; Hai tướng cấp cao Trung Quốc bị khai trừ khỏi Đảng

Tham dự chương trình có Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Ninh Thành Công, lãnh đạo Sở Văn hóa và Du lịch các thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân cùng đại diện các doanh nghiệp du lịch, hiệp hội nghề nghiệp, hãng hàng không hai nước.

Chuỗi hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại ba thành phố lớn của Trung Quốc
Đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cùng các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và địa phương giới thiệu tới các đối tác Trung Quốc những điểm đến nổi bật của Việt Nam. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, hợp tác du lịch và văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc là quan hệ giàu truyền thống, mang tính chiến lược lâu dài và luôn được hai Đảng, hai Nhà nước quan tâm, xác định là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hữu nghị song phương. Ông cho rằng trong những năm qua, hợp tác du lịch giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả thực chất, đặc biệt là sau khi hoạt động du lịch quốc tế được nối lại hậu đại dịch COVID-19. Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam, đồng thời Việt Nam cũng nằm trong nhóm điểm đến hàng đầu được du khách Trung Quốc yêu thích tại Đông Nam Á.

Theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, năm 2024, Việt Nam đón gần 3,74 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm hơn 25% tổng lượng khách quốc tế. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, con số này đã đạt gần 3,9 triệu lượt, tăng hơn 43% so với cùng kỳ năm 2024. Việt Nam cũng đang nỗ lực triển khai nhiều chính sách thuận lợi như miễn thị thực điện tử, tăng tần suất các đường bay giữa các thành phố lớn của hai nước, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu du khách Trung Quốc, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng, mua sắm, trải nghiệm văn hóa và du lịch golf.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu khai mạc.
Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu khai mạc. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định: “Tiềm năng và dư địa phát triển của thị trường khách Việt Nam - Trung Quốc vẫn còn rất lớn. Chúng tôi mong muốn cùng các đối tác Trung Quốc tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác song phương, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, khai thác hiệu quả các giá trị về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và con người của mỗi quốc gia, hướng tới tăng trưởng xanh, sáng tạo và có trách nhiệm”. Ông cũng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Trung Quốc trong công tác quảng bá, xúc tiến thị trường, đào tạo nhân lực du lịch và chia sẻ kinh nghiệm phát triển điểm đến.

Công sứ Ninh Thành Công đánh giá cao sáng kiến của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam trong việc tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá du lịch tại Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng dưới sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hợp tác văn hóa - du lịch Việt Nam - Trung Quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành lĩnh vực có tốc độ phục hồi nhanh và mang lại hiệu quả thiết thực. Theo ông, “du lịch không chỉ là cầu nối quan trọng trong giao thương, đầu tư, mà còn là sợi dây gắn kết nhân dân hai nước, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung”.

Bà Trịnh Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch thành phố Bắc Kinh cho rằng giao lưu văn hóa và du lịch giữa hai nước trong thời gian qua đã trở thành nhịp cầu quan trọng thúc đẩy sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc. Bà khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các địa phương của Việt Nam trong việc trao đổi đoàn du lịch, giới thiệu di sản văn hóa, cũng như mở rộng các đường bay trực tiếp để du khách hai bên có thêm cơ hội khám phá và trải nghiệm.

Đông đảo đại diện các doanh nghiệp du lịch hai nước trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Đông đảo đại diện các doanh nghiệp du lịch hai nước trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cùng các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và địa phương đã giới thiệu tới các đối tác Trung Quốc những điểm đến nổi bật như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và Hạ Long - những địa điểm được yêu thích nhất của du khách Trung Quốc. Đồng thời, các doanh nghiệp hai nước cũng tiến hành nhiều phiên làm việc trực tiếp nhằm trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối tour tuyến, mở rộng thị trường và xây dựng các gói du lịch chuyên biệt cho khách Trung Quốc.

Chương trình còn mang đến phần biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện, giới thiệu nhạc cụ truyền thống và giai điệu dân tộc Việt Nam, góp phần lan tỏa thông điệp về đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách, giàu bản sắc và an toàn. Các đại biểu đánh giá đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch - văn hóa giữa hai quốc gia, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, trao đổi khách và quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tới đông đảo bạn bè Trung Quốc.

Thanh niên Việt - Trung kết nối từ lịch sử cách mạng đến kỷ nguyên số

Thanh niên Việt - Trung kết nối từ lịch sử cách mạng đến kỷ nguyên số

Diễn ra từ ngày 13 đến 16/10 tại Trùng Khánh, “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” mang đến không khí giao lưu, học tập sôi nổi, kết nối những trái tim trẻ Việt - Trung trên hành trình cùng nhau vun đắp tình hữu nghị và hợp tác thời đại mới.

Tin quốc tế ngày 18/10: Cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama qua đời; Hai tướng cấp cao Trung Quốc bị khai trừ khỏi Đảng

Tin quốc tế ngày 18/10: Cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama qua đời; Hai tướng cấp cao Trung Quốc bị khai trừ khỏi Đảng

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama qua đời ở tuổi 101; Hai tướng cấp cao Trung Quốc bị khai trừ khỏi Đảng; Đại tá Randrianirina tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Madagascar... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 18/10.
Tú Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa UCC (Đại học Quốc gia Singapore - NUS), Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" do Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore (VBAS) tổ chức đã diễn ra trong không khí thăng hoa và đong đầy xúc cảm. Trở thành một dấu ấn nghệ thuật rực rỡ tại Đảo quốc Sư tử, sự kiện không chỉ là một chương trình biểu diễn đỉnh cao mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối tình đoàn kết, chào mừng Quốc khánh 2/9 của kiều bào xa xứ.
Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
UNESCO: Văn hóa đóng vai trò trung tâm đối với vị thế và sự phát triển bền vững của Việt Nam

UNESCO: Văn hóa đóng vai trò trung tâm đối với vị thế và sự phát triển bền vững của Việt Nam

Nỗ lực ngoại giao văn hóa của Việt Nam đang ngày càng phát huy vai trò thiết thực trong tăng cường hiểu biết quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế và thúc đẩy phát triển lấy con người làm trung tâm. Đây là nhận định của ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khi trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.
Cần Thơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026

Cần Thơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026

Tối 29/8, tại Sân vận động Cần Thơ, Đại hội Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc, với sự tham gia của đông đảo vận động viên đến từ các lực lượng, đơn vị và 28 cụm xã, phường trên địa bàn.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...